Các nhà ngoại giao châu Âu “bị lừa” vì... ảnh khỏa thân

(Dân trí) - Hệ thống máy tính ở bộ ngoại giao một số nước Châu Âu đã bị xâm nhập bằng một chiêu thức rất đơn giản và cũ kỹ nhưng hóa ra vẫn phát huy hiệu quả: “Hãy click vào link dưới đây, bạn sẽ được xem ảnh khỏa thân của cựu phu nhân Tổng thống Pháp”.

Hình ảnh của phu nhân ông Nicolas Sarkozy - cựu Tổng thống Pháp - trên bìa tạp chí Vogue.

Hình ảnh của phu nhân ông Nicolas Sarkozy - cựu Tổng thống Pháp - trên bìa tạp chí Vogue.

Mới đây, tờ tin tức New York Times của Mỹ cho hay chương trình do thám thông tin bất hợp pháp đã xâm nhập được vào mạng lưới máy tính ở bộ ngoại giao của một số nước như Séc, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Latvia, Hungary… Được biết các hacker này có thể là người Trung Quốc.

Chiêu gài bẫy người sử dụng được cho là rất “cổ điển” nhưng vẫn phát huy hiệu quả. Kể từ năm 2010, các hacker này đã thực hiện các cuộc xâm nhập vào hệ thống máy tính của nhân viên ở bộ ngoại giao một số nước.

FireEye, một công ty chuyên về an ninh máy tính có trụ sở đặt tại thành phố Milpitas, bang California cho hay kẻ tấn công thường gửi đi những email có chứa đường link tới một trang khác và khẳng định rằng khi vào trang này, người xem sẽ được thấy những bức hình khỏa thân của Carla Bruni-Sarkozy, phu nhân cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Carla Bruni-Sarkozy, người phụ nữ mang hai dòng máu Pháp - Ý từng là một người mẫu nổi tiếng.

Carla Bruni-Sarkozy, người phụ nữ mang hai dòng máu Pháp - Ý từng là một người mẫu nổi tiếng.

Một khi đã click vào link này, kẻ tấn công sẽ có thể ngay lập tức xâm nhập vào hệ thống máy tính của người sử dụng. Hiện tại, các nhân viên điều tra của FireEye vẫn không biết được danh tính của các hacker và mục đích thật sự của hành động này là gì.

 
Bích Ngọc
Theo New York Times