Các nghệ sĩ chung tay tổ chức đêm nhạc mừng Vu Lan báo hiếu

(Dân trí) - Chương trình nghệ thuật “Tứ Ân” diễn ra vào 20h ngày 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ là một đêm diễn đặc biệt bởi mang thông điệp sâu sắc về chữ “Hiếu” theo lời Phật dạy.

Theo quan điểm của nhà Phật, mỗi người sinh ra ở trên đời đều cần khắc ghi bốn ơn lớn gồm: ơn Tam Bảo, ơn Quốc gia – Xã tắc, Ơn Cha mẹ và ơn Chúng sinh... để trở thành những người sống trọn nghĩa, vẹn tình, tốt đời, đẹp đạo.

Các nghệ sĩ chung tay tổ chức đêm nhạc mừng Vu Lan báo hiếu - 1

Ca sĩ Tân Nhàn chia sẻ với báo chí về đêm nhạc.

Ca sĩ Tân Nhàn cho biết: “Mặc dù khi lên ý tưởng và xây dựng chương trình trong thời gian rất ngắn chỉ hơn một tháng nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì nhận được sự hỗ trợ quá lớn từ các nghệ sĩ. Có thể nói, chương trình nghệ thuật này khiến tôi thấy cảm kích, khiến tôi hồi hộp hơn cả liveshow của chính mình. Tôi rất cảm động khi ai cũng mong muốn được góp chút sức nhỏ để làm đẹp hơn cho cuộc sống, được lan toả những lời Phật dạy thông qua âm nhạc đến với đông đảo công chúng”.

Mong muốn lớn nhất của ê-kíp là lan toả được đạo lý về chữ Hiếu đến với đông đảo công chúng. Tuy nhiên, đêm diễn sẽ có chất lượng nghệ thuật của một chương trình lớn bởi tiêu chí về mặt nghệ thuật được ê-kíp đặt ra rất cao. Trong chương trình này , ca sĩ Tân Nhàn sẽ hát 3 bài đều là về mẹ: Quê mẹ, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa và Mục Kiều Liên cứu mẹ…

Chương trình nghệ thuật này sẽ được chia thành 4 phần với những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp, sự biết ơn với quê hương đất nước, những bài nhạc Phật nhắc nhớ con người sống tốt đẹp hơn mỗi ngày... Chương trình cũng không thể thiếu những ca khúc nói lên tình yêu thương giữa con người với con người ở trên thế giới này để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Các nghệ sĩ chung tay tổ chức đêm nhạc mừng Vu Lan báo hiếu - 2

Các ca sĩ tham gia chương trình đều không lấy cát sê.

Chương trình nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia như: NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đình Cương, ca sĩ Tân Nhàn, sao mai Tuấn Anh, sao mai Lê Anh Dũng, Sao mai Lương Nguyệt Anh, Sao mai Bích Hồng, Nguyễn Thu Hằng, sao mai Ngọc Ký, nhóm Xẩm Hà Thành, ca sĩ Thu Hà, Hương Ly, Linh Hoa, Thanh Quý…

“Tôi hy vọng là chương trình này sẽ không chỉ làm lần đầu mà sẽ duy trì những năm sau. Đặc biệt là các ca sĩ nghệ sĩ trong chương trình này đều không lấy cát sê, mọi người từ ê-kíp đến ca sĩ đều mong muốn dùng khả năng của mình để đóng góp cho chương trình để chương trình được lan tỏa với ý nghĩa vu lan báo hiếu”, Tân Nhàn chia sẻ.

Hà Tùng Long