Ca sĩ Quốc Đại: "Khán giả đã yêu thích nhạc quê hương thì ít khi nào bỏ"

Mộc Khải

(Dân trí) - Chia sẻ với Dân trí, ca sĩ Quốc Đại cho biết việc sở hữu giọng hát phù hợp với dòng nhạc quê hương là một điều vô cùng may mắn với anh.

Ca sĩ Quốc Đại được khán giả biết đến với những ca khúc trữ tình, quê hương như: Tương tư nàng ca sĩ, Giận em, Hương tóc mạ non... Anh cùng ca sĩ Cẩm Ly là đôi song ca ăn ý, được đông đảo khán giả yêu mến và ưu ái gọi là "cặp đôi vàng" trong làng nhạc.

Ít ai biết rằng dòng nhạc trữ tình, quê hương không phải là lựa chọn đầu tiên của Quốc Đại khi bước vào nghề. Nam ca sĩ thổ lộ với Dân trí: "Khi còn trẻ, tôi vẫn chưa có định hướng rõ ràng. Chính nhạc sĩ Minh Vy (chồng ca sĩ Cẩm Ly - PV) đã hướng cho tôi theo dòng nhạc quê hương, trữ tình một cách chuyên nghiệp và chỉn chu hơn. Tôi luôn nói với những người trẻ theo đuổi dòng nhạc này rằng nếu như thấy phù hợp thì hãy quyết tâm theo đuổi đến cùng".

Ca sĩ Quốc Đại: Khán giả đã yêu thích nhạc quê hương thì ít khi nào bỏ - 1

Ca sĩ Quốc Đại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước ý kiến cho rằng ngày nay, dòng nhạc quê hương không còn được ưa chuộng nhiều vì khán giả trẻ đang "chạy theo" những ca khúc sôi động, hiện đại, ca sĩ Quốc Đại thẳng thắn cho rằng "suy nghĩ đó hoàn toàn sai".

"Theo tôi, dòng nhạc trữ tình, quê hương dẫu nhẹ nhàng nhưng có chỗ đứng vô cùng vững chãi, không bao giờ có chuyện mai một. Đối với tôi, không có gì hay hơn những ca khúc mang âm hưởng quê hương. Chính vì vậy, việc sở hữu giọng hát phù hợp với dòng nhạc này là điều may mắn với tôi", Quốc Đại bộc bạch.

Giọng ca Còn nhớ không em nói thêm rằng mỗi dòng nhạc sẽ có những đối tượng khán giả khác nhau. Riêng khán giả đã yêu mến dòng nhạc quê hương thì ít khi nào "bỏ".

Ca sĩ Quốc Đại: Khán giả đã yêu thích nhạc quê hương thì ít khi nào bỏ - 2

Quốc Đại và Lê Thu Hiền hòa giọng trong ca khúc "Nắng lên xóm nghèo" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm nhạc Tình em gái Nghệ diễn ra gần đây, Quốc Đại gây chú ý khi kết hợp với ca sĩ Lê Thu Hiền trong ca khúc Nắng lên xóm nghèo. Với lời ca tha thiết cùng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, cặp đôi đã khiến khán giả không khỏi bồi hồi. 

Quốc Đại bộc bạch: "Với dòng nhạc quê hương, tôi nghĩ rằng thời gian chinh phục khán giả sẽ lâu hơn. Chính vì vậy, khi thực hiện mỗi sản phẩm, chúng ta phải dồn hết lòng, hết sức".

Anh cũng dành nhiều lời khen cho ca sĩ trẻ Lê Thu Hiền, người dành nhiều tâm huyết trong dòng nhạc trữ tình quê hương với việc ra mắt nhiều ca khúc về xứ Nghệ. Quốc Đại cho rằng không chỉ riêng ca sĩ trẻ mà kể thế hệ trước, khi theo đuổi dòng nhạc quê hương, đều luôn phải suy nghĩ để làm sao cho sản phẩm âm nhạc của mình vừa hợp với thời đại, vừa không mất đi "cái chất" của dòng nhạc này.