Ca sĩ Quang Hào được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương

(Dân trí) - Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. Đà Nẵng vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Hào (ca sĩ Quang Hào) giữ chức Quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương. Theo quyết định này, ca sĩ Quang Hào sẽ đảm nhiệm chức vụ từ ngày 1/1/2017.

Theo tìm hiểu, trong thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Nhà hát Trưng Vương từ cuối tháng 8/2016 đến 5/9, Sở Văn hoá - Thể thao Đà Nẵng đã nhận được 4 hồ sơ ứng cử. Các ứng cử viên tham gia thi tuyển phải đáp ứng ba tiêu chuẩn quan trọng sau là tuổi đời dưới 50, tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật, có kinh nghiệm quản lý, điều hành đơn vị nghệ thuật 2 năm trở lên.

Ngoài ra, theo ông Huỳnh Văn Hùng, điều tiên quyết để chọn các ứng cử viên cho chức danh Giám đốc Nhà hát Trưng Vương là phải xây dựng đề án mà làm thế nào để mỗi năm nhà nước cắt 20% ngân sách dành cho Nhà hát. Đến năm 2020, Nhà nước cắt hoàn toàn kinh phí và Nhà hát cũng như Đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng có thể tự chủ hoàn toàn về kinh tế.

Trước đó, sau khi nhạc sĩ Đình Thậm xin nghỉ hưu, ông Hoàng Ngọc Chiến - Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương được phân công phụ trách Nhà hát và Đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng nên Nhà hát hiện khuyết chức danh Giám đốc.

Ca sĩ Quang Hào trong ngày nhận quyết định làm quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: NVCC.
Ca sĩ Quang Hào trong ngày nhận quyết định làm quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: NVCC.

4 ứng viên nộp hồ sơ ứng cử vào chức danh Giám đốc Nhà hát Trưng Vương do Sở Văn hóa - Thể thao đã có buổi trình bày đề án nêu rõ kế hoạch làm thế nào để đến năm 2020, Nhà hát Trưng Vương và Đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng hoàn toàn tự chủ về tài chính trước UBND TP. Đà Nẵng và Sở Văn hóa - Thể thao.

Kết quả, vượt qua các ứng viên khác, ông Trần Quang Hào (ca sĩ Quang Hào) được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương; đạo diễn Lê Quý Dương (Giám đốc Công ty tổ chức sự kiện Lê Quý Dương, TP. Hồ Chí Minh) được mời làm cố vấn nghệ thuật cho nhà hát.

Chia sẻ về niềm vui này, ca sĩ Quang Hào cho biết, anh nhận được niềm tin yêu từ các các bộ công nhân viên của Nhà hát Trưng Vương nên thấy mình phải có trách nhiệm và anh đã quyết định lập đề án trình lên UBND TP. Đà Nẵng theo chủ trương thi tuyển Giám đốc Nhà hát Trưng Vương của UBND thành phố. Qua nhiều lần trình bày, thuyết trình trước ban cán sự Đảng, UBND TP. Đà Nẵng, anh đã nói rõ những tâm huyết của mình trong việc đưa Nhà hát phát triển.

Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ mình phải cố gắng bằng mọi giá để được chọn làm Giám đốc vì 3 ứng viên còn lại đều là những người rất tài năng. Anh chỉ nghĩ rằng, với những tâm huyết của mình, làm sao để lãnh đạo TP. Đà Nẵng thấy được tâm tư, tình cảm và nỗ lực muốn đưa Nhà hát phát triển.

Và anh đã cảm thấy rất vinh dự khi cuối cùng đã được UBND TP. Đà Nẵng, Sở Văn hoá - Thể thao chọn để trao chức danh Quyền Giám đốc. Tuy nhiên, đây cũng là một trách nhiệm lớn lao mà anh phải gánh vác vì phía sau anh còn cả một tập thể đang đặt lòng tin vào anh. Anh hy vọng mình sẽ đủ sức mạnh để “chèo lái con thuyền” sự nghiệp nghệ thuật của tập thể Nhà hát Trưng Vương đi đến thành công.

Hà Tùng Long