Ca sĩ của “When a Man Loves a Woman” đã qua đời

(Dân trí) - “When a Man Loves a Woman” - một trong những bản tình ca hay nhất mọi thời đại, khiến ngay cả “người đàn bà thép” Margaret Thatcher cũng phải “tan chảy”… Nam ca sĩ thể hiện bản tình ca ấy, với giọng hát da diết buồn khổ như đang khóc, đã qua đời.

Nam ca sĩ người Mỹ nổi tiếng với nhạc phẩm “When a Man Loves a Woman” (tạm dịch: Khi người đàn ông yêu người phụ nữ) - Percy Sledge - đã qua đời ở tuổi 74 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông đã ra đi trong buổi sáng ngày thứ 3 (14/4) tại nhà riêng ở thành phố Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ sau một năm chiến đấu với bệnh tật.

Nam
ca sĩ Percy Sledge (1940-2015)

Nam ca sĩ Percy Sledge (1940-2015)

Percy Sledge đã ghi âm nhạc phẩm kinh điển “When a Man Loves a Woman” từ năm 1966. Đây được coi là nhạc phẩm nổi tiếng nhất do Percy Sledge thể hiện trong suốt sự nghiệp ca hát của ông. Album đầu tay “When a Man Loves a Woman” đã ngay lập tức giúp Percy Sledge tiến xa trong sự nghiệp.

Sledge có chất giọng da diết đau khổ, khiến người ta hình dung một người đàn ông đầy nỗi buồn, đang vừa hát… vừa khóc. Với chất giọng đặc trưng này ông đã ghi âm nhiều album khác.

Bản hit đầu tiên và cũng là đình đám nhất trong sự nghiệp của Percy Sledge chính là “When a Man Loves a Woman”, ngoài ra, cũng có thể kể tới những nhạc phẩm đình đám khác như “Take Time to Know Her” hay “It Tears Me Up”.

Nam
ca sĩ Percy Sledge (1940-2015)


Dù luôn được những tín đồ nhạc “soul” yêu mến, nhưng ngay từ năm 1968, Percy Sledge đã không phải là cái tên “ăn khách” của thị trường âm nhạc Mỹ.

Trong suốt những năm tháng về sau, Percy Sledge vẫn luôn được mời biểu diễn ở Mỹ và Châu Âu; trong khi đó, “When a Man Loves a Woman” vẫn tiếp tục là bản tình ca bất hủ, xuất hiện trong nhiều bộ phim của Mỹ. Nhạc phẩm đã được “cover” lại bởi nhiều ca sĩ và từng đứng đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ khi Michael Bolton “cover” lại hồi năm 1991.

Khi Percy Sledge thể hiện “When a Man Loves a Woman” hồi năm 1966, nhạc phẩm này cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ, sau đó, bản tình ca da diết này còn gây sốt ở nhiều nước phương Tây khác.

Nam
ca sĩ Percy Sledge (1940-2015)


Dù nhạc phẩm nói về một người đàn ông, vì quá yêu một người phụ nữ, nên đã giả vờ không hay biết chuyện cô ấy không còn chung thủy với mình, tuy vậy, một điều thú vị là “When a Man Loves a Woman” lại thường được chọn là bản nhạc khiêu vũ đầu tiên trong nhiều lễ cưới.

“When a Man Loves a Woman” còn có một “fan hâm mộ” đặc biệt, đó là cố Thủ tướng Anh - “người đàn bà thép” Margaret Thatcher. Bà Thatcher từng chia sẻ đây là một trong những bài hát yêu thích nhất của bà tại một cuộc phỏng vấn hồi năm 1987.


Bích Ngọc
Theo Guardian