1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Khánh Hoà giàu xúc cảm với “Xuân Trường Sa”

(Dân trí) - Chương trình “Xuân Trường Sa” được tổ chức nhằm tri ân những hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo. Đồng thời là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân - dân.

Tối 31/3, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ tư lệnh hải Quân, kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” 2017 tại Nhà Hát Kim Mã, Hà Nội.

Chương trình được tổ chức với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương và hải đảo, chương trình “Xuân Trường Sa” được tổ chức nhằm tri ân những hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo. Đồng thời là sợi chỉ đỏ thắt chặt tình quân - dân, là nguồn động viên lớn lao cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng, những ngư dân yên lòng bám biển, để Trường Sa mãi mãi là một phần máu thịt của Tổ quốc.

Chương trình được tổ chức với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương và hải đảo.
Chương trình được tổ chức với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương và hải đảo.

Thông qua các chương trình “Xuân Trường Sa”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân đã trao tặng Quân chủng Hải quân 5 chiếc xuồng chủ quyền, tổng trị giá 17,5 tỷ đồng; cùng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tiến hành khảo sát và tặng thân nhân cán bộ, chiến sỹ hải quân hàng chục căn nhà tình nghĩa (trị giá nhiều tỷ đồng) cùng hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng nghìn suất học bổng, cùng nhiều phần quà có giá trị…

Tiếp nối những thành công trên, để tổ chức Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2017, cuối năm 2016, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đoàn đi thăm và tặng hàng trăm phần quà đến tận tay các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm tại Quần đảo Trường Sa.

Ca sĩ Anh Thơ “Bâng khuâng Trường Sa”.
Ca sĩ Anh Thơ “Bâng khuâng Trường Sa”.

Chương trình đã phát những phóng sự thể hiện niềm tự hào về biển đảo quê hương, gặp gỡ những con người mang tình yêu lớn với biển đảo quê hương, những người đã dành trọn cuộc đời mình để gìn giữ độc lập, chủ quyền nơi đảo xa.

Song song với đó, chương trình diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Mở đầu là liên khúc Lời ru Âu Lạc - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời với sự thể hiên của Nhóm Pha Lê Xanh - Vũ Đoàn Thăng Long.

NSƯT Khánh Hoà thể hiện ca khúc “Gần lắm Trường Sa”, ca sĩ Anh Thơ “Bâng khuâng Trường Sa” (Lê Đức Hùng - Phỏng thơ: Nguyễn Thế Kỷ).

Ngoài ra còn có các tiết mục: “Sức sống Trường Sa”, “Xa khơi”, “Bến cảng quê hương tôi”, “Tình em biển cả”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Lá cờ”, “Hà Nội những công trình”, “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”. Với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ: nghệ sĩ Xuân Hảo, nghệ sĩ Phương Bắc, nghệ sĩ Hiền Anh (Giải Nhì Sao Mai) - nghệ sĩ Tuấn Anh (giải Nhất Sao Mai); nghệ sĩ Tạ Quang Thắng cùng các nhóm múa: Nhóm Pha Lê Xanh, Vũ Đoàn Thăng Long, Vũ đoàn TVN; Nhóm the moon, Nhóm Phương Bắc và các em thiếu nhi CLB Linh An.

Một số tiết mục nghệ thuật

Ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Khánh Hoà giàu xúc cảm với “Xuân Trường Sa” - 3
Ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Khánh Hoà giàu xúc cảm với “Xuân Trường Sa” - 4
Ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Khánh Hoà giàu xúc cảm với “Xuân Trường Sa” - 5
Ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Khánh Hoà giàu xúc cảm với “Xuân Trường Sa” - 6

Phương Nhung