Buộc ngừng bán tranh "nhạy cảm" ở tháp bà Ponagar Nha Trang

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bán tranh khỏa thân tại tháp bà Ponagar Nha Trang, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm quản lý Di tích tỉnh Khánh Hòa, ngày 29/10, cho biết đã kiểm tra và yêu cầu cửa hàng dừng ngay việc bán một số bức tranh gây phản cảm.

Buộc ngừng bán tranh “mát mẻ” ở tháp bà Ponagar

 

Theo ông Dũng, sự việc quầy thư pháp Thanh Phong bán một số bức tranh “nhạy cảm” trong khuôn viên tháp bà Ponagar Nha Trang là đúng như báo chí phản ánh. “Việc này không đúng với chủ trương cho phép và gây không tốt về mặt xã hội. Chúng tôi đã yêu cầu dừng ngay việc bán một số bức tranh nói trên và nếu tái phạm sẽ xem xét thanh lý hợp đồng”, ông Dũng khẳng định.

Tháp bà Ponagar Nha Trang là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Di tích còn bảo lưu được 28 đơn vị Minh văn có niên đại từ năm 784 đến cuối thế kỷ XIII và 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng.

Đây là cụm đền tháp có giá trị tiêu biểu về nhiều mặt như: Kiến trúc, điêu khắc, bia ký, tượng thờ… nên được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH TT&DL) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Hàng ngày, tháp bà Ponagar Nha Trang đón cả ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa - lịch sử.

Thủy Nguyên