Bức tranh nào dưới đây không phải do con người vẽ?

(Dân trí) - Hãy quan sát kỹ 6 bức tranh, có 5 bức được vẽ bởi họa sĩ và một bức được vẽ bởi robot. Nếu bạn không thể phân biệt sự khác nhau và không tìm ra bức tranh do robot vẽ, hãy yên tâm, bạn không phải là người duy nhất.

Bức tranh nào dưới đây không phải do con người vẽ? - 1

Những bức tranh này được vẽ ra trong một nghiên cứu thực hiện bởi GumGum, một công ty chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ở Santa Monica (Mỹ).

Các nhà nghiên cứu muốn quan sát xem liệu máy móc có thể thực hiện quá trình sáng tạo giống như con người hay không. Sáng tạo nghệ thuật chính là điều khiến cho con người trở nên độc đáo và là cách để chúng ta giao tiếp bằng một hình thức cao cấp.

Trước nay, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng nghệ thuật do máy móc tạo ra sẽ không thể nào giàu sức biểu cảm như do con người tạo ra. Nhưng với 6 bức tranh trừu tượng này, chúng ta thật khó phân định đâu là tác phẩm do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

5 họa sĩ được yêu cầu mỗi người thực hiện một bức tranh lấy cảm hứng từ một bộ tranh trừu tượng được thực hiện bởi các họa sĩ Mỹ sống ở thế kỷ 20. Đối với Cloudpainter, một robot biết vẽ, người ta nhập hình ảnh các bức tranh này vào làm dữ liệu cho nó để nó tự tạo nên những thuật toán.

Kết quả mà robot Cloudpainter tạo ra là bức tranh F. Đó là một bức tranh khác với những gì ta hình dung về một “họa sĩ robot”.

Nghệ thuật tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo đã trở thành thực tế trong đời sống hội họa, khi trong tháng trước, nhà đấu giá Christie đã lần đầu tiên chào bán một bức tranh được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo, bức tranh được kỳ vọng đạt mức giá từ 7.000 - 10.000 euro. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong tháng 10 này.

Bức tranh thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo được nhà đấu giá Christie rao bán
Bức tranh thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo được nhà đấu giá Christie rao bán

Bích Ngọc
Theo Quartz