1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

BTC Hội ngộ doanh nhân ủng hộ đồng bào lũ lụt 475 triệu đồng

(Dân trí) - Mới đây, BTC chương trình Hội ngộ doanh nhân cùng các nhà hảo tâm đã trao số tiền 475 triệu đồng ủng hộ người dân bị lũ lụt các tỉnh miền Trung thông qua Quỹ Nhân ái - báo Dân trí.

Số tiền 475 triệu đồng là thành quả từ phiên đấu giá thành công chiếc áo dài dát vàng của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam vào đêm “Gala dinner Hội ngộ doanh nhân 2017” ngày 18/10 vừa qua. Người đấu giá thành công là bà Phạm Thị Kim Thơm - Giám đốc Công ty TNHH Drossapharm Á Châu (Việt Nam). Chiếc áo dài đã được đấu giá với mức 460 triệu đồng.

Ngoài ra, mặc dù không đấu giá thành công nhưng bà Tống Thị Hường (Giám đốc hệ thống phòng tập Passion Fitness) và bà Nguyễn Thị Thu Hương (Chủ tịch tập đoàn Halocaba) vẫn quyết định ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung với số tiền lần lượt là 10 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, TBT báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Nhân ái đại diện tiếp nhận số tiền đóng góp của các nhà hảo tâm giúp đỡ người dân vùng lũ.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn, TBT báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Nhân ái đại diện tiếp nhận số tiền đóng góp của các nhà hảo tâm giúp đỡ người dân vùng lũ.

Sáng ngày 23/10, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, TBT báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Nhân ái đã đại diện tiếp nhận đóng góp của các nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân bị lũ lụt các tỉnh miền Trung.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - chủ nhân thiết kế áo dài dát vàng được đem ra đấu giá từ thiện cho biết, NTK mong muốn được thực hiện sứ mệnh của mình với cộng đồng để lan tỏa hơn nữa vẻ đẹp nhân văn, tinh thần Việt Nam.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã đấu giá từ thiện chiếc áo dài đặc biệt nhất được trình diễn bởi Hoa hậu Nhân ái Thủy Tiên (cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016). Đây là chiếc áo dài từng được trình diễn tại New York Couture Fashion Week.
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã đấu giá từ thiện chiếc áo dài đặc biệt nhất được trình diễn bởi Hoa hậu Nhân ái Thủy Tiên (cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016). Đây là chiếc áo dài từng được trình diễn tại New York Couture Fashion Week.

"Chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt, thể hiện tinh thần đùm bọc, sẻ chia, hướng tới một cuộc sống đầy tình nhân ái, bao dung là những ý nghĩa đêm “Hội ngộ doanh nhân” muốn đem lại", NTK nói.

Bà Phạm Thị Kim Thơm cho biết: “Sau khi các anh chị ở công ty biết về việc tôi đấu giá từ thiện chiếc áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam để đóng góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, các anh chị em rất xúc động.

Mọi người liên tục gọi điện cho tôi và nói rằng đó là nghĩa cử cao đẹp, mọi người rất ủng hộ. Và việc làm đó đã truyền cảm hứng để mọi người cố gắng nhiều hơn nữa. Sau đó chúng tôi có buổi họp với các anh chị em để nói về văn hóa công ty. Mọi người đã đồng lòng thống nhất về tôn chỉ cùng làm việc để tạo thêm giá trị cho khách hàng và cộng đồng.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, TBT báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Nhân ái và bà Phạm Thị Kim Thơm - Giám đốc Công ty TNHH Drossapharm Á Châu (Việt Nam) - người đấu giá thành công chiếc áo dài dát vàng ủng hộ từ thiện 460 triệu đồng.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn, TBT báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Nhân ái và bà Phạm Thị Kim Thơm - Giám đốc Công ty TNHH Drossapharm Á Châu (Việt Nam) - người đấu giá thành công chiếc áo dài dát vàng ủng hộ từ thiện 460 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Kim Thơm - người đấu giá từ thiện chiếc áo dài dát vàng của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ. (Video: Toàn Vũ).

"Cảm ơn báo Dân trí đã cho tôi thêm một cơ hội để gắn kết với các anh chị em trong công ty nhiều hơn. Để các anh chị em tự hào là một tế bào của Drossapharm Á Châu (Việt Nam) và đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, bà Thơm nói.

Bà Tống Thị Hường (Giám đốc hệ thống phòng tập Passion Fitness) (Ngoài cùng bên phải) khẳng định, việc tiết kiệm tiền để hoạt động từ thiện đã trở thành việc làm hàng ngày, là động lực của các nhân viên trong hệ thống phòng tập Passion Fitness.
Bà Tống Thị Hường (Giám đốc hệ thống phòng tập Passion Fitness) (Ngoài cùng bên phải) khẳng định, việc tiết kiệm tiền để hoạt động từ thiện đã trở thành việc làm hàng ngày, là động lực của các nhân viên trong hệ thống phòng tập Passion Fitness.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua Quỹ Nhân ái vào ngày 11/10, lần này bà Tống Thị Hường (Giám đốc hệ thống phòng tập Passion Fitness) tiếp tục ủng hộ đồng bào 10 triệu đồng với tâm niệm chung tay lan tỏa tình người trong khó khăn hoạn nạn.

Bà Hường khẳng định, việc tiết kiệm tiền để hoạt động từ thiện không phải là công việc ngày một, ngày hai mà đã trở thành việc làm hàng ngày, là động lực của các nhân viên trong hệ thống phòng tập Passion Fitness.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Chủ tịch tập đoàn Halocaba) (bìa trái) rất mong có thể tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nhân ái của báo Dân trí để giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp cụ thể.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Chủ tịch tập đoàn Halocaba) (bìa trái) rất mong có thể tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nhân ái của báo Dân trí để giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp cụ thể.

Còn bà Nguyễn Thị Thu Hương (Chủ tịch tập đoàn Halocaba), Chủ tịch tập đoàn Halocaba nhấn mạnh: “Tập đoàn chúng tôi đề cao việc tạo ra những giá trị cho xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn. Tham gia bất kể chương trình từ thiện nào chúng tôi cũng muốn “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Chính vì vậy, chúng tôi có một tấm lòng nho nhỏ ủng hộ đồng bào lũ lụt. Trong tương lai, chúng tôi rất mong có thể tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nhân ái của báo Dân trí để giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp cụ thể”.

Các thành viên trong BTC và những người thực hiện Chương trình Hội ngộ doanh nhân 2017 kì vọng sẽ có thêm những tấm lòng cao cả ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn những người nghèo.
Các thành viên trong BTC và những người thực hiện Chương trình Hội ngộ doanh nhân 2017 kì vọng sẽ có thêm những tấm lòng cao cả ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn những người nghèo.

Ông Trần Văn Toán và ông Trần Văn Hạ, đại diện BTC Chương trình Hội ngộ doanh nhân 2017 chia sẻ, chương trình Hội ngộ doanh nhân được tổ chức nhằm kết nối hỗ trợ các doanh nhân về kiến thức, marketing, quản lý thương hiệu,… Đồng thời BTC muốn có thêm những tấm lòng cao cả ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn những người nghèo, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chương trình Hội ngộ doanh nhân 2017 quy tụ rất nhiều doanh nhân và các nhà hảo tâm tham dự. (Ảnh: Toàn Vũ).
Chương trình Hội ngộ doanh nhân 2017 quy tụ rất nhiều doanh nhân và các nhà hảo tâm tham dự. (Ảnh: Toàn Vũ).

Phương Nhung
Ảnh: Bình Quách