Brad- Angelina "Con cái là chìa khóa của hạnh phúc"

(Dân trí) - Là cặp diễn viên quyền lực nhất thế giới, đồng thời là cha mẹ của sáu đứa con, đại gia đình nhà Brangelina luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Nhưng họ luôn có cách để duy trì một nhịp sống đều đặn và giản dị cho cả gia đình.

 
Angelina Jolie: “Con cái là chìa khóa hạnh phúc của cha mẹ”



Angelina Jolie: “Con cái là chìa khóa hạnh phúc của cha mẹ”

Angelia Jolie mới đây trong một lần trả lời phỏng vấn của tạp chí OK! đã chia sẻ rằng:

“Đối với tôi, làm mẹ đã khiến cuộc sống trở nên phong phú. Mẹ tôi đã từng dành nhiều thời gian, công sức để chăm sóc và hy sinh cho anh trai và tôi. Giờ tôi lại dành tình yêu đó cho con cái của mình.

Một người mẹ tốt là người biết hy sinh vì con cái bởi nhiều khi đó là sự lựa chọn duy nhất. Bạn đặt con lên hàng đầu và mọi việc khác diễn ra theo ưu tiên đó.

Đối với tôi chăm sóc con cái là việc rất đơn giản, chỉ cần bớt thời gian dành cho bản thân và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để chạy theo lũ trẻ.

Lũ trẻ là một phần quan trọng và quý giá trong cuộc đời của tôi và Brad vì thế chúng tôi không cảm thấy tiếc nuối vì đã từ chối nhiều lời đề nghị đóng phim để có thêm thời gian ở bên các con.

Tôi không nghĩ mình đã để tuột mất điều gì. Điều duy nhất tôi thấy mình đang thiếu là thời gian ngủ. Chúng tôi khá vất vả khi sinh đôi hai bé Knox và Vivienne nhưng giờ đã qua giai đoạn vất vả nhất, tôi và Brad đã có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và ở bên nhau.

Tuy chăm sóc lũ trẻ đôi khi rất vất vả nhưng chúng tôi vẫn xoay xở được. Lúc hai đứa nhỏ sinh đôi mới chào đời, tôi phải ở bên con cả ngày. Đó thực là thời gian vất vả nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời chúng tôi.”

Brad Pitt – Ông bố nghiêm khắc

Angelina chia sẻ cô từng phải tỏ ra nghiêm khắc với lũ trẻ hơn Brad. Nhưng sau khi sinh đôi hai con Knox và Vivienne, Brad được giao lại trách nhiệm này. Brad đặc biệt thích giảng bài cho con trai Maddox, 10 tuổi.

“Chúng tôi có cách giáo dục và tiếp cận khác nhau với từng đứa nhỏ. Brad rất thích ở bên Mad, thằng bé rất thông minh và anh ấy luôn dành thời gian để giúp Mad học lịch sử, nghệ thuật và văn hóa. Hai bố con thường ngồi say sưa trò chuyện, học bài với nhau.

Tôi gần gũi với các con gái hơn, nhưng Brad mới là người có thể khiến lũ trẻ cười lăn cười bò. Bọn trẻ nói chung rất ngoan.

Brad đã từng cùng Maddox tới tham dự một buổi học tái hiện lịch sử ở trường. Anh ấy chuẩn bị rất kỹ phục trang cho hai bố con, nào áo giáp, nào gươm kiếm để tham gia vào một cuộc đánh trận giả.

Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cả gia đình là lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó cả nhà mặc pyjama, đứa thì múa may hát hò, đứa thì nhảy ầm ầm trên đệm, cả nhà trở nên trẻ con và ngốc nghếch. Lúc đó tôi cảm thấy rõ nhất niềm hạnh phúc có một gia đình. Đó là tất cả thế giới của tôi.”

Quan niệm dạy con của “sao”

Brad biết rằng trên mạng có vô số thông tin về vợ chồng anh và chỉ cần sử dụng Google, sẽ có hàng trăm triệu kết quả đưa ra trong nháy mắt. Nhưng lũ trẻ hoàn toàn không biết điều này.

“Trong máy tính của lũ trẻ, chúng tôi đã cài đặt chế độ ẩn với tất cả những thông tin liên quan tới bố mẹ chúng. Chúng không thể dùng Google để biết thông tin về chúng tôi. Tôi không muốn gây áp lực cho mình và cho bọn trẻ về những gì mọi người đánh giá gia đình chúng tôi.

Các thông tin về chính lũ trẻ cũng bị ẩn bởi hai vợ chồng tôi không muốn bọn trẻ quan tâm tới dư luận ngay từ nhỏ.”

Brad cho rằng khi tuổi tác lớn dần, anh có cách suy nghĩ mạch lạc và khúc triết hơn. Anh rất vui vì điều này. Quyết định tổ chức đám cưới với Angelina là một quyết định sáng suốt khi cả hai đã thực sự trưởng thành và chín chắn trong cuộc sống.

“Tôi hài lòng khi thấy mình ngày một già đi, nhưng suy nghĩ sáng suốt hơn. Đám cưới của chúng tôi là món quà ý nghĩa cho lũ trẻ. Chúng tôi làm vậy vì yêu nhau và hơn nữa là vì yêu con.”

Hai vợ chồng Brangelina thường phải đi khắp nơi trên thế giới để quay phim nhưng họ luôn đưa các con theo.

Brad khen Angelina là người có đầu óc khoa học bởi cô thu xếp đồ đạc rất đầy đủ cho cả nhà, luôn chăm sóc tốt con cái trong chuyến đi mà không bao giờ tỏ ra mệt mỏi.

“Cuộc sống của gia đình tôi nhiều khi giống như du mục vậy, nay đây mai đó, nhưng đó là những chuyến đi tuyệt vời và đáng nhớ cho mỗi thành viên.

Chúng tôi đưa con theo mỗi khi phải đi diễn xa bởi duy trì mối quan hệ thân mật giữa các thành viên trong gia đình là điều rất quan trọng. Tôi và Angelina phải khớp lịch với nhau để luôn có một người ở bên lũ trẻ.

Điều chúng tôi tự hào nhất về vai trò làm bố mẹ của mình là có thể đem lại một nền giáo dục đa dạng cho lũ trẻ, để chúng được đi và quan sát thế giới, trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Làm bố mẹ là vai diễn lớn nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời Angelina và tôi.”

Brad cho biết lũ trẻ chỉ hiểu rằng bố mẹ đi đóng phim nhưng chúng không bao giờ xem và cũng không quan tâm tới những gì cha mẹ làm. Chúng chỉ hiểu đơn giản đó là công việc của bố mẹ, tới giờ thì bố mẹ đi làm và hết giờ sẽ quay về nhà với chúng. Một cuộc sống đơn giản như bao gia đình khác.

“Làm cha cũng khiến tôi thay đổi cách chọn phim bởi tôi sợ khi lớn lên các con sẽ xem lại những bộ phim cha mẹ từng đóng. Tôi muốn các con tự hào về cha mẹ chúng.

Đối với lũ trẻ, hành động của chúng cho ta biết nhiều hơn những gì chúng nói ra. Vì vậy, những căng thẳng áp lực của tôi thường được trút bỏ trước khi về nhà, tôi sẽ đưa các con ra ngoài vui chơi và bọn trẻ cần có một cuộc sống vô tư như vậy, không bao giờ vợ chồng tôi để những rắc rối trục trặc ảnh hưởng tới chúng.

Khi tuổi tác lớn dần, điều tôi hay suy nghĩ tới nhất là sự an toàn của các thành viên trong gia đình. Tôi cầu mong duy nhất một điều là cả gia đình tôi đều được bình an. Vợ chồng tôi sẽ sống thật lâu để chứng kiến sự trưởng thành của các con. Làm cha mẹ, có lẽ ai cũng suy nghĩ như vậy, phải không nhỉ?”
 

Hồ Bích Ngọc

Theo The Sun