1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Bông hồng” violon Nhật Bản hội ngộ khán giả Việt

(Dân trí) - Đây là lần thứ 3 hòa nhạc “Happiness concert” diễn ra tại Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Nhật Bản - Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Năm nay, nghệ sĩ khách mời là “bông hồng” violon nổi tiếng của xứ sở “Mặt trời mọc”, Kawakubo Tamaki.

Chiều ngày 25/12, Ban tổ chức chương trình hòa nhạc “Happiness concert” giới thiệu nghệ sĩ violon nổi tiếng của Nhật Bản - Kawakubo Tamaki sẽ đến Việt Nam để biểu diễn vào tối 17/1/2018 tại Hà Nội và ngày 20/1/2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 3 hòa nhạc “Happiness concert” diễn ra tại Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Nhật Bản - Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

nghệ sĩ violon nổi tiếng của Nhật Bản - Kawakubo Tamaki sẽ đến Việt Nam để biểu diễn.
nghệ sĩ violon nổi tiếng của Nhật Bản - Kawakubo Tamaki sẽ đến Việt Nam để biểu diễn.

Đây là lần thứ 2, nghệ sĩ khách mời, “bông hồng” violon nổi tiếng của xứ sở “Mặt trời mọc” - Kawakubo Tamaki đến Việt Nam trình diễn. Trước đó, năm 2010 cô đến Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc Tokyo Metropolitan.

Lần này, cô sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam khi cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới. Kawakubo Tamaki bắt đầu chơi đàn từ khi lên 5 tuổi tại Los Angeles (Mỹ). Cô từng đoạt những giải thưởng lớn của cuộc thi violon mang tên Pablo de Sarasate năm 2001, giải Nhất concour Tchaikovsky năm 2002…

Tại buổi họp báo, chia sẻ về những điều khác biệt của “Happiness concert” với những buổi hòa nhạc khác, nhạc trưởng Honna Tetsuji cho biết: “ Tên gọi của đêm nhạc có nghĩa là “Hòa nhạc hạnh phúc”, vì thế điểm khác biệt là Ban tổ chức và Dàn nhạc sẽ chọn những tác phẩm âm nhạc kinh điển mang màu sắc tươi vui, hạnh phúc để công hiến cho khán giả vào dịp đầu năm mới”.

Buổi họp báo giới thiệu buổi hòa nhạc.
Buổi họp báo giới thiệu buổi hòa nhạc.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, năm nay, Dàn nhạc sẽ biểu diễn những tác phẩm cổ điển, kinh điển của các nhà soạn nhạc vĩ đại thế giới, vốn đã rất quen thuộc với khán giả như: Figaro Overture của W.A.Mozart, Violin Concerto của Felix Mendelssohn, Cavarelia Rusticana Intermezzo của Pietro Mascagni, Pomps and Circumstances no. 1 của Edward Elgar, và tác phẩm “Bolero” của Maurice Ravel…

Ban tổ chức khẳng định, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé sẽ hỗ trợ cho việc phát triển các giá trị văn hóa nghệ thuật của cộng đồng.

Nguyễn Hằng