Bộ váy cổ nhất thế giới có niên đại hơn 5000 năm

(Dân trí) - Các nhà khoa học mới đây đã xác định được một bộ váy thuộc tầng lớp thượng lưu Ai Cập có niên đại hơn 5000 năm.

Việc các nhà khảo cổ tìm thấy hiện vật gốm sứ hay dụng cụ có niên đại hàng chục vạn năm khá phổ biến thì trang phục lại là một vấn đề khác. Do hầu hết các sản phẩm may mặc được làm bằng vật liệu tinh tế như vải lanh và len, việc tìm thấy các hiện vật này là khá hiếm, điều này khiến cho bộ trang phục của người Tarkhan trở nên vô cùng đặc biệt.

Bộ váy cổ nhất thế giới có niên đại hơn 5000 năm - 1

Theo thử nghiệm phóng xạ các-bon gần đây, trang phục Tarkhan này có niên đại khoảng 5100-5500 năm tuổi, khiến nó trở thành bộ trang phục lâu đời nhất từng được tìm thấy. Bộ váy có được từ cuộc khai quật tiến hành từ những năm 1900 tại Ai Cập, cách thủ đô Cairo 50 km về phía Nam. Nghiên cứu cho thấy, bộ váy đã được chôn trong mộ hàng vạn năm, và còn khá nguyên vẹn. Trong khi cuộc khai quật chính tại Tarkhan diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1912-1913, bộ trang phục đã bị bỏ sót và lẫn trong đám giẻ rách. Mãi tận 6 thập kỷ sau, nó mới được phát hiện, năm 1977, khi một gói đồ dệt lẫn lộn được gửi đến Bảo tàng Victoria Albert ở London để bảo tồn.

Chiếc váy có vẻ được mặc bởi một thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu Ai Cập, và mặc dù nằm trong một ngôi mộ cổ, bộ trang phục có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng. Trước đây có một số hiện vật có cùng niên đại được tìm thấy nhưng nó chỉ là những mảnh vải để quấn quanh người. Bộ váy Tarkhan này thì khác, nó được ví như trang phục thuộc dòng cao cấp thời cổ xưa.

Phan Hạnh

Theo Mentalfloss