Bộ TT&TT cấp phép VTV phát sóng Vietnam Idol vào phút chót

(Dân trí) - Việc chương trình Vietnam Idol lên sóng tối 5/4 khi chưa có thông tin được cấp phép của Bộ TT&TT khiến dư luận xôn xao.

Tối 5/4, dư luận bất ngờ trước việc chương trình Vietnam Idol - Thần tượng Việt Nam được phát sóng tập đầu tiên trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam cho dù trước đó chương trình này đã bị Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT) ngừng cấp phép chương trình liên kết.

Bộ TT&TT cấp phép VTV phát sóng Vietnam Idol vào phút chót
Bốn vị giám khảo trong tập đầu tiên được phát sóng: Quốc Trung - Thu Minh – Thanh Bùi – Nguyễn Quang Dũng.

Trước đó vào ngày 18/03, Cục Phát thanh Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 203 gửi đến Đài Truyền hình Việt Nam, đề nghị đơn vị này chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát nội dung các chương trình liên kết nhằm bảo đảm hoạt động liên kết được thực hiện đúng pháp luật, khắc phục tình trạng để xảy ra sai phạm trong các chương trình liên kết.

Văn bản chỉ rõ đích danh tạm dừng cấp phép một số chương trình liên kết trong đó có Vietnam Idol 2015. Trong văn bản ghi rõ: “Trước mắt tạm dừng cấp Giấy chứng nhận đăng kí chương trình liên kết cho Đài Truyền hình Việt Nam với đối tác liên kết mà trước đó đã để xảy ra sai phạm gồm: Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD), Công ty TNHH quảng cáo, tư vấn và tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa”.

Vietnam Idol 2015 - Thần tượng Âm nhạc Việt Nam là chương trình được công ty BHD mua bản quyền sản xuất phiên bản Việt hóa và phát sóng tại Việt Nam. Năm nay là mùa thứ 6 chương trình diễn ra, tuy nhiên khi chương trình mới bắt đầu vòng thử giọng thì đứng trước nguy cơ đình chỉ sản xuất vì không được cấp phép phát sóng. Tuy nhiên, BTC chương trình vẫn tiến hành các vòng sơ tuyển.

Liên quan đến vấn đề này, cả VTV và Bộ TT&TT đã cùng có công văn gửi lên Thủ tướng Chính phủ xin sự chỉ đạo cụ thể. Tuy vậy, chưa có hồi đáp từ Văn phòng Chính phủ, VTV vẫn cho phát sóng chương trình Thần tượng Âm nhạc số đầu tiên của năm 2015.

Đáng chú ý là trước đó, VTV cũng đã cho phát sóng chương trình Asia’s got Talent – chương trình cũng nằm trong danh sách bị Bộ TT&TT ngưng cấp phép.

“Vừa qua VTV phát sóng khi chưa có giấy cấp phép; một số nội dung không đúng theo quy định trong hoạt động liên kết nên căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Thông tư 19 để xử phạt vi phạm”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son từng phát biểu như vậy liên quan đến vấn đề liên kết trong sản xuất chương trình phát sóng truyền hình sau khi ban hành công văn 203 gửi đến VTV, trong đó có nội dung tạm ngừng cấp phép phát sóng chương trình Vietnam Idol.

Trước ý kiến phản ánh cho rằng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 19 cách đây 6 năm là trái luật, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, Thông tư 19 được xây dựng đúng quy trình, đúng quy định và đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Sau khi có một số ý kiến, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xem xét thông tư 19 và trong quá trình xem xét, Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành.

Mặc dù “lệnh tạm dừng” của Bộ TT&TT gây xôn xao và tranh luận nhiều chiều về sự hợp tình hợp lý, nhưng việc VTV vẫn cho phát sóng các chương trình khi chưa có thông tin nào có giấy phép được công bố đã gây xôn xao dư luận.

Theo tin mới nhất, Cục phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT đã cấp phép cho chương trình này vào ngày 3/4. Trả lời báo chí, ông Trương Minh Tuấn - Thứ Trưởng Bộ TT-TT khẳng định chương trình Vietnam Idol 2015 do Đài THVN liên kết với công ty BHD đã được cấp phép trình chiếu trước khi lên sóng chứ không phải chưa được cấp phép như báo chí đã nêu trước đó. Như vậy, chương trình chiếu tối ngày 5.4 đã được Bộ TT-TT kiểm duyệt và thông qua. Tuy nhiên đến nay phía VTV chưa có phát ngôn chính thức nào về việc này./.

Theo Trà Xanh

VOV.VN