Bộ hình hiếm chụp người dân Mỹ xếp hình biểu tượng của quốc gia

(Dân trí) - Dưới sự chỉ đạo tài tình của nhiếp ảnh gia Arthur Mole, từ tượng nữ thần tự do, cờ và huy hiệu cho tới tới hình tổng thống đều được xếp bởi lực lượng vũ trang của nước Mỹ.

Cách đây 100 năm, nhiếp ảnh gia người Mỹ Arthur Mole và phụ tá của mình John D. Thomas đã cùng nhau chụp các bức hình đám đông xếp hình biểu tượng của đất nước.

Họ bắt đầu tạo ra những bức “Chân dung sống" từ những năm 1900 với sự giúp đỡ của hàng chục ngàn người, hầu hết đều là thành viên của lực lượng vũ trang. Phải mất hàng tuần để lên kế hoạch cũng như chuẩn bị, bộ đôi đã tỉ mỉ đo lường, tính toán cẩn thận số người cần tham gia cho mỗi hình ảnh. Để có thể điều khiển đám đông, nhiếp ảnh gia Arthur thường đứng trên tháp cao dùng loa và vận dụng ngôn ngữ cơ thể cùng một lá cờ trắng để ra hiệu nơi đứng và vị trí di chuyển cho vô số các binh sĩ xếp hàng dưới sân. Được biết, nhiếp ảnh gia Mole và phụ tá Thomas đã đến thăm nhiều trại quân đội trong cả nước, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời trong nhiều năm. Đặc biệt họ dành toàn bộ lợi nhuận thu được từ dự án này gửi tới gia đình, người thân của các quân nhân cũng như các quỹ hỗ trợ giúp họ xây dựng lại cuộc sống.

Dưới đây là thành quả đáng tự hào của nhiếp ảnh gia Arthur Mole:
 
Hình xếp Tượng nữ thần tự do (1918)
 
Hình xếp Tượng nữ thần tự do (1918)
 
Hình biểu tượng của Thủy quân lục chiến Mỹ (1919)
 
Hình biểu tượng của Thủy quân lục chiến Mỹ (1919)
 
Đám đông xếp hình biểu tượng độc lập Chuông tự do (1918)
 
Đám đông xếp hình biểu tượng độc lập Chuông tự do (1918)
 
Hình biểu tượng Đại bàng Mỹ (1918)
 
Hình biểu tượng Đại bàng Mỹ (1918)
 
 
Hình biểu tượng của Chú Sam (1919)
 
Hình biểu tượng của Chú Sam (1919)
 
Các quân nhân xếp hình biểu tượng tấm khiên Mỹ (1918)
 
Các quân nhân xếp hình biểu tượng tấm khiên Mỹ (1918)
 
 
Biểu tượng con dấu của sư đoàn 11 (1918)
 
Biểu tượng con dấu của sư đoàn 11 (1918)
 
 
Biểu tượng tấm khiên Zion (1920)
 
Biểu tượng tấm khiên Zion (1920)
 
650 sĩ quan và binh sĩ của Trạm tiếp tế số 326, căn cứ Cody, Deming NM (1915)

650 sĩ quan và binh sĩ của Trạm tiếp tế số 326, căn cứ Cody, Deming NM (1915)

Phan Hạnh
Theo Distractify