Bình Định: Người dân nô nức dự lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Dân trí) - Chiều 11/2 (mùng Bốn Tết Bính Thân), hàng vạn người dân trong tỉnh và du khách gần xa nô nức về Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) dự Lễ kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2016).

Hàng vạn người dân nô nức về Bảo tàng Tây Sơn (huyện Tây Sơn, Bình Định) dự lễ kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2016)
Hàng vạn người dân nô nức về Bảo tàng Tây Sơn (huyện Tây Sơn, Bình Định) dự lễ kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2016)

Lễ kỷ niệm là dịp ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ trong phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cách đây vừa tròn 227 năm.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các lãnh đạo, đại biểu và nhân dân tỏ lòng thành kính dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn).

Cũng trong dịp này, tại Bảo tàng Quang Trung đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi để phục vụ người dân và du khách khắp nơi như biểu diễn nghệ thuật tổng hợp và võ thuật, hội đánh bài chòi cổ dân gian, triển lãm ảnh nghệ thuật, hội thi đánh cờ người và thi các trò chơi dân gian…

Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, năm 1789, nhà Tây Sơn Tam kiệt và các Văn thần, Võ tướng với khí thế thần tốc, hùng dũng đã đánh đuổi 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi đất nước ta, thu non sông về một mối.

Nhằm giữ gìn, phát huy và tôn vinh di sản văn hóa, các giá trị tốt đẹp mà triều đại Tây Sơn cũng như người anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ đã để lại. Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích đặc biệt cấp quốc gia.

Ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu - 1789 là một trong những chiến công hiển hách, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng về cội nguồn, tôn vinh quá khứ vẻ vang mà cha ông đã dày công vun đắp, giúp chúng ta vững bước đi lên trong tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài vua Quang Trung theo nghi lễ truyền thống
Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài vua Quang Trung theo nghi lễ truyền thống
Dâng hương
Dâng hương
Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương trước Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt
Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương trước Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt
Dòng người đến Bảo tàng Quang Trung ngày càng đông
Dòng người đến Bảo tàng Quang Trung ngày càng đông
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian... diễn ra phục vụ nhân dân trong dịp lễ
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian... diễn ra phục vụ nhân dân trong dịp lễ

Doãn Công