Bình Định: Khai quật ngôi mộ cổ An Thái

(Dân trí) - Sau gần 1 tuần tiến hành khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (Bình Định), các nhà nghiên cứu thuộc Hội Khảo cổ học Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Lân Cường-Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Chủ trì khai quật đã có báo cáo kết quả ban đầu về ngôi mộ cổ.

Khai quật ngôi mộ cổ tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (Bình Định)
Khai quật ngôi mộ cổ tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (Bình Định)

Theo đó, kết quả khai quật và hiện vật thu được cho thấy đây là ngôi mộ cổ thuộc dạng mộ hợp chất trong quan ngoài quách (quan tài bằng gỗ, quách bằng hợp chất vôi, vữa, mật và chất dẻo…). Quan tài có chiều cao 62cm, nắp quan tài dài 180cm, rộng 50cm dày 13cm; tấm địa (đáy quan tài) dài 186cm, rộng 58cm, dày 15cm; kết nối quan tài là hệ thống mộng chốt.

Ngôi mộ cổ dạng mộ hợp chất 
Ngôi mộ cổ dạng mộ hợp chất 
Quan tài làm bằng gỗ, quách bằng hỗn hợp vôi vữa, mật, chất dẽo... dự đoán ngôi mộ cổ có niên đại thế kỷ XIX
Quan tài làm bằng gỗ, quách bằng hỗn hợp vôi vữa, mật, chất dẽo... dự đoán ngôi mộ cổ có niên đại thế kỷ XIX

PGS.TS Nguyễn Lân Cường - Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, dựa vào kết quả ban đầu, dự đoán niên đại của ngôi mộ ở vào thế kỷ thứ XIX; di cốt là một cụ ông có chiều cao cơ thể 1,57m; tuổi thọ khoảng 67-70 tuổi; dựa vào số đo hốc mắt và mũi có nhiều khả năng đó là người Việt. Cũng có ý kiến cho rằng đó là mộ của người Hoa vì xưa kia người Hoa định cư ở vùng này rất nhiều. Tuy nhiên, như chúng tôi biết, mộ của người Hoa (Minh Hương) phần trên mộ có hình mai rùa.

Giáo sư Cường nói thêm: “Đây mới chỉ là báo cáo sơ bộ sau khai quật, chúng tôi sẽ tiếp tục làm khô vải, 2 đôi hài và dép, các mẫu xương thu được trong mộ cổ để phân tích, nghiên cứu thêm. Kết quả nghiên cứu cụ thể hơn sẽ có trong báo cáo chính thức (hoàn thành sau 3 tháng kể từ ngày khai quật) được gửi tới UBND xã Nhơn Phúc để chính quyền thông tin cho người dân biết”.

Góc mu nhọn Nam
Góc mu nhọn Nam
Dựa vào khoảng cách hốc mắt, các nhà nghiên cứu xác định là người Việt
Dựa vào khoảng cách hốc mắt, các nhà nghiên cứu xác định là người Việt
Đôi dép thu được trong ngôi mộ cổ
Đôi dép thu được trong ngôi mộ cổ
Chiếc hài thu được trong ngôi mộ
Chiếc hài thu được trong ngôi mộ

Trước đó, ngày 12/10/2015, trong quá trình đào đất, san ủi mặt bằng để làm khu tái định cư, tại khu vực có tục danh là Gò Súng Bắn thuộc đội 21, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn), nhóm nhân công tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ nên dừng thi công báo cho chính quyền địa phương.

Theo người dân địa phương, Gò Súng Bắn trước đây là nghĩa địa, ngôi mộ nằm trong vùng trũng, người dân trồng rau muống, qua thời gian bị lấp, đến nay nền đất có sự tác động mạnh mới phát lộ ra.

Nhận được tin báo, ngày 13/11, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã phối hợp với Hội Khảo cổ Việt Nam bắt đầu tiến hành khai quật ngôi mộ cổ trên.

Doãn Công