Bị phạt tù vì… mặc váy đi chợ

(Dân trí) - Rất nhiều tranh cãi đã nảy sinh khi hai người phụ nữ Morocco bị bắt và phải đối diện với án phạt tù chỉ vì… mặc váy đi chợ.

Chợ ở Morocco

Chợ ở Morocco

Hai người phụ nữ Morocco (một quốc gia thuộc Bắc Phi) đã vừa phải trải qua một phiên sơ thẩm tại tòa án vì tội gây ra hành vi khiếm nhã nơi công cộng. Hành vi khiến họ phải đứng trước vòng lao lý, tù tội này là bởi hai người phụ nữ đã cả gan… mặc váy đi chợ.

Họ là hai thợ làm tóc, đã bị cảnh sát bắt giữ khi đi bộ ngang qua một khu chợ trời ở Inezgane, (một khu vực thuộc ngoại ô thành phố Agadir) trên đường tới nơi làm việc. Vụ việc đã xảy ra vào tháng trước, hiện đang thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận Morocco và một số quốc gia khác.

Khi hai phụ nữ này đi ngang qua chợ, một người bán hàng đã hô hoán lên để thu hút sự chú ý của mọi người đối với hai cô gái. Họ liền bị chỉ trích thậm tệ vì cách ăn mặc và ngay lập tức một đám đông những người buôn bán và người đi chợ tập trung xung quanh hai cô gái, cùng mắng nhiếc họ vì ăn vận quá hở hang và “thiếu tự trọng”.

Ngay lập tức lực lượng an ninh có mặt, bắt giữ hai người phụ nữ và đưa họ tới đồn cảnh sát, tại đây, họ bắt đầu phải đối diện với những tội danh nghiêm trọng và hiện giờ đang phải đối mặt với mức án phạt hai năm tù giam chỉ vì một lần mặc váy bước ra nơi công cộng.

Bãi biển ở Agadir

Bãi biển ở Agadir

Vụ việc này hiện đang gây ra nhiều sự phẫn nộ tại Morocco và một số quốc gia trên thế giới. Một lá đơn đệ trình trên mạng hiện đang thu thập chữ ký những mong giúp lật ngược tình thế, trả lại tự do cho hai cô gái. Những người dân mang tư tưởng tiến bộ ở Morocco đều cho rằng vụ bắt giữ là vi phạm quyền tự do cá nhân.

Hiện tại, lá đơn trên mạng đã có được hơn 25.000 chữ ký bày tỏ sự phản đối trước những gì mà hai cô gái đang gặp phải. Trong lá đơn có một câu khẳng định rằng: “Mặc váy không phải là một tội”.

Đã có nhiều cuộc biểu tình diễn ra ở Morocco, bao gồm cả ở thành phố Casablanca nổi tiếng, những người tham gia biểu tình đều bày tỏ quan điểm rằng phụ nữ Morocco giờ đây nên được tự do hơn, trước tiên hãy thể hiện ở việc họ có thể tùy ý lựa chọn sẽ mặc gì ra đường.

Các nhà hoạt động xã hội cũng tập trung rất đông tại phiên xử hồi đầu tuần này để bày tỏ sự ủng hộ đối với hai bị cáo.

Một đại diện của Hiệp hội Nhân quyền Morocco (AMDH) khẳng định: “Hai người phụ nữ mặc những trang phục thời trang nhưng rất lịch sự và kín đáo, họ cần phải được tôn trọng. Đây là một trường hợp chưa từng có tiền lệ ở đất nước này”.

Thực tế, thành phố Agadir của Morocco là một trong những địa điểm hút khách du lịch nhất đất nước, nơi đây nổi tiếng với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp.

Bãi biển ở Agadir

Phiên xử đã làm những người dân mang tư tưởng tiến bộ ở Morocco phản đối dữ dội. Một đơn đệ trình trên mạng với lời khẳng định “Mặc váy không phải là một tội” đã nhận được hơn 25.000 chữ ký và hiện tại những cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp đất nước Morocco để thể hiện sự ủng hộ đối với quyền tự do của phụ nữ nước này.

Chủ tịch Hiệp hội Nữ quyền Morocco (LDDF) - bà Fouzia Assouli cho rằng việc bắt giữ những phụ nữ mặc váy xảy đến ở một thời điểm nhạy cảm, giữa lúc nước này đang kêu gọi người dân đề cao đạo lý, tôn trọng thuần phong mỹ tục.

Morocco là một quốc gia với phần đông dân cư theo đạo Hồi và có một bộ phận mang tư tưởng rất truyền thống. Trong bản báo cáo của cảnh sát, hai người phụ nữ bị bắt được miêu tả trong hồ sơ là mặc trang phục quá “bó sát”.

Hai phụ nữ này ở độ tuổi 23 và 29, hiện tại họ đang phải đối diện với tội danh “có hành vi khiếm nhã, khiêu dâm nơi công cộng”. Tội danh này có thể khiến họ phải nhận mức án phạt lên tới 2 năm tù.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez

Vừa tháng trước, ngôi sao nhạc pop quốc tế Jennifer Lopez cũng đã khiến những người mang tư tưởng truyền thống ở Morocco tức giận, bản thân nữ ca sĩ cũng trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi tại đất nước này vì đã ăn vận quá “thiếu vải” tại một buổi biểu diễn ca nhạc tổ chức ở thủ đô Rabat. Đặc biệt chương trình này lại có phát sóng trên truyền hình.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail
(Email: vanhoa@dantri.com.vn)