Bây giờ, điều lo lắng nhất của “những chàng trai năm ấy” là... bị hói

(Dân trí) - Nhóm nhạc Take That cảm thấy rằng họ đã thực sự già đi sau 30 năm hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc. Hiện tại, điều mà “các chàng trai năm ấy” sợ hãi chính là... bị hói.

Bây giờ, điều lo lắng nhất của “những chàng trai năm ấy” là... bị hói - 1

Các thành viên Take That hiện tại, từ trái sang phải: Howard Donald - Gary Barlow - Mark Owen 

Sắp tới, Take That sẽ trở lại với tour lưu diễn Greatest Hits Live, nhóm sẽ biểu diễn lại những bản hit đình đám nhất trong 30 năm hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc. Nhóm nhạc nam chia sẻ rằng hiện tại, họ đã cảm nhận thấy sự già nua của tuổi tác và nỗi sợ lớn nhất chính là... bị hói.

Hiện tại, các thành viên trong ban nhạc Take That có Gary Barlow (48 tuổi), Mark Owen (47 tuổi) và Howard Donald (50 tuổi). Những người đàn ông trung niên thành thực cho hay rằng họ cũng gặp phải những vấn đề sức khỏe và cũng phải “vật vã” luyện tập để lấy lại phần nào phong độ, vóc dáng chuẩn bị cho việc đi tour. Mọi việc không hoàn toàn dễ dàng đối với họ - những người đàn ông U50.

Thành viên Howard Donald chia sẻ: “Chúng tôi đều khỏe mạnh và có thân hình cân đối, nhưng khi đã có tuổi, để làm được bất cứ việc gì cũng đều thấy khó khăn hơn”.

Trong những ngày tháng hoàng kim của sự nghiệp, những chàng trai Take That vừa có thể biểu diễn liên tục, vừa tiệc tùng, vui chơi. Nhưng giờ đây, niềm vui của họ là khi ở trong phòng tập, tích cực rèn luyện để giữ cho mình vóc dáng cân đối, thể lực bền bỉ, để có thể đưa lại cho các fan những phần biểu diễn tốt nhất.

Thành viên Mark Owen cho hay: “Chúng tôi đều muốn có được tour diễn ấn tượng. Chúng tôi muốn cảm thấy rằng mình vẫn có phong độ đỉnh cao, vẫn có thể cống hiến những gì tuyệt vời nhất, nên mỗi thành viên đều ý thức được cần phải tự chăm sóc chính mình và quả thực, chính khi đã ở tuổi trung niên, chúng tôi lại chăm sóc bản thân mình ổn thỏa nhất”.

Bây giờ, điều lo lắng nhất của “những chàng trai năm ấy” là... bị hói - 2

Các thành viên Take That hồi năm 1992

Thành viên Howard Donald cho hay nỗi lo lắng lớn nhất của anh hiện nay, đó là làm sao giữ cho mái tóc của mình không thưa dần đi theo năm tháng, thậm chí, anh còn nói đùa rằng sợ nay mai sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm khi bắt đầu rơi vào tình trạng hói đầu.

“Tôi đã luôn sợ bị hói kể từ khi tôi 18 tuổi, chắc nhóm sẽ phải tìm thành viên mới nếu tôi có một mảng hói trên đầu trong nay mai”, Howard Donald đùa tếu.

Thành viên Gary Barlow từng chia sẻ trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm ngoái, rằng anh đã có lúc tăng cân không kiểm soát, bị trầm cảm và mắc chứng cuồng ăn, khi chứng kiến sự nghiệp ca hát solo của mình bị thất bại. Nhưng rồi Gary Barlow đã lấy lại được vóc dáng khi theo đuổi những buổi tập gym, tập chạy, tập yoga, tập thiền và chỉ ăn đồ ăn được nấu tại nhà.

Chính lối sống lành mạnh, khỏe khoắn đã đưa lại cho anh nhiều năng lượng để cùng hoạt động với ban nhạc, tâm trạng của Gary Barlow cũng ổn định hơn, nhờ đó, anh trở thành một người chồng - người cha hạnh phúc hơn.

Giờ đây, cuối cùng anh cũng cảm thấy thoải mái với bản thân mình của hiện tại: “Tôi thích bản thân mình ở hiện tại, tôi không bao giờ nhìn vào gương và tự nhủ rằng mình thật hoàn hảo, nhưng tôi nhìn vào đó và cảm thấy ổn thỏa với những gì hiện ra trước mắt”. Tour lưu diễn kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc Take That sẽ bắt đầu khởi hành từ thành phố Sheffield (Anh) trong tháng này.

Bích Ngọc
Theo The Sun