Bắt gặp minh tinh màn bạc đi bán… bỏng ngô

(Dân trí) - Không có gì lạ khi thi thoảng, những ngôi sao đình đám nhất cũng muốn cởi bó tấm áo khoác hào quang sáng chói để thử sống theo cách của một người bình thường, tiếp xúc, trò chuyện với những con người bình thường.

Mới đây, “biểu tượng sex” của màn bạc đương đại - nữ minh tinh Scarlett Johansson - đã mở một cửa hiệu bán bỏng ngô ở Paris (Pháp). Trong ngày đầu khai trương cửa hiệu nhỏ, Johansson đã “thân chinh” xuất hiện đằng sau quầy bán hàng để phục vụ những vị khách đầu tiên. Bạn sẽ không tìm thấy một ngôi sao màn bạc gợi cảm nào trong “cô bán bỏng ngô” này.

Bắt gặp minh tinh màn bạc đi bán… bỏng ngô - 1

Việc các ngôi sao thường đầu tư vào các hạng mục kinh doanh để gia tăng thu nhập, tận dụng danh tiếng vốn có, là chuyện không có gì xa lạ đối với công chúng. Đa phần họ thường lựa chọn đầu tư vào những lĩnh vực sinh lời lớn như thời trang, trang sức, mỹ phẩm, công nghệ… Nhưng với Scarlett Johansson, cô lựa chọn khởi đầu hoạt động kinh doanh một cách khá… nhỏ nhẹ.

Với một tiệm bán bỏng ngô, ngôi sao hạng A của Hollywood, “biểu tượng sex” của màn bạc đương đại, đang thử thăm dò hoạt động kinh doanh. Paris vốn được xem là kinh đô của nghệ thuật, thời trang, ẩm thực…

Du khách tìm đến đây có thể “nuông chiều” bản thân với đủ loại hình đỉnh cao của văn hóa đại chúng, và Johansson muốn góp một nét vào bức tranh ẩm thực muôn màu của Paris với tiệm nhỏ bán bỏng ngô mang tên Yummy Pop.

Johansson và chồng (chuyên viên quảng cáo người Pháp có tên Romain Dauriac) đã cùng nhau thực hiện chuyến hành trình tới Paris trong những ngày đầu tiệm đi vào hoạt động, họ tỏ ra rất nhiệt tình, năng nổ với công việc như những người lao động đích thực, không ngần ngại, nề hà chào hỏi, cười nói, phục vụ khách hàng.

Bắt gặp minh tinh màn bạc đi bán… bỏng ngô - 2

Để chuẩn bị cho bước khởi đầu kinh doanh, Johansson đã tham gia rất nhiều vào quá trình lên ý tưởng cho cửa hiệu. Cô đã dành nhiều thời gian làm việc với các chuyên gia ẩm thực để sáng tạo nên những loại bỏng ngô có hương vị đặc trưng riêng và một thiết kế cửa hiệu thân thiện.

Việc mở tiệm bỏng ngô ở Paris đối với một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Scarlett Johansson nghe có vẻ quá đỗi khiêm tốn, nhưng kỳ thực, nó cũng thể hiện sự nghiên cứu khá sâu kỹ của cô cùng ê-kíp.

Một thống kê mới được tiến hành đối với ẩm thực Paris đã cho thấy 70% nhà hàng ở Paris hiện đều có bán những món ăn nhanh, ăn vặt mang đậm chất Mỹ. Đương nhiên, bỏng ngô “popcorn” chính là một trong những món ăn vặt trứ danh của xứ cờ hoa.

Scarlett Johansson trông rất rạng rỡ khi phục vụ bỏng ngô trong ngày đầu tiệm nhỏ của cô đi vào hoạt động hồi tuần qua.
Scarlett Johansson trông rất rạng rỡ khi phục vụ bỏng ngô trong ngày đầu tiệm nhỏ của cô đi vào hoạt động hồi tuần qua.

Minh tinh màn bạc đích thân phục vụ bỏng ngô cho khách hàng cũng chính là các fan hâm mộ của cô.
Minh tinh màn bạc đích thân phục vụ bỏng ngô cho khách hàng cũng chính là các fan hâm mộ của cô.

Scarlett Johansson xuất hiện giản dị. Cô và chồng đều lựa chọn những chiếc áo phông kẻ sọc xanh thủy thủ - họa tiết đặc trưng truyền thống, mang phong cách cổ điển của thời trang Pháp.
Scarlett Johansson xuất hiện giản dị. Cô và chồng đều lựa chọn những chiếc áo phông kẻ sọc xanh thủy thủ - họa tiết đặc trưng truyền thống, mang phong cách cổ điển của thời trang Pháp.

Scarlett Johansson chụp hình với chồng và một nữ nhân viên.
Scarlett Johansson chụp hình với chồng và một nữ nhân viên.

Bắt gặp minh tinh màn bạc đi bán… bỏng ngô - 7

Một “bó ngô” dành tặng cho minh tinh điện ảnh trong ngày khai trương tiệm bỏng ngô.
Một “bó ngô” dành tặng cho minh tinh điện ảnh trong ngày khai trương tiệm bỏng ngô.

Johansson xuất hiện giản dị và thân mật.
Johansson xuất hiện giản dị và thân mật.

Cô tích cực làm việc đằng sau quầy.
Cô tích cực làm việc đằng sau quầy.

Rất đông người hâm mộ đã tập trung trước cửa hiệu để được mua những gói bỏng do đích thân Scarlett Johansson bán. Tiệm bỏng được mở ở quận Marais, Johansson cho biết nếu việc kinh doanh tiến triển thuận lợi, cô sẽ dần mở rộng thành một chuỗi cửa hàng bán bỏng ngô.

Chia sẻ về việc mở tiệm bỏng ngô nằm giữa thủ đô Paris, Johansson cho biết: “Đó là giấc mơ của tôi và gia đình từ vài năm qua, chúng tôi mong muốn được mang thức ăn vặt trứ danh của người Mỹ đến với thành phố yêu thích nhất của chúng tôi ở Châu Âu - Paris. Tôi rất vui khi tiệm bỏng nhỏ của mình đi vào hoạt động, đó là một sản phẩm của tình yêu”.

Trong ngày khai trương diễn ra hồi tuần qua, rất đông công chúng Paris hâm mộ Johansson đã tập trung trước cửa hiệu để chờ mua bỏng.
Trong ngày khai trương diễn ra hồi tuần qua, rất đông công chúng Paris hâm mộ Johansson đã tập trung trước cửa hiệu để chờ mua bỏng.

Buổi khai trương đã diễn ra rất thành công. Đây là hoạt động kinh doanh đầu tiên bên lề sự nghiệp điện ảnh của Johansson. Nếu kinh doanh phát đạt, cô dự định sẽ mở rộng thành một chuỗi tiệm bán bỏng ngô.
Buổi khai trương đã diễn ra rất thành công. Đây là hoạt động kinh doanh đầu tiên bên lề sự nghiệp điện ảnh của Johansson. Nếu kinh doanh phát đạt, cô dự định sẽ mở rộng thành một chuỗi tiệm bán bỏng ngô.

Hoạt động kinh doanh mà Johansson lựa chọn đầu tư khá khiêm tốn, giản dị, rất đời thường, và dân dã.
Hoạt động kinh doanh mà Johansson lựa chọn đầu tư khá khiêm tốn, giản dị, rất đời thường, và dân dã.

Tiệm bán bỏng ngô của Scarlett Johansson trong ngày đầu khai trương

Scarlett Johansson trong vai Góa phụ đen Black Widow trong "The Avengers" (2012)

Bích Ngọc
Theo Business Insider