Báo phương Tây “sững sờ” trước những “chuyện lạ có thật” ở… Trung Quốc

(Dân trí) - Trong tuần qua, nhiều “chuyện lạ có thật” của Trung Quốc đã khiến báo chí phương Tây phải “sững sờ”.

Chào đón hội nghị thượng đỉnh, cấm người dân… khạc nhổ

Trong tuần qua, tờ Daily Mail (Anh) đã dẫn lại tin của những tờ tin tức chính thống tại Trung Quốc như Nhân dân Nhật báo, China.org.cn hay Shanghaiist về một lệnh cấm kỳ lạ đang được chính quyền thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đưa ra.

Tháng 9/2016 này, Hàng Châu sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, chính quyền thành phố Hàng Châu đã vừa thông qua một quy định cấm khạc nhổ nơi công cộng. Ai thực hiện “hành vi không văn minh” trên đường phố sẽ bị phạt kể từ ngày 1/3 tới đây.

Quy định mới này song hành cùng với những hướng dẫn cụ thể về việc vứt rác và sử dụng điện thoại khi điều khiển giao thông… Những quy định này nằm trong loạt văn bản định hướng những hành vi văn minh dành cho người dân thành phố Hàng Châu.

Một trong những tấm biển mới được thực hiện ở thành phố Hàng Châu yêu cầu người dân không khạc nhổ bừa bãi.
Một trong những tấm biển mới được thực hiện ở thành phố Hàng Châu yêu cầu người dân không khạc nhổ bừa bãi.

Đối với hành vi khạc nhổ bừa bãi, người vi phạm có thể bị phạt tới 200 tệ (680.000 đồng) và bị lưu tên trong hồ sơ cảnh sát. Những hành vi như vứt đầu lọc thuốc lá ra phố, vứt rác không đúng nơi quy định hay nhả bã kẹo cao su bừa bãi cũng được nhắc tới rõ ràng trong văn bản định hướng hành vi văn minh mới được chính quyền thành phố Hàng Châu đưa ra.

Trước quy định mới này, một số ý kiến đã bày tỏ lo ngại rằng việc thiếu lực lượng kiểm tra sẽ khiến quy định mới phần nào chỉ mang tính hình thức mà thiếu tính răn đe.

Quy định mới ở thành phố Hàng Châu chỉ rõ hành động khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng sẽ bị phạt tới 200 tệ.
Quy định mới ở thành phố Hàng Châu chỉ rõ hành động khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng sẽ bị phạt tới 200 tệ.
Hàng Châu là một thành phố du lịch ở Trung Quốc, cũng là nơi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 năm nay.
Hàng Châu là một thành phố du lịch ở Trung Quốc, cũng là nơi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 năm nay.

Một số thành phố khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Châu đã từng đưa ra lệnh cấm khạc nhổ nơi công cộng sau khi dịch SARS bùng phát hồi năm 2003, tuy vậy, luật này không có tính răn đe thực tế vì lực lượng thực thi quá mỏng.

Năm 2007, trước thềm Thế vận hội Olympics Bắc Kinh, người dân Bắc Kinh cũng đã được tuyên truyền về cách hành xử văn minh. Giờ đây, khi lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20, người dân Hàng Châu lại được nhắc nhở những điều tương tự.

Bối rối với… “nấc thang lên thiên đường”

Ba tòa nhà chung cư mới xây ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khiến người ta phải bối rối vì một nét kiến trúc lạ lẫm khi cả ba tòa nhà này đều có một “nấc thang lên thiên đường” được thực hiện ở “lưng chừng trời”. Cầu thang này được xây ở bên ngoài các tòa nhà và nằm ở độ cao… 10 tầng lầu, lại không có thanh chắn bảo vệ.

Những cầu thang này được xây dựng khá chênh vênh, “vắt vẻo” qua 8 ô cửa sổ nằm ở tầng lầu thứ 10. Ngay lập tức, ý tưởng thiết kế và mục đích sử dụng của chi tiết kiến trúc này đã khiến nhiều tờ báo phương Tây phải đặt ra câu hỏi. Những tờ tin tức như The Sun, Daily Mail đều đã đưa tin.

Một “nấc thang lên thiên đường” nằm ở tầng lầu thứ 10 của tòa chung cư. Nhìn kỹ, người xem sẽ thấy ở các đoạn lên xuống còn có những bậc thang, rõ ràng đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn để bước đi “hẳn hoi”. Thêm nữa, cầu thang này còn không có rào chắn, chắc chắn nó sẽ thách thức những “trái tim can đảm” bước đi trên đó.
Một “nấc thang lên thiên đường” nằm ở tầng lầu thứ 10 của tòa chung cư. Nhìn kỹ, người xem sẽ thấy ở các đoạn lên xuống còn có những bậc thang, rõ ràng đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà còn để bước đi “hẳn hoi”. Thêm nữa, cầu thang này còn không có rào chắn, chắc chắn nó sẽ thách thức những “trái tim can đảm” bước đi trên đó.
Ba tòa chung cư này đều được xây dựng cầu thang “ngoại thất chênh vênh” khiến người ta rất băn khoăn, bối rối, không hiểu rốt cuộc chi tiết này được thực hiện để làm gì. Quả là một thiết kế “đánh đố”.
Ba tòa chung cư này đều được xây dựng cầu thang “ngoại thất chênh vênh” khiến người ta rất băn khoăn, bối rối, không hiểu rốt cuộc chi tiết này được thực hiện để làm gì. Quả là một thiết kế “đánh đố”.

Những người dân hiếu kỳ ở Liêu Thành đã chụp hình các tòa nhà và đăng tải lên mạng xã hội để tranh luận. Ngay lập tức, những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều ý kiến bình luận, dự đoán.

Nhiều người cho rằng đây là cầu thang dành cho trường hợp khẩn cấp, nhưng giải thích này dễ dàng bị bẻ gãy bởi cầu thang chẳng dẫn tới đâu ở gần… mặt đất, mà ngược lại, vẫn chỉ loanh quanh ở tầng 10 “lộng gió”.

Một số người lại cho rằng đây có thể là một ban công ngắm cảnh “lộ thiên” dành cho các cư dân trong tòa nhà, nhưng việc đặt ban công ở một vị trí khó hiểu như vậy quả thực “sáng tạo hiếm thấy” bởi thường người ta có thể lên sân thượng hóng gió.

Mục đích của ban công lưng chừng trời này vẫn đang tiếp tục là chủ đề dự đoán của cư dân mạng Trung Quốc.
Mục đích của ban công lưng chừng trời này vẫn đang tiếp tục là chủ đề dự đoán của cư dân mạng Trung Quốc.

Bị đuổi việc vì phát nhầm phim… khiêu dâm trong siêu thị

Những sự cố phát nhầm phim khiêu dâm lên màn hình công cộng vốn đã xảy ra khá nhiều ở Trung Quốc nhưng thêm một điều kỳ lạ là những “vết xe đổ” vẫn liên tục bị lặp lại, mới đây, một trung tâm mua sắm ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc lại gặp phải sự cố phát phim đen trên màn hình lớn khi trong siêu thị đang có rất nhiều khách hàng.

Tất cả những ai quan sát màn hình lớn khi đó đều không khỏi “trố mắt” vì sững sờ. Vụ việc vừa xảy ra trong tuần qua tại Wanda Plaza - một trung tâm mua sắm ở Bạng Phụ. Nội dung “18+” đã được phát trên màn hình lớn của siêu thị lúc 1h30 chiều ngày 12/2.

Sự cố “dở khóc dở cười” này đã được báo chí Trung Quốc đưa tin, và như thường lệ, tin này lại tiếp tục “vọng sang” các trang tin nước ngoài. Những cảnh phim nhạy cảm đã vô tình bị chiếu lên màn hình lớn sau khi máy tính của nhân viên được kết nối với màn hình nhưng nội dung nhạy cảm vẫn chưa được tắt đi. Hai nhân viên gây ra vụ việc này đã ngay lập tức bị sa thải.

Những cảnh “18+” đã vô tình bị chiếu trên màn hình trong trung tâm mua sắm Wanda Plaza ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy.
Những cảnh “18+” đã vô tình bị chiếu trên màn hình trong trung tâm mua sắm Wanda Plaza ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy.
Tại thời điểm xảy ra sự cố, trong siêu thị đang có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ. Dù sự cố đã nhanh chóng được khắc phục nhưng vẫn bị nhiều khách hàng phát hiện.
Tại thời điểm xảy ra sự cố, trong siêu thị đang có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ. Dù sự cố đã nhanh chóng được khắc phục nhưng vẫn bị nhiều khách hàng phát hiện.

Bích Ngọc
Tổng hợp