Báo Hàn bình luận phong cách thời trang “an toàn” của nữ Tổng thống

(Dân trí) - Theo báo chí Hàn Quốc, bà Park Geun-hye- nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc có phong cách thời trang “an toàn”, “không có gì đặc sắc”…

Ở một đất nước “sành điệu” về thời trang như Hàn Quốc, phong cách của bà Park Geun-hye không quá ấn tượng hay đặc sắc.

Báo Hàn bình luận phong cách thời trang “an toàn” của nữ Tổng thống


Giống như “truyền thống” của báo giới nhiều nước khác, chủ đề thời trang của nữ chính trị gia quyền lực luôn được báo chí Hàn Quốc quan tâm đặc biệt. Điều này đáng lẽ sẽ càng đúng hơn khi bà Park Geun-hye là nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Báo giới nước này có lẽ đã phải thất vọng ít nhiều khi phong cách thời trang của bà Park quá “an toàn”.

Tờ Dong-A Ilbo, tờ nhật báo lớn của Hàn Quốc từng dành tới 4 trang đầu trong ấn bản ra ngày 7/9 vừa qua để đăng tải một bài viết có tiêu đề “Chiến lược thời trang của bà Park Geun-hye”.

Trong bài viết có đoạn: “Tổng thống Park không chọn những thiết kế của thương hiệu nổi tiếng hay nhà thiết kế đình đám, thay vào đó, bà chọn những nhà thiết kế ít được công chúng biết tới với phong cách giản dị, trang nhã và hòa đồng. Phong cách này có lẽ đã được luyện rèn ngay từ khi bà còn trẻ. Tổng thống Park từ khi còn là một bé gái đã luôn phải chú ý ăn vận chỉnh chu mỗi khi xuất hiện ở bên ngoài”.

Báo Hàn bình luận phong cách thời trang “an toàn” của nữ Tổng thống


Bà Park Geun-hye là con gái cả của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-Hee, vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ bà đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Sau này, bà lại sớm theo đuổi con đường chính trị, vì vậy phong cách thời trang của bà thường có tính “an toàn” cao, Park Geun-hye không ưa phong cách ấn tượng hay những sự đột phá, mạo hiểm trong vấn đề trang phục. Những thử nghiệm táo bạo có thể sẽ đem lại cho bà những vấn đề ngoài mong muốn, những tin tức lùm xùm không đáng có.

“Đối với một nữ chính trị gia, trang phục chính là tuyên ngôn ngầm về đường lối chính trị mà người đó theo đuổi. Tổng thống Park có dáng người thanh nhã với phong cách thời trang lịch sự, điều đó khiến bà luôn xuất hiện đầy chuẩn mực. Tuy vậy, làng thời trang Hàn Quốc đã kỳ vọng quá nhiều khi đất nước có một nữ Tổng thống. Quả thực, thời trang Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn, vì vậy, họ đã kỳ vọng sự xuất hiện của nữ Tổng thống sẽ giúp đề tài thời trang trở nên nóng hổi và kích thích tiêu thụ”, bài báo trên tờ Dong-A Ilbo cho hay.

Báo Hàn bình luận phong cách thời trang “an toàn” của nữ Tổng thống

Hình ảnh bà Park Geun-hye mặc hanbok truyền thống tại một sự kiện văn hóa ở Việt Nam cũng trở thành đề tài “gây sốt”. Kênh MBC đã làm hẳn một bài phóng sự về hình ảnh đặc biệt này của bà Park.

Tờ thời báo kinh tế Korea Economic Daily cũng mới thực hiện bài viết có tựa đề “Chiến lược kinh tế rút ra từ phong cách thời trang của Tổng thống”, trong đó, bài báo khen ngợi bà Park có những “chiến lược” thời trang khác nhau khi tới thăm những đất nước khác nhau, trong những hoàn cảnh, thậm chí điều kiện thời tiết khác nhau.

Người ta nhận ra rằng khi tới dự các sự kiện có tính chất chào mừng hoặc các chương trình đối thoại kích thích phát triển kinh tế, bà thường chọn các gam màu sáng, ấm áp; khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, bà cũng ưa dùng trang phục có gam màu tươi tắn; tuy vậy, khi tới các cuộc hội thảo bàn về vấn đề quân sự hoặc chủ quyền, bà chọn các gam màu tối sẫm. Khi xuất hiện với tư cách Tổng thống Hàn Quốc, thời trang của bà “cứng” hơn với áo vest hoặc áo khoác jacket cổ cao nhưng tại các cuộc gặp gỡ thân mật, ví dụ như giao lưu với kiều bào, bà ăn vận giản dị, mềm mại, tạo cảm giác thân tình, dễ mến.

Báo Hàn bình luận phong cách thời trang “an toàn” của nữ Tổng thống


Nhà thiết kế thời trang Lie Sang-bong cho rằng Tổng thống thực tế đang tạo ra một niềm hứng thú mới đối với thời trang trong nước nhưng theo một cách rất nhẹ nhàng, từ tốn. Nữ ca sĩ Seo In-young cũng từng xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc và hết lời khen ngợi phong cách của Tổng thống Park, rằng bà ăn vận “không chê vào đâu được”, “giản dị nhưng trang nhã, tinh tế”, “không bao giờ để trùng lặp các bộ trang phục”…

Dù báo chí trong nước liên tục bình luận về phong cách thời trang của Tổng thống Park nhưng tuyệt đối bà không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Khác với những biểu tượng thời trang như phu nhân Tổng thống Mỹ - Michelle Obama hay phu nhân Chủ tịch Trung Quốc - Bành Lệ Viện, bà Park Geun-hye ý thức được rằng mình là một chính trị gia, vì vậy, đưa ra những bình luận về thời trang là không thích hợp.

Báo Hàn bình luận phong cách thời trang “an toàn” của nữ Tổng thống

Bà Park Geun-hye ưa mặc vest, áo khoác jacket hoặc hanbok truyền thống hơn là váy. Trong bức ảnh hiếm được chụp hồi tháng 5/2002, bà Park sang Triều Tiên gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il, bà đã lựa chọn một bộ trang phục khá mềm mại.

Chỉ biết rằng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, người ta vẫn thấy bà thoải mái với những lựa chọn trang phục của mình: thanh lịch, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ hay sang trọng, kiểu cách.

 
Bích Ngọc
Theo Korea Times