Tây Ban Nha:

Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21

(Dân trí) - Hiện tại, truyền thông và công chúng Tây Ban Nha đang bàng hoàng trước thông tin về cái chết của người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21. Cuộc đấu tử thần này đã được truyền hình trực tiếp, khiến mức độ bàng hoàng của công chúng càng lớn.

Người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trên sân đấu trong thế kỷ 21

Một người đấu bò chuyên nghiệp đã thiệt mạng trên sân đấu vào ngày thứ 7 vừa qua. Đây là một tin tức gây sốc đối với truyền thông và công chúng ở “xứ sở bò tót”. Victor Barrio, một người đấu bò chuyên nghiệp, 29 tuổi, đã bị vết thương chí tử khi đang tham gia một cuộc đấu bò tót trước hàng nghìn khán giả có mặt tại đô thị Teruel, miền đông Aragon, Tây Ban Nha.

Cuộc đấu bò này còn được truyền hình trực tiếp tới hàng triệu người xem trên khắp đất nước Tây Ban Nha. Anh Victor Barrio bắt đầu học đấu bò hồi năm 2010. Trong thế kỷ 21 này, Victor Barrio là người đấu bò chuyên nghiệp đầu tiên của Tây Ban Nha thiệt mạng khi đang thi đấu.

Trong số những khán giả có mặt tại cuộc đấu tử thần này còn có cả vợ của người đấu bò. Chị Raquel Sanz đã rất bàng hoàng khi phải chứng kiến bi kịch xảy ra với chồng mình. Ngay khi vụ việc xảy ra, những người đấu bò khác đã chạy vào sân đấu để giúp anh Barrio nhưng mọi việc đã quá muộn.

Trước khi xảy ra tai nạn này, bò tót Lorenzo đã bị người đấu bò Barrio khống chế khá hiệu quả, nhưng chỉ vì một cơn gió lớn nổi lên khiến Barrio bị chệch choạc trong tích tắc, bò tót Lorenzo đã không bỏ qua cơ hội và ngay lập tức ra đòn chí mạng. Trận đấu bò của Barrio được truyền hình trực tiếp trên TV, khiến phản ứng trong dư luận càng trở nên dữ dội.

Giây phút người đấu bò Barrio bị bò tót Lorenzo tấn công chí mạng, ngay lập tức những người đấu bò khác đã chạy vào sân đấu để hỗ trợ Barrio, nhưng mọi việc đã quá muộn.
Giây phút người đấu bò Barrio bị bò tót Lorenzo tấn công chí mạng, ngay lập tức những người đấu bò khác đã chạy vào sân đấu để hỗ trợ Barrio, nhưng mọi việc đã quá muộn.
Sự việc hiện đang gây chấn động truyền thông và công chúng Tây Ban Nha bởi kể từ khi bước sang thế kỷ 21, chưa có một người đấu bò chuyên nghiệp nào của nước này thiệt mạng trên sân đấu.
Sự việc hiện đang gây chấn động truyền thông và công chúng Tây Ban Nha bởi kể từ khi bước sang thế kỷ 21, chưa có một người đấu bò chuyên nghiệp nào của nước này thiệt mạng trên sân đấu.
Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng các bác sĩ đã không thể làm gì cho người đấu bò Victor Barrio được nữa.
Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng các bác sĩ đã không thể làm gì cho người đấu bò Victor Barrio được nữa.

Mặc dù chuyện gặp phải thương tích, thậm chí là thiệt mạng, vốn không phải chuyện hiếm gặp tại các lễ hội đấu bò được tổ chức khá nhiều tại Tây Ban Nha vào mỗi mùa hè, nhưng sự việc xảy ra với người đấu bò Victor Barrio thực sự khiến công chúng sửng sốt bởi lần cuối cùng một người đấu bò Tây Ban Nha thiệt mạng là vào năm 1985.

Mỗi năm, trung bình có khoảng 10 người thiệt mạng trong những cuộc đấu bò tổ chức ở Tây Ban Nha, nhưng chủ yếu là những người dân thường bị thương chí mạng trong những cuộc đua bò. Người đấu bò Victor Barrio vốn là một nhân vật được đánh giá cao với những kỹ năng chuyên nghiệp, từng vô địch một số giải đấu bò uy tín của Tây Ban Nha.

Ngay sau vụ việc đáng tiếc, lễ hội đấu bò ở đô thị Teruel đã bị ngưng lại. Thủ tướng Tây Ban Nha thông qua mạng xã hội cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình người đấu bò xấu số.

Một thanh niên thiệt mạng khi chạy đua với bò

Cũng trong ngày thứ 7 vừa qua, còn một tin tức u ám nữa xảy đến với những lễ hội đấu bò của Tây Ban Nha, đó là tại ngôi làng Pedreguera, Valencia, một người đàn ông Tây Ban Nha 28 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc chạy đua với bò tót trên đường phố. Ngay khi bị bò tót tấn công, người đàn ông này đã được đưa đi cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể làm gì được nữa.

Một con bò tót đã chạy lại tấn công người đàn ông xấu số này khi anh đang cố gắng giúp một người chơi khác. Nhiều thị trấn ở Tây Ban Nha có truyền thống tổ chức lễ hội đấu bò và chạy đua với bò tót mỗi khi mùa hè tới. Ở thời điểm này, cùng lúc đang có nhiều lễ hội đấu bò diễn ra trên khắp đất nước Tây Ban Nha.

Trong số đó, lễ hội San Fermin đang diễn ra ở thành phố Pamplona là nổi tiếng nhất với những cuộc chạy đua với bò tót diễn ra trên đường phố trong suốt 9 ngày, thu hút hàng nghìn người ưa mạo hiểm trên khắp thế giới tìm đến tham gia.

Trong cuộc chạy diễn ra vào thứ 7 vừa qua tại lễ hội San Fermin, một người đàn ông Nhật Bản 33 tuổi đã bị một vết thương sâu ở ngực, một người đàn ông Tây Ban Nha 24 tuổi bị thương nặng ở cánh tay, 12 người khác bị thương nhẹ. Những thông tin này đều được ban tổ chức của các lễ hội đấu bò thống kê vào cuối mỗi ngày hội.

Cuộc chạy đua với bò tót diễn ra ở lễ hội San Fermin thường kéo dài khoảng 4 phút với 6 con bò tót được thả ra. Trong đàn bò 6 con năm nay, có một con đặc biệt hung dữ, dám tách đàn để rượt đuổi theo những người tham gia cuộc chạy, khiến nhiều người chơi hốt hoảng sẩy chân.

Những cuộc chạy đua với bò ở lễ hội San Fermin thường diễn ra trên những con phố hẹp chạy dài 825 m, thuộc khu phố cổ Pamplona. Mỗi cuộc chạy thường bắt đầu từ 8h sáng và chỉ kéo dài trong khoảng 3-5 phút. Những cuộc chạy này được tổ chức vào đầu mỗi ngày hội như một cách thức “khởi động”.

Theo thống kê của ban tổ chức các cuộc đấu bò Tây Ban Nha, khả năng người chơi tại những cuộc đua bò bị thương tích, thậm chí là thiệt mạng, cao hơn rất nhiều so với những võ sĩ đấu bò chuyên nghiệp. Như trong năm 2015, cả 10 người thiệt mạng trong những lễ hội đấu bò đều là những người chơi tham gia chạy đua với bò.

Tuy vậy, trong loạt lễ hội đấu bò đang được tổ chức trên khắp đất nước Tây Ban Nha những ngày này, đã có tới hai tin xấu xảy đến, trong đó, cả võ sĩ đấu bò chuyên nghiệp cũng đã tử nạn.

Hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Pamplona mỗi năm để tham dự lễ hội đấu bò San Fermin nổi tiếng. Đây được xem là lễ hội đấu bò lớn nhất Tây Ban Nha. Năm nay có hơn 1.000 người đăng ký tham gia những cuộc chạy đua với bò tót.
Hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Pamplona mỗi năm để tham dự lễ hội đấu bò San Fermin nổi tiếng. Đây được xem là lễ hội đấu bò lớn nhất Tây Ban Nha. Năm nay có hơn 1.000 người đăng ký tham gia những cuộc chạy đua với bò tót.
Một cuộc chạy đua với bò tót diễn ra tại thành phố Pamplona, Tây Ban Nha.
Một cuộc chạy đua với bò tót diễn ra tại thành phố Pamplona, Tây Ban Nha.

Điều đặc biệt ở những cuộc chạy đua với bò tót diễn ra ở Tây Ban Nha, đó là các cuộc chạy thường diễn ra trong những con phố cổ, hẹp lòng, lát đá. Khi chạy nhanh, mặt phố khá trơn trượt, không chỉ có những người chạy đua bị ngã, mà ngay cả những con bò tót cũng bị ngã ở những đoạn đường vòng cua.

Lễ hội đua bò San Fermin diễn ra ở Pamplona năm nay vẫn chưa phải chứng kiến một sự việc đáng tiếc nào, nhưng tin dữ thì đã xuất hiện ở tại hai lễ hội khác.
Lễ hội đua bò San Fermin diễn ra ở Pamplona năm nay vẫn chưa phải chứng kiến một sự việc đáng tiếc nào, nhưng tin dữ thì đã xuất hiện ở tại hai lễ hội khác.

Một số hình ảnh tổng hợp từ những cuộc đua bò đang diễn ra trong mùa hè này ở Tây Ban Nha:

Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 7
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 8
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 9
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 10
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 11
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 12
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 13
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 14
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 15
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 16
Bàng hoàng chứng kiến người đấu bò đầu tiên thiệt mạng trong thế kỷ 21 - 17

Bích Ngọc
Tổng hợp