1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bài hát được yêu thích nhất năm 2015 sắp lộ diện

(Dân trí) - Đang đứng đầu danh sách, bản hit “Có khi” được sáng tác và biểu diễn bởi chàng ca sĩ tài năng Hoài Lâm đang có lợi thế cao nhất để đạt được danh hiệu bài hát yêu thích nhất năm 2015. Kết quả sẽ được công bố tại trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 1. 2016 vào 15.1.2016

Trong chương trình BHYT tháng 1.2016, giây phút quan trọng nhất sẽ dành cho phần vinh danh “Bài hát của năm 2015”, đây là phần sẽ nhận được sự chờ đón, dự đoán của cả giới chuyên môn và khán giả. Đang đứng đầu danh sách, bản hit “Có khi” được sáng tác và biểu diễn bởi chàng ca sĩ tài năng Hoài Lâm đang có lợi thế cao nhất để đạt được danh hiệu bài hát yêu thích nhất năm 2015.

Bản hit “Có khi” được sáng tác và biểu diễn bởi chàng ca sĩ tài năng Hoài Lâm đang có lợi thế cao nhất để đạt được danh hiệu bài hát yêu thích nhất năm 2015 (Ảnh st).
Bản hit “Có khi” được sáng tác và biểu diễn bởi chàng ca sĩ tài năng Hoài Lâm đang có lợi thế cao nhất để đạt được danh hiệu bài hát yêu thích nhất năm 2015 (Ảnh st).

Phần thứ 2 trong chương trình sẽ giới thiệu các ca khúc trong liveshow tháng 1. Á quân Việt Nam Idol 2010 Văn Mai Hương sẽ trình diễn “Mona Lisa”, một sáng tác của tác giả trẻ đồng thời là “hit-maker” đang được yêu thích Châu Đăng Khoa với giai điệu cuốn hút, tươi vui trên bản phối được chăm chút của nhà sản xuất Khắc Hưng. Mang “Mona Lisa”,   đến chương trình BHYT, Văn Mai Hương ngày càng khẳng định khả năng của cô không bị giới hạn bởi những thứ dễ nghe, mà thứ âm nhạc văn minh mà cô đang theo đuổi sẽ còn có cơ hội để phát triển xa và nhiều thăng hoa hơn nữa.

Văn Mai Hương sẽ trình diễn “Mona Lisa” trong liveshow tháng 1.2016 của BHYT (Ảnh st).
Văn Mai Hương sẽ trình diễn “Mona Lisa” trong liveshow tháng 1.2016 của BHYT (Ảnh st).

Là quán quân Vietnam Idol 2015, chàng trai trẻ Trọng Hiếu cũng giới thiệu đến khản giả bản “Let me be the one”. Đây là một món quà mà nhạc sĩ Huy Tuấn dành tặng riêng cho Trọng Hiếu. Tinh thần, phong cách, giọng hát và cá tính, sự nam tính chính là những điều Trọng Hiếu sở hữu và tự tin với những gì mình có. Khả năng phát âm tiếng Việt của Trọng Hiếu cũng ngày một hoàn thiện hơn để có thể hát rõ ràng câu từ trong bản Pop Ballad nhẹ nhàng của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Quán quân Việt Nam Idol 2015 Trọng Hiếu cũng sẽ có mặt trong BHYT tháng 1.2016 (Ảnh st).
Quán quân Việt Nam Idol 2015 Trọng Hiếu cũng sẽ có mặt trong BHYT tháng 1.2016 (Ảnh st).

Có vẻ như Thuỳ Chi là cô gái hợp với những ca khúc nhẹ nhàng, mang màu sắc hát ru như “Bé tí teo”, vì những ca khúc này vừa khai thác được chất giọng trong trẻo, tinh tế của cô, đồng thời cũng phù hợp với tinh thần, thông điệp mà Thuỳ Chi muốn gửi gắm đến trong âm nhạc của mình. Thuỳ Chi hát như tâm sự, kể chuyện, nhẹ nhàng và không “gồng gánh” quá nhiều kỹ thuật, chính điều này đã tạo nên một Thuỳ Chi vô cùng danh tiếng với thương hiệu của riêng cô, cùng một cộng đồng khán giả rộng lớn. Với những sự chăm chỉ tập luyện, phát triển từng ngày, Thuỳ Chi sẽ còn trưởng thành và tiến xa hơn.

“Bài không tên cuối cùng” của nhạc sĩ Vũ Thành An đã nổi tiếng trong nhiều thế hệ nghe nhạc, cũng như nhiều thế hệ ca sĩ, mỗi người có một phong cách thể hiện riêng, trong đó, Hồ Trung Dũng cũng có dấu ấn của riêng anh. Từng dễ bị nhầm lẫn hình ảnh, giọng hát với ca sĩ Quang Dũng, nhưng trải qua khoảng thời gian xây dựng được cho mình phong cách mới mẻ, tự tin, Hồ Trung Dũng đã đứng trên sân khấu lớn với nhiều ca khúc trữ tình, được khán giả nhiều thế hệ đón nhận. Nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng mang tính thông điệp cao chính là những gì Hồ Trung Dũng gửi gắm qua “Bài không tên cuối cùng” của nhạc sĩ Vũ Thành An.

“Dance with me tonight” là một ca khúc được sinh ra dành cho giọng hát cũng như phong cách của ca sĩ Giang Hồng Ngọc, được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Có thể nói, dù không có thế mạnh về vũ đạo cũng như trình diễn quá sôi động, và luôn lấy chất giọng chắc chắn, quãng giọng đẹp làm lợi thế khai thác, nhưng Giang Hồng Ngọc đã biết lựa chọn những ca khúc nhạc Dance phù hợp với mình, để vẫn có thể biến hoá không ngừng và thu hút khán giả, điều đó thể hiện sự khôn ngoan, tính toán có chiến lược của Giang Hồng Ngọc.

Vắng bóng 1 thời gian dài, Thùy Chi tái xuất xinh đẹo và nữ tính hơn. (Ảnh st).
Vắng bóng 1 thời gian dài, Thùy Chi tái xuất xinh đẹo và nữ tính hơn. (Ảnh st).

“Loving you” của Đinh Hương là ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện. Trải qua 3 mùa của The Voice, Đinh Hương vẫn là giọng ca được đánh giá cao về phong cách, gu thưởng thức, cũng như phong độ, sự chắc chắn trên sân khấu. Đinh Hương hiểu và nhập tâm, thể hiện được những câu hát đẹp nhất trong tác phẩm của chính cô, tạo cho mình một số lượng khán giả riêng tăng lên từng ngày. Dù không có những bản “hit” quá nổi bật những mỗi sáng tác của Đinh Hương được cô thể hiện đều có dấu ấn dễ nhận biết.

Ca khúc “Mọi sự là vì em” của bộ 3 Hoàng Tôn, Bảo Kun, Hà Lê tiếp tục là một bản “hit” mới của họ và thể hiện khả năng tạo “hit” mạnh mẽ của Hoàng Tôn, cũng như sự nhạy cảm của anh với những giai điệu được khán giả yêu thích. Sự phối hợp nhịp nhàng từ phần giai điệu bắt tai, đến những đoạn Rap có câu chữ cập nhật xu hướng chính là lý do thành công những ca khúc do bộ 3 này thể hiện. Lần quay trở lại của Hoàng Tôn, Bảo Kun, Hà Lê chắc chắn sẽ khiến khán giả ghi nhớ.

“Cung đàn mùa xuân” của nhạc sĩ Cao Việt Bách là ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ, và tạo cảm hứng cho rất nhiều ca sĩ Việt Nam nhiều thời kỳ. Ca sĩ Tuấn Anh cũng có sự cảm nhận của riêng anh khi mang đến phong cách trình diễn mộc mạc, gần gũi, giản dị, nhưng tràn đầy cảm xúc. Có lẽ đó chính là điểm lợi thế, cũng như sự thu hút của Tuấn Anh đối với đối tượng khán giả đại chúng. Được biết đến là một ca sĩ sở hữu giọng hát đầy nội lực, nhưng Tuấn Anh đã luôn tiết chế khéo léo, trình diễn tinh tế, nhấn nhá để khán giả cảm nhận được cái hay, cái hào hùng của 1 ca khúc như “Cung đàn mùa xuân”.

Ca sĩ trẻ Khắc Minh là ca sĩ cuối cùng sẽ biểu diễn trong Liveshow tháng1 năm 2016, anh hát tác phẩm “Có đôi khi” của nhạc sĩ Thanh Tâm. Chính sự tự tin, trẻ trung, cùng hình thức dễ chịu của Khắc Minh, cùng giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp, bắt tai, đã giúp anh có được sự yêu mến mở đầu của khán giả. Một ca khúc không quá khó thể hiện, với tiết tấu nhẹ nhàng như “Có đôi khi” hoàn toàn phù hợp với hình ảnh giải trí mà Khắc Minh đang hướng đến, nó vừa là lời giới thiệu cũng là động lực để anh đi xa hơn.

P.O