Bạc Liêu lần đầu triển lãm tranh dân gian truyền thống Việt Nam

(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao - Du lịch tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam”.

Triển lãm giới thiệu hơn 60 bức tranh từ bộ sưu tập mỹ thuật tranh dân gian truyền thống của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với nhiều dòng tranh nổi tiếng như Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội), tranh thờ Vũ Di (Vĩnh Phúc), Độc Lôi (Nghệ An),… mang tính nghệ thuật cao.

Đề tài trong tranh phản ánh cuộc sống lao động, sản xuất của nhà nông, cảnh gieo mạ, cấy lúa ngoài đồng, mục đồng chăn trâu, phiên chợ quê, thờ cúng đậm nét tín ngưỡng, tâm linh,… mang ý nghĩa giáo dục nhân cách trong cuộc sống ngày thường.

Các đại biểu cùng xem tranh tại triển lãm.
Các đại biểu cùng xem tranh tại triển lãm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao - Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là lần đầu tiên Sở phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày các di vật văn hóa có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học tại Bạc Liêu.

Thông qua triển lãm sẽ góp phần giúp cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn về những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức thẩm mỹ, lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc.

received_558483697970156.jpeg
Một số tác phẩm được triển lãm.
Một số tác phẩm được triển lãm.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh khẳng định, mỗi dòng tranh được trưng bày tại buổi triển lãm có lối thể hiện riêng biệt nhưng đều mang đậm bản sắc dân tộc và thể hiện ước vọng ngàn đời của người dân về cuộc sống tốt đẹp.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 24/2/2019 tại Nhà hát Cao Văn Lầu, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải