Áo dài Việt gây ấn tượng trên thảm đỏ bế mạc LHP Cannes

(Dân trí) - Xuất hiện tại thảm đỏ Lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 71, áo dài Việt Nam lại một lần nữa gây ấn tượng mạnh với truyền thông và bạn bè thế giới khi được diện bởi ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Pháp - Monika Ekiert.


Monika Ekiert trong những thiết kế khác của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Monika Ekiert trong những thiết kế khác của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Áo dài Việt gây ấn tượng trên thảm đỏ bế mạc LHP Cannes - 2
Những thiết kế áo dài này gây chú ý đặc biệt tại Cannes.
Những thiết kế áo dài này gây chú ý đặc biệt tại Cannes.
Được biết Monika Ekiert không chỉ là diễn viên nổi tiếng của Ba Lan, cô còn là gương mặt quảng cáo của nhiều hãng mỹ phẩm và thời trang nổi tiếng thế giới. Những chi tiết tinh tế trong thiết kế của Đỗ Trịnh Hoài Nam đã chinh phục được nữ diễn viên.
Được biết Monika Ekiert không chỉ là diễn viên nổi tiếng của Ba Lan, cô còn là gương mặt quảng cáo của nhiều hãng mỹ phẩm và thời trang nổi tiếng thế giới. Những chi tiết tinh tế trong thiết kế của Đỗ Trịnh Hoài Nam đã chinh phục được nữ diễn viên.
Bên cạnh đó, các thiết kế đầm nhung ép kim cương thiên nhiên cao cấp có trị giá lên tới hàng triệu đô la do nữ minh tinh Julie Jardon diện cũng gây được sự chú ý không kém trên thảm đỏ bế mạc Cannes.
Bên cạnh đó, các thiết kế đầm nhung ép kim cương thiên nhiên cao cấp có trị giá lên tới hàng triệu đô la do nữ minh tinh Julie Jardon diện cũng gây được sự chú ý không kém trên thảm đỏ bế mạc Cannes.
Cặp đôi đũa lệch Igor Bogdanoff và Julie Jardon được chú ý đặc biệt tại Cannes. Nếu chàng là nhà khoa học năm nay 67 tuổi thì nàng mới 24 xuân xanh, là một người mẫu - diễn viên đang lên của Pháp. Với thiết kế đầm đen xòe đuôi, nữ minh tinh Julie Jardon đã phô diễn được trọn vẹn vẻ đẹp hình thể và thần thái đã làm nên tên tuổi của mình. Bằng chất liệu nhung đặc biệt kết hợp cùng kim cương thiên nhiên cao cấp, kỹ thuật thêu đính, cắt may vô cùng tinh xảo, bộ đầm triệu đô la nhận được sự tán thưởng của không ít khách mời và giới truyền thông.
"Cặp đôi đũa lệch" Igor Bogdanoff và Julie Jardon được chú ý đặc biệt tại Cannes. Nếu chàng là nhà khoa học năm nay 67 tuổi thì nàng mới 24 xuân xanh, là một người mẫu - diễn viên đang lên của Pháp. Với thiết kế đầm đen xòe đuôi, nữ minh tinh Julie Jardon đã phô diễn được trọn vẹn vẻ đẹp hình thể và thần thái đã làm nên tên tuổi của mình. Bằng chất liệu nhung đặc biệt kết hợp cùng kim cương thiên nhiên cao cấp, kỹ thuật thêu đính, cắt may vô cùng tinh xảo, bộ đầm triệu đô la nhận được sự tán thưởng của không ít khách mời và giới truyền thông.
Diễn viên nổi tiếng người Pháp Aurelia Khazan diện chiếc đầm triệu đô của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam bước đi trên thảm đỏ LHP Cannes. Aurelia Khazan đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh, trong đó phải kể đến giải Tài năng trẻ vì hòa bình của UNESCO, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Leopold Bellan International Acting Contest in Paris.
Diễn viên nổi tiếng người Pháp Aurelia Khazan diện chiếc đầm triệu đô của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam bước đi trên thảm đỏ LHP Cannes. Aurelia Khazan đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh, trong đó phải kể đến giải "Tài năng trẻ vì hòa bình" của UNESCO, giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" của Leopold Bellan International Acting Contest in Paris.
Bộ vest mà nhà quay phim Christophe Busnel mặc tham dự LHP Cannes 2018 cũng do Đỗ Trịnh Hoài Nam thiết kế với cảm hứng từ tranh kính nhà thờ Đức Bà.
Bộ vest mà nhà quay phim Christophe Busnel mặc tham dự LHP Cannes 2018 cũng do Đỗ Trịnh Hoài Nam thiết kế với cảm hứng từ tranh kính nhà thờ Đức Bà.
Được biết đến trong loạt phim nổi tiếng nhất ở Ba Lan có tên “BARWY SZCZĘŚCIA” trong vai Iza Maslowska và từng tham gia diễn chính hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như Polish Hope, Caroline Chu Krank và Radiquet Fame & Death, Monika Ekiert đã trở thành cái tên quen thuộc, là ngôi sao hàng đầu không chỉ của điện ảnh Pháp mà toàn thế giới.
Được biết đến trong loạt phim nổi tiếng nhất ở Ba Lan có tên “BARWY SZCZĘŚCIA” trong vai Iza Maslowska và từng tham gia diễn chính hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như Polish Hope, Caroline Chu Krank và Radiquet Fame & Death, Monika Ekiert đã trở thành cái tên quen thuộc, là ngôi sao hàng đầu không chỉ của điện ảnh Pháp mà toàn thế giới.

Ngôi sao điện ảnh Pháp gốc Ba Lan tiếp tục hâm nóng tên tuổi của mình trong lần xuất hiện tại thảm đỏ bế mạc LHP Cannes với thiết kế áo dài đặc biệt in hình quốc kỳ nước Israel. Không quá phô trương, màu mè, với sự đột phá ý tưởng, thiết kế áo dài trong BST Áo dài quốc kỳ 42 nước tham dự LHP Cannes truyền tải thông điệp tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngôi sao điện ảnh Pháp gốc Ba Lan tiếp tục hâm nóng tên tuổi của mình trong lần xuất hiện tại thảm đỏ bế mạc LHP Cannes với thiết kế áo dài đặc biệt in hình quốc kỳ nước Israel. Không quá phô trương, màu mè, với sự đột phá ý tưởng, thiết kế áo dài trong BST Áo dài quốc kỳ 42 nước tham dự LHP Cannes truyền tải thông điệp tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Với việc BST Áo dài, đặc biệt là bộ áo dài kim cương triệu đô la tỏa sáng LHP Cannes đã đánh dấu một bước tiến mới của thời trang Việt Nam. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa làng nghề, văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè khắp năm châu.
Với việc BST Áo dài, đặc biệt là bộ áo dài kim cương triệu đô la tỏa sáng LHP Cannes đã đánh dấu một bước tiến mới của thời trang Việt Nam. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa làng nghề, văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè khắp năm châu.

Lễ bế mạc của Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 đọng lại trong lòng khán giả những xúc cảm khó quên, khép lại hành trình vinh danh nền điện ảnh thế giới. Kết thúc “cuộc dạo chơi” tại Cannes, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng ekip sẽ tiếp tục bận rộn với các hoạt động quảng bá dày đặc cho văn hóa áo dài và văn hóa truyền thống qua chuỗi chương trình Vẻ Đẹp Việt Nam, và tiếp tục gửi gắm, nhân rộng những gì đẹp đẽ nhất của quê hương Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Lễ bế mạc của Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 đọng lại trong lòng khán giả những xúc cảm khó quên, khép lại hành trình vinh danh nền điện ảnh thế giới. Kết thúc “cuộc dạo chơi” tại Cannes, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng ekip sẽ tiếp tục bận rộn với các hoạt động quảng bá dày đặc cho văn hóa áo dài và văn hóa truyền thống qua chuỗi chương trình Vẻ Đẹp Việt Nam, và tiếp tục gửi gắm, nhân rộng những gì đẹp đẽ nhất của quê hương Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nhật Phương