1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ảnh cưới đặc biệt và chuyện tình ly kỳ của các sao thập niên 90

(Dân trí) - Diễn viên Chánh Tín, Diễm My, Lê Tuấn Anh - Hồng Vân, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Ngọc Hiệp… đều trải qua những chuyện tình hết sức ly kỳ và những đám cưới rất đặc biệt.

Chánh Tín - Bích Trâm

Đám cưới của nam diễn viên Chánh Tín với giọng ca vàng Bích Trâm diễn ra vào cuối năm 1973. Theo chia sẻ của cựu ca sỹ Bích Trâm thì cả hai quen nhau từ năm 1971 trong những lần biểu diễn văn nghệ chung tại trường Đại học Luật ở Sài Gòn. Thời đó, Bích Trâm là một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” có giọng hát mê hồn với rất nhiều “vệ tinh” vây quanh, còn Chánh Tín là “hotboy” có tiếng đào hoa và ăn khách ở phòng trà.

Chánh Tín kể, hồi ấy bà Bích Trâm học trường Tây nên ông không ưa nhưng càng ghét nhau ông lại càng để ý. Rồi cả hai đến với nhau khi một lần đi đám tang của một người bạn về khuya, Bích Trâm không đón được xe để về nên ông đã chủ động ngỏ lời chở bà về trên chiếc xe máy cà tàng. Sau “hành trình định mệnh” đó họ bắt đầu cảm mến nhau và sau đó nảy sinh tình cảm.
Chánh Tín kể, hồi ấy bà Bích Trâm học trường Tây nên ông không ưa nhưng càng ghét nhau ông lại càng để ý. Rồi cả hai đến với nhau khi một lần đi đám tang của một người bạn về khuya, Bích Trâm không đón được xe để về nên ông đã chủ động ngỏ lời chở bà về trên chiếc xe máy cà tàng. Sau “hành trình định mệnh” đó họ bắt đầu cảm mến nhau và sau đó nảy sinh tình cảm.
Nam diễn viên quyết định ngỏ lời với Bích Trâm khi ông mới 21 tuổi còn bà hơn ông một tuổi. “Lúc đó, hai đứa xác định là yêu nhau quá mức, không thể sống xa nhau nữa. Ngày nào ông ấy cũng đi xe từ Q.6 lên Q.10 để gặp tôi. Bởi vậy, khi nghe ông ấy nói: “Mình làm đám cưới nha”, tôi gật đầu ngay. Tính ra chúng tôi biết nhau từ năm 1971 đến năm 1973 mới cưới”, Bích Trâm kể.
Nam diễn viên quyết định ngỏ lời với Bích Trâm khi ông mới 21 tuổi còn bà hơn ông một tuổi. “Lúc đó, hai đứa xác định là yêu nhau quá mức, không thể sống xa nhau nữa. Ngày nào ông ấy cũng đi xe từ Q.6 lên Q.10 để gặp tôi. Bởi vậy, khi nghe ông ấy nói: “Mình làm đám cưới nha”, tôi gật đầu ngay. Tính ra chúng tôi biết nhau từ năm 1971 đến năm 1973 mới cưới”, Bích Trâm kể.

Từ khi cưới vợ, Chánh Tín quay lại với việc hát phòng trà. Ông cùng với vợ tạo thành một trong những cặp song ca hay nhất thời bấy giờ.

Diễm My - Hà Tôn Đức

Năm 1994, sau khi hoàn thành vai nữ chính trong bộ phim “Về trong sương mù” Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Chồng của Diễm My khi ấy là một Việt kiều mới về nước và hơn chị 2 tuổi. Nhiều bạn bè của Diễm My thời điểm đó đã phản đối cuộc tình này vì cho rằng anh chàng Việt kiều đó không xứng đáng với Diễm My. Một đỉnh cao nhan sắc đang được hàng chục đại gia theo đuổi sao lại phải lấy một anh chàng Việt kiều chỉ có hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, trong mắt Diễm My lúc đó người đàn ông mà chị quyết gửi gắm cuộc đời là một người luôn tự tin, dù không có tiền. Ngoài ra, chồng chị cũng là người rất tôn trọng sở thích cá nhân của người mình yêu.

Cho đến bây giờ khách dự tiệc cưới lúc đó vẫn không thể quên được đám cưới “có một không hai” của Diễm My vì đây là đám cưới đầu tiên của một diễn viên đãi khách bằng tiệc buffet ở một khách sạn nổi tiếng của Sài Gòn. Trong ngày vui hôm đó, khách dự tiệc là giới nghệ sỹ thì rất thích thú vì vừa chọn đồ ăn thoải mái lại vừa được trò chuyện còn họ hàng cô dâu chú rể lại e dè vì lần đầu được mời cưới bằng cách ăn tiệc đứng.
Cho đến bây giờ khách dự tiệc cưới lúc đó vẫn không thể quên được đám cưới “có một không hai” của Diễm My vì đây là đám cưới đầu tiên của một diễn viên đãi khách bằng tiệc buffet ở một khách sạn nổi tiếng của Sài Gòn. Trong ngày vui hôm đó, khách dự tiệc là giới nghệ sỹ thì rất thích thú vì vừa chọn đồ ăn thoải mái lại vừa được trò chuyện còn họ hàng cô dâu chú rể lại e dè vì lần đầu được mời cưới bằng cách ăn tiệc đứng.
Sau khi tổ chức đám cưới, Diễm My rút lui khỏi làng giải trí để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Mãi đến 10 năm sau, năm 2004, Diễm My mới trở lại với điện ảnh qua bộ phim “39 độ yêu”.
Sau khi tổ chức đám cưới, Diễm My rút lui khỏi làng giải trí để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Mãi đến 10 năm sau, năm 2004, Diễm My mới trở lại với điện ảnh qua bộ phim “39 độ yêu”.

Lê Tuấn Anh - Hồng Vân

Có thể nói, chuyện tình của chàng “Thái Salem” Lê Tuấn Anh với danh hài Hồng Vân là một trong những chuyện tình đặc biệt nhất showbiz Việt. Lê Tuấn Anh và Hồng Vân quen biết rồi yêu nhau khi cả hai đang là sinh viên của trường Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Tuy nhiên, khi tình đang đượm nồng thì chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai đã quyết định chia tay.

Chia tay, Hồng Vân kết hôn với kiến trúc sư, còn Lê Tuấn Anh nên duyên với ca sĩ Phương Thảo (vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ) nhưng tình cảm đều không trọn vẹn. Cuối cùng, họ lại gặp nhau, ngồi lại trò chuyện về chặng đường đã qua và nhận ra mình chính là một nửa của người kia. Họ quyết định quay về bên nhau, hàn gắn và tìm kiếm hạnh phúc đã bỏ dở.
Chia tay, Hồng Vân kết hôn với kiến trúc sư, còn Lê Tuấn Anh nên duyên với ca sĩ Phương Thảo (vợ nhạc sĩ Ngọc Lễ) nhưng tình cảm đều không trọn vẹn. Cuối cùng, họ lại gặp nhau, ngồi lại trò chuyện về chặng đường đã qua và nhận ra mình chính là một nửa của người kia. Họ quyết định quay về bên nhau, hàn gắn và tìm kiếm hạnh phúc đã bỏ dở.
Sau 5 năm đăng ký kết hôn và dọn về sống với nhau, vợ chồng Hồng Vân – Lê Tuấn Anh mới quyết định chia vui với bạn bè bằng một đám cưới tại Nhà hàng Ngã Ba Sông, nơi Lê Tuấn Anh làm chủ. Trong đám cưới, đông đảo bạn bè, nghệ sĩ đã đến chia vui đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Sau đám cưới, Lê Tuấn Anh rút lui về làm kinh tế để làm “hậu phương” cho vợ tiếp tục với sân khấu kịch Phú Nhuận.
Sau 5 năm đăng ký kết hôn và dọn về sống với nhau, vợ chồng Hồng Vân – Lê Tuấn Anh mới quyết định chia vui với bạn bè bằng một đám cưới tại Nhà hàng Ngã Ba Sông, nơi Lê Tuấn Anh làm chủ. Trong đám cưới, đông đảo bạn bè, nghệ sĩ đã đến chia vui đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Sau đám cưới, Lê Tuấn Anh rút lui về làm kinh tế để làm “hậu phương” cho vợ tiếp tục với sân khấu kịch Phú Nhuận.

Quyền Linh - Dạ Thảo

Đám cưới của diễn viên kiêm MC Quyền Linh diễn ra vào năm 2000 tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở TP. HCM. Đến dự đám cưới có rất nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh thập niên 90 như: Phước Sang, Hữu Nghĩa, Hiền Mai, Kim Thư, Minh Thư… Trong đám cưới, bộ ba Hiền Mai - Kim Thư –-Minh Thư đã tam ca ca khúc “Yêu em dài lâu” để tặng cô dâu chú rể.

Trước khi đến với nhau, Quyền Linh từng trải qua mối tình khá sâu đậm với Á hậu – diễn viên Kim Chi còn Dạ Thảo lại chưa hề có mối tình vắt vai nào. Để đến được với nhau, Quyền Linh phải trải qua khá nhiều “thử thách” từ phía Dạ Thảo, gia đình hai bên.
Trước khi đến với nhau, Quyền Linh từng trải qua mối tình khá sâu đậm với Á hậu – diễn viên Kim Chi còn Dạ Thảo lại chưa hề có mối tình vắt vai nào. Để đến được với nhau, Quyền Linh phải trải qua khá nhiều “thử thách” từ phía Dạ Thảo, gia đình hai bên.
Lúc đầu, bố mẹ Dạ Thảo rất “sốc” khi biết chuyện con gái quen biết một người nghệ sỹ. Trong mắt họ lúc đó nghệ sỹ là những người lăng nhăng, đa tình và lông bông nên họ kiên quyết phản đối mối lương duyên này. Phải mất 3 năm Quyền Linh mới được Dạ Thảo đưa về ra mắt và một thời gian sau họ mới tổ chức đám cưới. Hiện cặp đôi này đã có 2 nàng chống chúa xinh xắn.
Lúc đầu, bố mẹ Dạ Thảo rất “sốc” khi biết chuyện con gái quen biết một người nghệ sỹ. Trong mắt họ lúc đó nghệ sỹ là những người lăng nhăng, đa tình và lông bông nên họ kiên quyết phản đối mối lương duyên này. Phải mất 3 năm Quyền Linh mới được Dạ Thảo đưa về ra mắt và một thời gian sau họ mới tổ chức đám cưới. Hiện cặp đôi này đã có 2 nàng chống chúa xinh xắn.

Trịnh Kim Chi - Võ Trấn Phương

Á hậu kiêm diễn viên Trịnh Kim Chi lên xe hoa với doanh nhân Việt kiều Võ Trấn Phương vào năm 2000, cùng năm với Quyền Linh - Dạ Thảo. Trịnh Kim Chi chia sẻ, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, chị đã quý mến anh ông xã bởi sự tốt bụng, hiền lành, chu đáo và hài hước.

Thời gian yêu nhau, cả hai phải luôn sống trong sự nhớ nhung xa cách vì doanh nhân Võ Trấn Phương lúc đó đang sinh sống ở Mỹ. Ngày cả hai quyết định công khai chuyện kết hôn Trịnh Kim Chi phải đối diện với không ít những tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua dư luận để đón nhận niềm hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Thời gian yêu nhau, cả hai phải luôn sống trong sự nhớ nhung xa cách vì doanh nhân Võ Trấn Phương lúc đó đang sinh sống ở Mỹ. Ngày cả hai quyết định công khai chuyện kết hôn Trịnh Kim Chi phải đối diện với không ít những tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua dư luận để đón nhận niềm hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Đám cưới diễn cả hai diễn ra trong lời chúc phúc của rất nhiều người thân, bạn bè. Sau đám cưới, cặp đôi này tiếp tục phải sống cảnh vợ một nơi, chồng một nẻo. Mãi gần đây họ mới về chung một mối và Trịnh Kim Chi sinh cô con gái thứ hai ở tuổi 43.
Đám cưới diễn cả hai diễn ra trong lời chúc phúc của rất nhiều người thân, bạn bè. Sau đám cưới, cặp đôi này tiếp tục phải sống cảnh vợ một nơi, chồng một nẻo. Mãi gần đây họ mới về chung một mối và Trịnh Kim Chi sinh cô con gái thứ hai ở tuổi 43.

Ngọc Hiệp - Nguyễn Thành Danh

Ngọc Hiệp và đạo diễn Nguyễn Thành Danh kết hôn năm 1992. Ông xã của Ngọc Hiệp vốn là thầy dạy kịch câm của cô từ hồi còn bé. “Cô gái xấu xí” kể, tiếng sét ái tình gõ cửa chị khi cả hai tình cờ gặp nhau ở Đức. Lúc gặp nhau, Ngọc Hiệp ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông thầy rất phong độ, đàn ông khác xưa còn Nguyễn Thành Danh thì lại thấy cô học trò bé tẹo năm xưa giờ lớn bổng, rất xinh đẹp, phụ nữ.
Ngọc Hiệp và đạo diễn Nguyễn Thành Danh kết hôn năm 1992. Ông xã của Ngọc Hiệp vốn là thầy dạy kịch câm của cô từ hồi còn bé. “Cô gái xấu xí” kể, tiếng sét ái tình gõ cửa chị khi cả hai tình cờ gặp nhau ở Đức. Lúc gặp nhau, Ngọc Hiệp ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông thầy rất phong độ, đàn ông khác xưa còn Nguyễn Thành Danh thì lại thấy cô học trò bé tẹo năm xưa giờ lớn bổng, rất xinh đẹp, phụ nữ.
Sau thời gian yêu nhau, cả hai tổ chức đám cưới nhau và chẳng bao lâu bé Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra đời. Tuy chênh nhau đến 12 tuổi nhưng do cùng làm nghệ thuật nên họ luôn chia sẻ với nhau mọi thứ. Theo đạo diễn Nguyễn Thành Danh thì anh rất ít khi nói 3 tiếng “anh yêu em” nhưng hôn nhân của họ vẫn đủ ngọt ngào và lãng mạn để có những câu chuyện kể cho con cháu nghe sau này.
Sau thời gian yêu nhau, cả hai tổ chức đám cưới nhau và chẳng bao lâu bé Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra đời. Tuy chênh nhau đến 12 tuổi nhưng do cùng làm nghệ thuật nên họ luôn chia sẻ với nhau mọi thứ. Theo đạo diễn Nguyễn Thành Danh thì anh rất ít khi nói 3 tiếng “anh yêu em” nhưng hôn nhân của họ vẫn đủ ngọt ngào và lãng mạn để có những câu chuyện kể cho con cháu nghe sau này.

 

Hà Tùng Long