Ảnh chụp cựu chiến binh Việt Nam tranh giải ảnh quốc tế

(Dân trí) - Một bức ảnh chụp chân dung những cựu chiến binh Việt Nam được thực hiện bởi một tay máy người Tây Ban Nha đã lọt vào danh sách rút gọn của cuộc thi ảnh quốc tế Sony World Photography Awards.

Trong một thế giới quá đỗi rộng lớn, khi chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng một phần rất nhỏ những kỳ quan của thế giới, thì nhiếp ảnh chính là cơ hội để chúng ta có thể chứng kiến nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể thấy trong phạm vi nhỏ hẹp của đời sống một con người.

Những bức ảnh lọt vào danh sách rút gọn của giải ảnh quốc tế Sony World Photography Awards chính là những tác phẩm ảnh như thế. Các tác giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã thu vào ống kính của họ những khoảnh khắc đáng kinh ngạc.

Với 173.444 bức ảnh được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia đến từ 171 nước, hội đồng chấm giải của giải ảnh Sony đã tuyển chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất để lọt vào vòng xét duyệt chấm giải chính thức. Với số lượng ảnh dự thi lớn kỷ lục, đây được coi là một trong những cuộc thi nhiếp ảnh có số lượng tác phẩm tham dự đông đảo nhất.

Những tác phẩm ảnh gửi về đã cho thấy những trải nghiệm đa dạng của các nhiếp ảnh gia với những chủ đề phong phú, từ đời sống con người đến cảnh vật thiên nhiên…

Giải ảnh Sony có ba cuộc thi chính, cuộc thi dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cuộc thi mở, và cuộc thi dành cho những tay máy không chuyên. Mỗi cuộc thi này lại chia ra thành những hạng mục giải nhỏ hơn, như giải Ảnh Kiến trúc, Ảnh Văn hóa - Nghệ thuật, Thiên nhiên hoang dã, Con người…

Bức ảnh chụp cựu chiến binh Việt Nam do nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha - Sergio Diaz thực hiện.

Bức ảnh chụp cựu chiến binh Việt Nam do nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha - Sergio Diaz thực hiện.

Ở cuộc thi mở (Open Competition), có một nhiếp ảnh gia đến từ Tây Ban Nha đã có tác phẩm lọt vào danh sách rút gọn, ở hạng mục Ảnh Con người. Bức ảnh của tay máy Sergio Diaz chụp chân dung những cựu chiến binh Việt Nam là một trong 10 bức ảnh được lọt vào danh sách rút gọn ở hạng mục Ảnh Con người, trong Cuộc thi mở của giải ảnh Sony.

Những bức ảnh tranh giải ở cùng hạng mục với tác phẩm ảnh của tay máy Sergio Diaz:

Người ngư dân ở thành
phố Indramayu, tỉnh Tây Java, Indonesia. (Ảnh: Agus Purnomo)

Người ngư dân ở thành phố Indramayu, tỉnh Tây Java, Indonesia. (Ảnh: Agus Purnomo)

Người đàn ông đến từ
thành phố Esfahan, Iran. (Ảnh: Saleh Rozati)

Người đàn ông đến từ thành phố Esfahan, Iran. (Ảnh: Saleh Rozati)

Nghi thức cầu may cho
trẻ em ở Ấn Độ. (Ảnh: Amitava Chandra)

Nghi thức cầu may cho trẻ em ở Ấn Độ. (Ảnh: Amitava Chandra)

Bức ảnh chụp chân dung
người mẹ của tác giả. (Ảnh: Krzysztof Kowalski)

Bức ảnh chụp chân dung người mẹ của tác giả. (Ảnh: Krzysztof Kowalski)

Một em bé người Maasai
sinh sống ở vùng Đông Phi. (Ảnh: Peter Voss)

Một em bé người Maasai sinh sống ở vùng Đông Phi. (Ảnh: Peter Voss)

Cậu bé sống trên lãnh
nguyên Yamal ở Siberia đang chạy chơi trong thời tiết giá lạnh -40

Cậu bé sống trên lãnh nguyên Yamal ở Siberia đang chạy chơi trong thời tiết giá lạnh -40oC. (Ảnh: Simon Morris)

Ông lão chăn cừu đang
cùng đàn cừu đương đầu với bão tuyết ở miền bắc Iran. (Ảnh: Saeed Barikani)

Ông lão chăn cừu đang cùng đàn cừu đương đầu với bão tuyết ở miền bắc Iran. (Ảnh: Saeed Barikani)

Cô bé đùa nghịch bên
người cha. (Ảnh: Raquel Lopez-Chicheri)

Cô bé đùa nghịch bên người cha. (Ảnh: Raquel Lopez-Chicheri)

Ngoài ra, còn có rất nhiều tác phẩm ảnh đáng chú ý tranh giải ở những hạng mục khác:

Người ăn mày và chú khỉ
con trên bãi biển Chennai, Ấn Độ. (Ảnh: Loulia Chvetsova)

Người ăn mày và chú khỉ con trên bãi biển Chennai, Ấn Độ. (Ảnh: Loulia Chvetsova)

Một đoàn người di chuyển
qua vùng trũng Danakil ở Ethiopia. (Ảnh: Enrico Madini)

Một đoàn người di chuyển qua vùng trũng Danakil ở Ethiopia. (Ảnh: Enrico Madini)

Hai cô bé sống trong
khu ổ chuột ở Bangladesh đang thích thú tắm mưa. (Ảnh: Ata Mohammad Adnan)

Hai cô bé sống trong khu ổ chuột ở Bangladesh đang thích thú tắm mưa. (Ảnh: Ata Mohammad Adnan)

Hai cô bé sống trong
khu ổ chuột ở Bangladesh đang thích thú tắm mưa. (Ảnh: Ata Mohammad Adnan)

Những em bé ở bang Tây Bengal, Ấn Độ, đang ngồi chơi trong một xưởng đóng gạch nơi cha mẹ các em làm việc. (Ảnh: Mahadev Rojas Torres)

Hai cô bé sống trong
khu ổ chuột ở Bangladesh đang thích thú tắm mưa. (Ảnh: Ata Mohammad Adnan)

Một cụ bà người Thổ Nhĩ Kỳ đang mỉm cười nhìn qua cửa sổ lấp loáng nước mưa. (Ảnh: Ummu Kandilcioglu)

Những người nông dân sống
ở chân núi Himalaya, Ấn Độ. (Ảnh: Andrea de Franciscis)

Những người nông dân sống ở chân núi Himalaya, Ấn Độ. (Ảnh: Andrea de Franciscis)

Những người nông dân sống
ở chân núi Himalaya, Ấn Độ. (Ảnh: Andrea de Franciscis)

Một cậu bé đang chơi đá bóng ở khu ổ chuột Villa La Carcova - một trong những khu ổ chuột nguy hiểm nhất ở thủ đô Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: Sebastian Gil Miranda)

Những cánh bướm hồng. (Ảnh:
Harfian Herdi)

Những cánh bướm hồng. (Ảnh: Harfian Herdi)

Những cánh bướm hồng. (Ảnh:
Harfian Herdi)

Hai cô bé người Nam Phi - Sonia và Anita - sung sướng chơi đùa trên một đồng cỏ khi lần đầu tiên các em được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau ca phẫu thuật mắt. (Ảnh: Brent Stirton)

Một thanh niên người
Mexico vẽ graffiti. (Ảnh: Hector Munoz Huerta)

Một thanh niên người Mexico vẽ graffiti. (Ảnh: Hector Munoz Huerta)

Bích Ngọc
Theo WPO