Angelina Jolie “phá nát” hình tượng “ông bà Smith”

(Dân trí) - Angelina Jolie và Brad Pitt vốn được biết tới với hình tượng “ông bà Smith” trong bộ phim cùng tên. Sau 10 năm, lần đầu tiên họ xuất hiện trở lại trong một bộ phim, tuy vậy, lần này, họ lại cùng nhau… “phá nát” hình tượng danh tiếng của mình trong điện ảnh.

 

Cảnh trong phim By The Sea (2015)
Cảnh trong phim "By The Sea" (2015)

“By The Sea” là bộ phim thứ 3 do Angelina Jolie đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của cô và chồng - tài tử Brad Pitt. Đây là bộ phim đầu tiên họ cùng góp mặt sau phim “Ông bà Smith” (2005) - vai diễn đã từng tạo nên cơn sốt với biết bao đồn đoán về chuyện tình cảm của cặp đôi sau này đã trở thành hấp dẫn nhất Hollywood.

“By The Sea” nhận được rất nhiều kỳ vọng từ truyền thông và công chúng từ trước khi ra rạp, tuy vậy, ngay khi chuẩn bị ra rạp, phim lại phải hứng chịu những… “xô nước lạnh” từ giới phê bình.

Các nhà phê bình đã có những nhận xét khá tiêu cực về phim, cho rằng đây là một “dự án điện ảnh phù phiếm”. Chuyện phim xoay quanh cuộc hôn nhân đã đi vào giai đoạn khủng hoảng của một cặp đôi sống ở thập niên 1970, họ quyết định cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch ra biển như một biện pháp cuối cùng để làm ấm nóng lại tình cảm đã nguội lạnh.

Trong phim, Angelina Jolie vừa đóng vai trò biên kịch, đạo diễn kiêm cả nữ diễn viên chính. Phim đã công chiếu mở màn tại Liên hoan phim Viện Phim Mỹ hiện đang tổ chức ở Los Angeles (Mỹ). Các nhà phê bình ngay sau khi được xem phim tại liên hoan đã có những bình luận đầu tiên khá gây nản lòng cho cặp đôi Jolie-Pitt.

Cảnh trong phim By The Sea (2015)
Cảnh trong phim "By The Sea" (2015)

Trang tin điện ảnh Hollywood Reporter cho rằng “phim quá dài, diễn tiến quá chậm và hoàn toàn không có kịch tính”. Tạp chí chuyên đưa tin giải trí Variety khẳng định phim “khiến trái tim và bộ óc người xem gần như chẳng có chút rung động nào”.

Tạp chí điện ảnh Screen Daily thì nói một cách “mát mẻ” rằng phim là “một dự án nghệ thuật thu hút nhờ dàn diễn viên đình đám”. Screen Daily cho rằng “sự tận tụy và nghiêm túc thường thấy của Jolie trong vai trò đạo diễn đã bị giảm bớt bởi một phong cách quá cứng nhắc và cường điệu trong bộ phim lần này. Không cần biết thể loại phim là gì, Jolie luôn khiến phim của mình trở nên quá cứng, tới mức khán giả cảm thấy nặng nề, nghẹt thở”.

Trang tin giải trí The Wrap thì gọi bộ phim là một “tác phẩm điện ảnh gây buồn ngủ và khá chệch choạng”, rằng “danh tiếng của Angelina Jolie trong vai trò một nhà làm phim sẽ không hoàn toàn bị hủy hoại bởi bộ phim này, nhưng cũng chẳng thể nào được nâng tầm lên dù chỉ một chút”.

The Wrap cho rằng phim “cứng nhắc đến mức xem hai diễn viên tài năng thể hiện sự trống rỗng, vô hồn trong hai nhân vật chính, người xem lại thấy như thể lửa tình trong họ đã tắt ngúm; sự nỗ lực trong diễn xuất của Jolie-Pitt ở bộ phim này khiến người xem cảm thấy khá lạc lõng và đơn điệu”.

Cảnh trong phim By The Sea (2015)
Cảnh trong phim "By The Sea" (2015)

Trang tin văn hóa The Daily Beast thì đánh giá “cặp đôi sexy nhất thế giới đã làm nên một bộ phim… thiếu lửa đến mức đây gần như là bộ phim phản lại hình ảnh ông bà Smith” và “người xem sẽ quan tâm tới những vệt nước mắt lem nhem mascara của Jolie hơn là những cảnh nóng mà cặp đôi thực hiện trên màn ảnh”…

Bộ phim sẽ chính thức ra rạp tại Anh - Mỹ trong những ngày giữa tháng 11 này, nhưng với những lời phê bình dồn dập không mấy nương nhẹ như vậy, nhiều khả năng bộ phim sẽ phải chịu một “kết cục u ám”.

Chia sẻ về bộ phim của mình bên lề Liên hoan phim Viện Phim Mỹ, Angelina Jolie cho biết: “Chúng tôi đã cố hết sức mình, đã cố gắng để diễn thật chân thực, lột tả chính nội tâm của mình. Bộ phim được truyền cảm hứng từ những nỗi buồn trong cuộc sống của tôi và sự mất mát sau cái chết của mẹ tôi, cuối cùng, phim nói về việc làm thế nào để bạn có thể vượt qua tất cả những xúc cảm tiêu cực đó”.

Cặp đôi quyền lực của Hollywood đã quay bộ phim này trong tuần trăng mật ở đảo quốc Malta hồi năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Angelina Jolie đạo diễn một bộ phim mà trong đó Brad Pitt đóng vai trò diễn viên.

Cảnh trong phim Ông bà Smith (2005)
Cảnh trong phim "Ông bà Smith" (2005)

Trong phim, Pitt vào vai một nhà văn nghiện rượu đang thiếu cảm hứng trong cuộc sống còn vợ anh (vai diễn do Jolie đảm nhận) là một cựu vũ công đang bị trầm cảm, cô thường xuyên ăn vận như thể mình đang chuẩn bị bước lên sân khấu nhảy múa.

Cặp đôi người New York đang bên bờ vực của sự đổ vỡ hôn nhân, họ cố gắng tìm nguồn cảm hứng mới nhằm cứu vãn tình thế bằng một kỳ nghỉ tại một khách sạn bên bờ biển nước Pháp.

Tính cho tới thời điểm hiện tại, con đường trở thành đạo diễn của Angelina Jolie khá lo lắng bởi cô vẫn chưa đạt được thành công đáng kể nào, dù các dự án phim của Jolie luôn rất thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng - một lợi thế và cũng là áp lực lớn cho Jolie.

Liên hoan phim Viện Phim Mỹ là một sự kiện điện ảnh quan trọng có mối liên hệ khá mật thiết với giải Oscar bởi những phim được đánh giá cao tại sự kiện này thường cũng được đánh giá cao tại giải Oscar.

Việc Angelina Jolie đưa phim tham gia liên hoan lần này thể hiện rõ tham vọng của nữ diễn viên kiêm đạo diễn, tuy vậy, có lẽ đây sẽ tiếp tục là một bộ phim khiến Jolie phải thất vọng và học hỏi nhiều thêm nữa trong sự nghiệp đạo diễn vẫn còn rất dài phía trước (nếu cô thực sự muốn theo đuổi).

Trailer phim "By The Sea" (2015)

Bích Ngọc
Theo BBC/AFP

Angelina Jolie “phá nát” hình tượng “ông bà Smith” - 5