Ấn tượng đêm khai mạc liên hoan hợp xướng quốc tế Việt Nam lần II

(Dân trí) - Tối 12/12 tại TP Huế đã diễn ra Khai mạc Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ II với 640 nghệ sĩ, diễn viên, hội đồng nghệ thuật và ban giám khảo đến từ 9 quốc gia trên thế giới.

Đây là lần thứ 2 Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam được tổ chức (lần đầu tổ chức tại Hội An, Quảng Nam đầu năm 2011). Hội thi là hoạt động “đinh” cuối cùng nằm trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức INTERKULTUR – CHLB Đức tổ chức.

Có tất cả 640 nghệ sĩ, diễn viên, hội đồng nghệ thuật và ban giám khảo đến từ 9 quốc gia trên thế giới. Trong đó Hội đồng nghệ thuật và Ban giám khảo đến từ các nước Đức, Hungary, Pháp, Nhật Bản, Việt Nam. Có 14 đoàn Hợp xướng nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippin. Riêng chủ nhà Việt Nam có 3 đoàn gồm: Đoàn Nghệ thuật Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục và Nghệ thuật SOL, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Học viện Âm nhạc Huế.

Đêm khai mạc Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần II tại Huế chật kín người đến xem
Đêm khai mạc Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần II tại Huế chật kín người đến xem

Trước lễ khai mạc, vào chiều cùng ngày đã diễn ra lễ diễu hành của các đoàn trên đường phố Huế với nhiều sắc màu vui tươi đến từ trang phục, các bài hát vang trên đường của các quốc gia tham dự liên hoan.

Trong đêm khai mạc với thời lượng không dài 90 phút nhưng đã làm toát lên được nét văn hóa đa dân tộc thế giới qua các bài hợp xướng mang đầy màu sắc và rất nghệ thuật, chuyên nghiệp đến từ Việt Nam, Philippin và Malaysia. Hội trường với sức chứa gần 5.000 người tại Trung tâm thể thao Huế, số 2 Hà Huy Tập chật kín không còn chỗ trống.

Phần biểu diễn của đoàn Việt Nam
Phần biểu diễn của đoàn Việt Nam

Theo Giám đốc Nghệ thuật Tổ chức INTERKULTUR - Giáo sư Tiến sĩ Ralf Eisenbeiß (Đức) cho biết: “Đây là lần thứ 2 chúng tôi cùng các bạn tổ chức hội thi tại Việt Nam - một đất nước rất tốt, thân thiện nhằm phát triển hơn nữa nghệ thuật và âm nhạc. Liên hoan lần này rất đáng khích lệ vì có nhiều đoàn nghệ thuật tham gia. Sẽ có nhiều chương trình tuyệt vời trong hội thi. Chúng tôi mong muốn hội thi sẽ có ý nghĩa mang lại hòa bình trên thế giới nhằm góp phần đưa thế giới xích lại gần nhau và tạo sự đoàn kết giữa các quốc gia trên hành tinh này”.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh TT-Huế đã đại diện tỉnh cảm ơn đến Tổ chức INTERKULTUR cũng như hơn 600 nghệ sĩ đang có mặt ở Huế thi tài. Đồng thời, chúc toàn thể có một kỳ liên hoan quốc tế thành công tại cố đô.

Sẽ có nhiều phần thi kéo dài trong 2 ngày 13,14/12 tại hội trường Diamond, Khách sạn Xanh như: Các ban hợp xướng nữ, độ khó I, hạng A3; Các ban hợp xướng hỗn hợp, mức độ khó II, B1; Dân ca, hạng F; Các ban nhạc của thanh niên và thiếu nhi, hạng F; Các ban nhạc hợp xướng thính phòng một giọng, hạng C; Thánh ca, hạng S. Ngoài ra còn có Cuộc thi “Giải Hợp xướng Huế 2012” dành cho các ban nhạc giành giải cấp hạng trong liên hoan lần này.

Đoàn Philippin
Đoàn Philippin

Điều đặc biệt là khi vào xem, khán giả phải tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không được nói chuyện và im lặng để các đoàn dự thi không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do khi thi, các đội hát hợp xướng sẽ hoàn toàn không dùng micro và hát “mộc” để ban giám khảo chấm điểm. Tất cả buổi thi, biểu diễn sẽ hoàn toàn miễn phí.

Ngoài các buổi dự thi kéo dài, các đoàn có công diễn phục vụ cộng đồng người dân Huế tại Nhà Kèn và Nghinh Lương Đình từ 18h các ngày 13,14/12. Chiều ngày 15/12 sẽ diễn ra lễ Trao bằng chứng nhận và giải thưởng cho các đoàn.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ đêm khai mạc:

Các đoàn của Việt Nam trình diễn các tiết mục về Bác Hồ, tổ quốc, quê hương và nước Nga thân yêu
Các đoàn của Việt Nam trình diễn các tiết mục về Bác Hồ, tổ quốc, quê hương và nước Nga thân yêu
Các đoàn của Việt Nam trình diễn các tiết mục về Bác Hồ, tổ quốc, quê hương và nước Nga thân yêu

Các đoàn của Việt Nam trình diễn các tiết mục về Bác Hồ, tổ quốc, quê hương và nước Nga thân yêu
Múa quạt cung đình Huế

Múa quạt cung đình Huế
Hình ảnh đất nước Philippin năng động phía sau các nghệ sĩ nước này

Hình ảnh đất nước Philippin năng động phía sau các nghệ sĩ nước này
Và tháp đôi Malaysia của đoàn nữ nghệ sĩ hợp xướng xinh đẹp của đất nước bạn
Và tháp đôi Malaysia của đoàn nữ nghệ sĩ hợp xướng xinh đẹp của đất nước bạn

Video toàn cảnh đêm khai mạc:



Video "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" - tiết mục hợp xướng của Học viện Âm nhạc Huế:




Video đoàn Philippin:




Video đoàn Malaysia:


Bài, ảnh, video: Đại Dương