Ai là tác giả thật sự của tác phẩm "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"?

(Dân trí) - Laura Ingalls luôn được biết tới là tác giả của cuốn truyện nổi tiếng "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Tuy nhiên nhiều người đã hồ nghi về tác giả thật sự của tác phẩm này...

Khi Laura Ingalls Wilder cho xuất bản cuốn sách đầu tiên rất được yêu thích của mình với tên gọi Little House in the Big Woods (Tạm dịch: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên), bà đã bước sang tuổi 65. Khi đó, con gái duy nhất của bà, Rose Wilder Lane, cũng đã có một sự nghiệp viết văn đầy tiếng tăm. Rose từng thực hiện những cuốn tiểu sử cho Henry Ford, Charlie Chaplin, Jack London và Herbert Hoover. Các tác phẩm của bà cũng xuất hiện rất nhiều trên những tạp chí đầy danh tiếng. Một vài câu truyện trong số đó còn được đề cử cho giải thưởng danh giá O. Henry. Khi không viết sách, Rose chuyển sang công việc biên tập, và mang lại sức sống cho những cuốn sách ít người biết tới. Rose làm công việc của mình rất tốt cho tới năm 1929, khi hôn phu của bà phá sản trong đợt đại suy thoái. Ba năm sau, cuốn Little House in the Big Woods được xuất bản.
 
Ảnh bìa hai trong số nhiều tác phẩm được ưa thích của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder

Ảnh bìa hai trong số nhiều tác phẩm được ưa thích của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder

Bấy giờ, Laura cũng đã trở thành một nhà văn. Bà dành ra nhiều năm để làm công việc viết văn và biên tập cho tờ Missouri Ruralist, phụ trách chuyên mục về phụ nữ nông thôn. Tới giữa những năm 1920, bà đã có hai bài viết trên tạp chí Country Gentleman, một phần nhờ sự giúp đỡ từ con gái.
 
Chân dung hồi trẻ của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder (1967-1957)
 
Chân dung hồi trẻ của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder 
 
Chân dung nhà văn Rose Wilder Lane (1886-1968) con gái của Laura Ingalls Wilder
Chân dung nhà văn Rose Wilder Lane (1886-1968) con gái của Laura Ingalls Wilder

Việc Rose giúp đỡ mẹ mình biên tập sách không phải chuyện bí mật, nhưng những nghi vấn xung quanh việc bà đã giúp đỡ Laura tới đâu chỉ xuất hiện sau khi bà qua đời năm 1968. Rose để lại dinh thự của mình cho chính trị gia Roger Lea McBride, người bà coi như con trai ruột. Khi McBride tìm kiếm các cuốn sách, ông tìm thấy một bản thảo chưa được công bố viết dưới giọng văn của Laura Ingalls Wilder. Bản thảo The First Four Years khắc họa lại cuộc hôn nhân giữa Wilder và người chồng Alamanzo. Giọng văn và phong cách viết khác hẳn với những gì  đã được bà viết trước đó. Với cuốn Little House, nhiều học giả tin rằng Rose không chỉ định hướng và biên tập sách cho mẹ mình mà có thể chính bà là người đã viết lại cả tác phẩm này.

Phan Hạnh

Theo Mentalfloss