Adele xếp lại mọi kế hoạch để... hát ru con ngủ

(Dân trí) - Sau khi thắng lớn tại giải Grammy, Adele bắt đầu xuất hiện và chia sẻ nhiều hơn với báo giới. Cô cho biết một ngày của cô bắt đầu từ lúc bình mình bằng những tiếng ọ ẹ dễ thương của cậu con trai. Khi đó, Adele sẽ ngay lập tức thức dậy cũng bé.

Adele xếp lại mọi kế hoạch để... hát ru con ngủ


“Tôi thường dậy lúc 6 giờ sáng vì bé có thói quen dậy vào lúc đó, tôi cảm thấy khá mệt nhưng rất vui”. Vừa qua, Adele nhận được 6 đề cử tại giải Grammy và đã giành được cả 6 giải, trong đó có ba giải quan trọng nhất là Bài hát của năm, Album của năm và Ghi âm của năm.

“Giờ đây tôi không còn thường xuyên bị căng thẳng nữa. Trong cuộc sống, bạn phải tự chọn ra đâu là ưu tiên của mình, mình sẽ lo lắng cho điều gì quan trọng và xứng đáng. Và tôi lo lắng khi bắt đầu nuôi con nhưng sự lo lắng đó rất dễ chịu, nó không khiến tôi căng thẳng.”

Những ngày này, dù đi biểu diễn Adele cũng thường mang con theo. Nhiều nguồn tin thân cận cho biết bé trai được đặt tên là Angelo. Adele cũng khẳng định rằng từ đây tốc độ ra album và tần xuất đi biểu diễn của cô sẽ giảm đi bởi mọi thứ sẽ được làm với tốc độ chậm hơn do Adele đã có em bé.

“Sau khi sinh con xong, tôi phải tiếp tục thực hiện một lịch trình làm việc dày đặc, có rất nhiều cuộc gặp gỡ cần tiến hành và tôi thực sự đang không kham nổi ngần ấy việc.”

Adele xếp lại mọi kế hoạch để... hát ru con ngủ


Adele cũng cho biết cô thường xuyên hát ru cho em bé ngủ bằng những giai điệu nhẹ nhàng của các bài hát ru truyền thống. Adele hát ru nhiều tới mức giờ đây cô tự nhận rằng mình không còn nắm vững thị hiếu âm nhạc của người nghe nữa. “Tôi không còn cảm nhận rõ ràng một bài hát thế nào thì thu hút người nghe nữa.”

Khi xuất hiện trên sân khấu của giải Grammy, Adele đã có những lời phát biểu rất giản dị: “Mọi thứ thật kỳ diệu. Tôi thực sự chỉ muốn tới đây và trở thành một phần của buổi tối tuyệt vời này. Năm ngoái xem chương trình tôi đã rất thích. Giờ đây, tôi muốn được gửi tình yêu của mình tới tất cả những đồng nghiệp nữ khác, những người phụ nữ cũng giống như tôi, đang làm việc rất vất vả nhưng chúng ta đã biến mọi thứ dường như trở nên đơn giản, dễ dàng.”

Pi Uy
Theo People