Á quân "Hãy nghe tôi hát": "Cha mẹ muốn tôi làm văn phòng rồi lấy chồng"

Hân Bảo

(Dân trí) - Á quân "Hãy nghe tôi hát" - Đào Kỳ Anh - đã có 5 năm theo đuổi ca hát chuyên nghiệp và vượt qua không ít trở ngại để có thể thực hiện giấc mơ đứng trên sân khấu.

Đào Kỳ Anh sinh năm 1997, được xem là "ngọc nữ" mới của làng nhạc bolero. Trước đó, cô từng theo đuổi nhạc trẻ, pop ballad. Đến khi tham gia Hãy nghe tôi hát 2022 và giành giải Á quân, Đào Kỳ Anh nhận được nhiều lời khen về sự tinh tế và cảm xúc trong giọng hát, được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đánh giá "sẽ làm nên chuyện" khi theo đuổi dòng nhạc trữ tình.

Giọng ca sinh năm 1997 tiết lộ trước khi tham gia chương trình, cô chưa bao giờ nghĩ giọng hát của mình lại phù hợp để thể hiện những tình khúc xưa. Bên cạnh đó, người đẹp cho rằng mình vẫn còn thiếu trải nghiệm trong tình yêu để có thể hát một cách tình cảm hơn. 

Á quân Hãy nghe tôi hát: Cha mẹ muốn tôi làm văn phòng rồi lấy chồng - 1

Đào Kỳ Anh trên sân khấu "Hãy nghe tôi hát" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hiện tại, Đào Kỳ Anh đã có 5 năm theo đuổi ca hát chuyên nghiệp và vượt qua không ít trở ngại để có thể thực hiện giấc mơ đứng trên sân khấu. "Ngọc nữ" tiết lộ, là con gái duy nhất trong gia đình nên bố mẹ không muốn cô theo đuổi nghệ thuật vì biết con đường này không bằng phẳng, chỉ mong con gái làm công việc văn phòng ổn định, sau đó lấy chồng. Tuy nhiên, Đào Kỳ Anh đã thuyết phục phụ huynh để được theo đuổi đam mê và chứng minh với cả nhà rằng mình có thể sống ổn định với con đường này.

Sau 5 năm hoạt động và dành dụm từ những khoản cát-xê đi diễn, Đào Kỳ Anh đã có cuộc sống ổn định ở TPHCM. Ngoài ra, cô cũng tích lũy được một phần tài sản riêng.

Á quân Hãy nghe tôi hát: Cha mẹ muốn tôi làm văn phòng rồi lấy chồng - 2

Đào Kỳ Anh được gọi là "ngọc nữ" mới của làng nhạc bolero (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đoạt giải Á quân, Đào Kỳ Anh đã ra mắt album đầu tay mang tên Tình ca Đào gồm 9 ca khúc nổi tiếng như Bảy ngày đợi mong (Trần Thiện Thanh), Một ngày mùa đông (Bảo Chấn), Biển cạn (Nguyễn Kim Tuấn), Đường xa ướt mưa (Đức Huy)... được cô làm mới lại.

Giọng ca sinh năm 1997 tiết lộ cô đã dùng hết tiền thưởng sau cuộc thi để thực hiện album này. Nữ ca sĩ cho rằng đây là cách để cô chứng minh với gia đình về sự nỗ lực không ngừng của bản thân khi chọn lựa sống với đam mê. "Sau khi có được giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp, tôi cảm thấy mình có nhiều quyết tâm và máu lửa hơn để làm nghề", cô nói.