1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Á hậu Đại Dương lên tiếng về việc mua giải, tiếp rượu nhà tài trợ

(Dân trí) - Á hậu Diệu Thuỳ đã có những chia sẻ thắng thắn về tin đồn thí sinh Hoa hậu Đại Dương bỏ tiền mua giải và thí sinh bị ép uống rượu cũng như tiếp rượu nhà tài trợ.

Trong cuộc thi Hoa hậu Đại Dương vừa qua, Diệu Thuỳ đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Cô cũng là thí sinh đã ở chung phòng với Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh trong suốt cuộc thi.

Trước khi bước vào đêm chung kết, Diệu Thuỳ không may bị thuỷ đậu khắp cơ thể. Cô khá lo lắng và có ý định từ bỏ cuộc thi nếu bệnh thuỷ đậu không thuyên giảm trước khi đêm chung kết diễn ra. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc của bác sỹ và sự nỗ lực của bản thân mà Diệu Thuỳ đã vượt qua được “thử thách thót tim” này để bước vào đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương một cách đầy tự tin.

Diệu Thuỳ ở phần thi ứng xử của top 5 đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017.
Diệu Thuỳ ở phần thi ứng xử của top 5 đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017.

Khi lọt vào top 5 chung kết, Diệu Thuỳ trả lời phần ứng xử đầu tiên do bác sỹ Xuân Hùng đặt câu hỏi. Cô đã có phần trả lời ứng xử khá lưu loát, mạch lạc và tự tin.

Câu hỏi mà giám khảo Xuân Hùng đặt ra là: “Khi đến với cuộc thi, ai cũng muốn đoạt được chiếc vương miện nhưng nếu em không phải là chủ nhân của chiếc vương miện thì cảm nghĩ của em như thế nào?”, Diệu Thuỳ trả lời: “Nếu đêm nay, em không phải là Hoa hậu Đại Dương 2017, em sẽ cảm thấy có một phần tiếc nuối. Nhưng trong cuộc thi, em đã học được rất nhiều thứ, vượt qua được nhiều thử thách và vượt qua bản thân của mình.

Quan trọng nhất, trong cuộc thi em biết quan tâm mọi người nhiều hơn, biết san sẻ và cảm thông với mọi người. Biết bảo vệ môi trường một cách cộng đồng và giúp mọi người luôn có ý thức giữ gìn môi trường biển đảo Việt Nam. Và hơn hết em đã được gặp gỡ, làm quen với nhiều thí sinh trong cuộc thi. Cơ hội đó em không dễ gì có được trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy rất tự hào vì ngày hôm nay được đứng ở đây và trả lời phần thi ứng xử này. Em cũng mong rằng, Ban giám khảo sẽ công tâm cho kết quả ngày hôm nay”.


Cá nhân Diệu Thuỳ cho rằng, giám khảo Hoa hậu Đại Dương chưa được công tâm.

Cá nhân Diệu Thuỳ cho rằng, giám khảo Hoa hậu Đại Dương chưa được công tâm.

Chia sẻ trên VTV1 về cảm xúc sau khi đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Đại Dương 2017, Diệu Thuỳ cho biết, cô vẫn còn một chút lâng lâng và có một phần áp lực.

“Đến với cuộc thi ai cũng mong mình sẽ chạm tay tới ngôi vị cao nhất. Trong quá trình thi, tôi thể hiện tất cả các phần rất tốt. Đặc biệt, phần ứng xử của tôi rất lưu loát và trôi chảy. Tôi có cảm giác giám khảo chưa được công tâm. Cuộc thi năm nay phải đối diện với rất nhiều lời đồn thổi về chuyện thí sinh bỏ tiền mua giải hoặc biết trước kết quả. Và vì lẽ đó, trong phần trả lời ứng xử, tôi đã nhấn mạnh là mong ban giám khảo công tâm để khán giả thấy được sự công bằng của cuộc thi”, Diệu Thuỳ thẳng thắn bày tỏ.

Về việc Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh phải đối diện với nhiều lời chỉ trích và phản ứng sau cuộc thi, Diệu Thuỳ chia sẻ rằng, cô rất thương Ngân Anh vì hai chị em ở cùng phòng với nhau trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

“Ngân Anh không có lỗi vì ngôi vị Hoa hậu là Ban giám khảo chọn bạn ấy chứ không phải bạn ấy tự chọn mình. Ở cùng Ngân Anh, tôi thấy Ngân Anh là người rất hoạt bát, dễ thương và quan tâm đến người khác. Tôi mong mọi người hãy cho Ngân Anh một cơ hội để bạn ấy chứng tỏ mình xứng đáng với chiếc vương miện mà bạn ấy được trao”, Diệu Thuỳ nói.

Á hậu Đại Dương lên tiếng về việc mua giải, tiếp rượu nhà tài trợ - 3

Về chuyện thí sinh Hoa hậu Đại Dương bị ép uống rượu, tiếp khách… Diệu Thuỳ cho rằng, trước đêm chung kết, BTC có tổ chức một buổi tiệc mang tính chất vui vẻ để các thí sinh giao lưu với nhau.

“Hôm đó, chúng tôi ngồi ăn chung với nhau và có người của nhà tài trợ nhưng nhà tài trợ của cuộc thi ngồi bàn riêng chứ không liên quan gì đến thí sinh hết. Hôm đó chúng tôi vẫn ăn uống với nhau vui vẻ, chỉ có ăn mặc chỉ chu hơn một chút thôi. Và trong buổi tiệc, anh Chung (NTK Võ Việt Chung - PV) chúc có nói lời chung tới tất cả các thí sinh và khuyên mọi người cố gắng hơn. Nghĩa là chỉ ngồi một chỗ rồi nâng ly rượu lên để chúc mừng chứ không bắt ai phải tiếp rượu ai cả.

Về vấn đề khám nhân trắc học, chúng tôi có hai bác sỹ nhân trắc học là nữ và một bác sỹ nam là bác sỹ Xuân Hùng. Khi vào phòng khám, người ta có cho chúng tôi một bộ đồ con để vào khám nhưng có một số bạn sợ mặc áo bó như vậy sẽ giảm kích thước vòng một cho nên các bạn chọn phương pháp cởi áo ra nhưng xoay mặt vào tường. Việc khám này không liên quan gì đến bác sỹ nam vì khi khám hình thể là bác sỹ nữ khám. Chỉ khi khám khuôn mặt là bác sỹ nam khám thôi và có một số bạn nói như vậy là không đúng. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu hôm đó có một màn che nữa sẽ giúp một số bạn đỡ ngại hơn.

3 người đẹp đăng quang tại chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.
3 người đẹp đăng quang tại chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

Tôi không biết với các thí sinh khác thì như thế nào chứ riêng tôi bác sỹ khám nhân trắc học rất kỹ rất kỹ. Bác sỹ có sờ vào mũi, cằm và vào gương mặt của tôi rồi hỏi tôi có làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu không. Tuy nhiên, cũng có người bác sỹ chỉ khám qua rồi đi ra luôn.

Tôi từng tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, cuộc thi đó khám nhân trắc học rất kỹ. Từ đầu cuộc thi đến cuối cuộc thi khám tới 3 - 4 lần. Trước đêm chung kết còn khám lại thêm một lần nữa để cho chắc chắn vì ai biết sau khi khám thí sinh sẽ làm gì với gương mặt của mình. Tôi nghĩ đi thi hoa hậu, phần khám nhân trắc học rất là quan trọng”, Diệu Thuỳ cho biết thêm.

Diệu Thùy sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Ngoại Thương. Ngoài lợi thế chiều cao 1m76, cô cũng được đánh giá cao về khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Hà Tùng Long