“Á hậu béo” tự tin yêu vóc dáng tròn trĩnh của mình…

(Dân trí) - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Ý - Miss Italy 2016 - vừa đảm nhận ngôi vị đã phải đối diện với những ý kiến trái chiều vì thân hình có phần “tròn trĩnh, đầy đặn” của mình. Đáp lại những bình luận ác ý, người đẹp cho biết: “Tôi yêu bản thân mình vì những gì tôi có”.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Ý, cô Paola Torrente vốn đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi một thân hình đầy đặn khác hẳn những thí sinh mảnh dẻ khác, đồng thời, cô cũng trở thành thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi và đã vừa đăng quang ngôi vị Á hậu 1 chung cuộc.

Trước và trong cuộc thi, Paola không gặp phải sự phản ứng nào đáng kể, nhưng khi cuộc thi kết thúc và có được ngôi vị cao, dư luận trái chiều lập tức xuất hiện.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, “Á hậu béo” Paola Torrente khẳng định rằng cô đang nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng: “Tôi yêu những đường cong của mình trong mọi góc nhìn, trong tất cả 360o, và tôi không bao giờ xấu hổ vì cơ thể mình”.

Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Ý - cô Paola Torrente (22 tuổi) - đã lần đầu tiên lên tiếng phản pháo lại những ý kiến chỉ trích thân hình đầy đặn của cô.
Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Ý - cô Paola Torrente (22 tuổi) - đã lần đầu tiên lên tiếng phản pháo lại những ý kiến chỉ trích thân hình đầy đặn của cô.

“Á hậu béo” tự tin yêu vóc dáng tròn trĩnh của mình… - 2

Dù tại cuộc thi, Paola (ngoài cùng, bên phải) là thí sinh được yêu mến nhất nhưng sau khi đã có được ngôi vị cao chung cuộc, cô ngay lập tức phải đối diện với những bình luận ác ý.
Dù tại cuộc thi, Paola (ngoài cùng, bên phải) là thí sinh được yêu mến nhất nhưng sau khi đã có được ngôi vị cao chung cuộc, cô ngay lập tức phải đối diện với những bình luận ác ý.

Người đẹp Paola Torrente vốn là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật sống ở thành phố Napoli. Paola cho biết kể từ khi trở thành Á hậu, cô đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến và sự cổ vũ từ công chúng, nhưng “fan cuồng” nhất của cô vẫn là bạn trai Gabriel, người đã gắn bó với cô trong 4 năm.
Người đẹp Paola Torrente vốn là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật sống ở thành phố Napoli. Paola cho biết kể từ khi trở thành Á hậu, cô đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến và sự cổ vũ từ công chúng, nhưng “fan cuồng” nhất của cô vẫn là bạn trai Gabriel, người đã gắn bó với cô trong 4 năm.

Paola cho biết: “Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ những cô gái trẻ, họ cảm ơn tôi vì đã tham gia cuộc thi, để họ thấy rằng có những đường cong nở nang có thể đẹp đẽ tới mức nào và điều đó khiến họ cảm nhận tích cực hơn về bản thân mình. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên và tự hào, họ cũng giúp tôi cảm thấy tích cực hơn về chính mình”.

“Trong khi nhiều người đưa tôi lên trở thành một hình mẫu nào đó, thì trước tiên, tôi vẫn chỉ là một cô gái 22 tuổi bình thường, tôi muốn những cô gái trẻ khác hãy học cách chấp nhận chính mình và hiểu rằng cảm thấy tích cực và hạnh phúc về chính mình là cách mạnh mẽ nhất để chiến đấu chống lại những bình luận ác ý”.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Ý, Paola là thí sinh có các vòng nở nang nhất, khác với những thí sinh có vóc dáng mảnh dẻ khác. Khi phải đối diện với những bình luận ác ý, Paola khẳng định thân hình quyến rũ đầy đặn của mình cũng là ước mơ của nhiều người.
Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Ý, Paola là thí sinh có các vòng nở nang nhất, khác với những thí sinh có vóc dáng mảnh dẻ khác. Khi phải đối diện với những bình luận ác ý, Paola khẳng định thân hình quyến rũ đầy đặn của mình cũng là ước mơ của nhiều người.

Paola muốn các cô gái trẻ khác hãy học cách yêu cơ thể mình, hãy “cảm thấy tích cực và hạnh phúc” vì chính mình.
Paola muốn các cô gái trẻ khác hãy học cách yêu cơ thể mình, hãy “cảm thấy tích cực và hạnh phúc” vì chính mình.

Trước những bình luận ác ý đang xuất hiện trên mạng xã hội Ý, người đẹp Paola bình tĩnh đón nhận: “Tôi không thất vọng, tôi chỉ ngạc nhiên. Mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình, cho dù đó là một ý kiến sai lầm!”.

Paola cho biết cô có lối sống rất lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao và ăn nhiều rau củ.
Paola cho biết cô có lối sống rất lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao và ăn nhiều rau củ.

Mẹ của Á hậu 2 thậm chí còn công khai đưa ra ý kiến rằng Paola đáng lẽ nên tham gia cuộc thi Hoa hậu dành cho người quá khổ thay vì tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Ý. Trong ảnh: Paola - váy đen, bên phải và tân Hoa hậu Ý - váy đen, đội vương miện.
Mẹ của Á hậu 2 thậm chí còn công khai đưa ra ý kiến rằng Paola đáng lẽ nên tham gia cuộc thi Hoa hậu dành cho người quá khổ thay vì tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Ý. Trong ảnh: Paola - váy đen, bên phải và tân Hoa hậu Ý - váy đen, đội vương miện.

“Á hậu béo” tự tin yêu vóc dáng tròn trĩnh của mình… - 9

Đại diện ban tổ chức cũng đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và nhìn nhận sự việc một cách cởi mở: “Hãy ngưng lại những định kiến về ngoại hình. Điều chúng tôi đáng hướng đến là có nhiều hơn những hình mẫu phụ nữ bước ra từ cuộc thi sở hữu ngoại hình gần gũi với số đông phụ nữ ngoài đời thực”.

Ban tổ chức cũng khẳng định rằng việc đưa vào những nhan sắc có thân hình tròn trịa là một động thái mang ý nghĩa xã hội, giúp đẩy lùi căn bệnh biếng ăn rất nguy hiểm đang xuất hiện ở một số phụ nữ Ý - những người khao khát có thân hình mảnh dẻ đến mức bỏ ăn và dần mắc chứng biếng ăn bệnh lý gây nguy hiểm sức khỏe và tính mạng.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail