1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

7 ngôi mộ phát hiện ở đền Ngọc Sơn đã được dời lên Ba Vì

(Dân trí) - Theo ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm - Hà Nội thì 7 ngôi mộ phát hiện ở đền Ngọc Sơn đã được di dời lên an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ - Ba Vì.

Ông Phạm Tuấn Long cho biết, sau khi đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội về việc phát hiện 7 ngôi mộ ở khu vực đền Ngọc Sơn nhưng không có ai đến nhận, quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Nhà tang lễ thành phố làm thủ tục di dời lên an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì theo quy định.

Nghĩa trang này được hình thành năm 1963 với tổng diện tích 384.000m2. Đây là một trong những nghĩa trang cải táng lâu đời của Hà Nội.

7 ngôi mộ phát hiện ở đền Ngọc Sơn đã được dời lên Ba Vì - 1

Nghĩa trang Yên Kỳ nơi an táng 7 ngôi mộ được tìm thấy ở khu vực đền Ngọc Sơn.

Trước khi thực hiện việc này, quận Hoàn Kiếm đã mời các chuyên gia vào để xác định xem 7 ngôi mộ này có phải mộ cổ hay không. Tuy nhiên, sau khi xem xét, các chuyên gia nhận định đây không phải mộ cổ mà chỉ là mộ được chôn cất trong thời chiến tranh.

“7 bộ hài cốt này được đặt trong tiểu sành, nắp được đậy bằng hai viên gạch bát. Hình thức an táng này khá phổ biến trong thời kỳ khó khăn. Thêm vào đó, tiểu này không được ngăn nắp và được chôn tạm bợ, không sâu. Tiểu chỉ cách mặt nền độ khoảng 70cm. Điều này càng có thể suy đoán những ngôi mộ này có tuổi đời khoảng 1950 - 1960 thôi”, ông Phạm Tuấn Long cho biết thêm.

7 ngôi mộ phát hiện ở đền Ngọc Sơn đã được dời lên Ba Vì - 2
7 ngôi mộ phát hiện ở đền Ngọc Sơn đã được dời lên Ba Vì - 3

Khu vực phát hiện 7 ngôi mộ.

Như tin Dân trí đã đưa trước đó, trong quá trình thi công hạ ngầm cải tạo hồ Hoàn Kiếm, đơn vị thi công đã phát hiện 7 ngôi mộ tại khu di tích đền Ngọc Sơn. Ngay sau đó, thông tin và hình ảnh 7 ngôi mộ lan truyền trên mạng xã hội. 

Người dân ở xung quanh khu vực này cho biết, khi phát hiện, 7 chiếc tiểu được xếp ngay ngắn, cách nhau vài chục centimet trên cùng mặt phẳng, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Theo kinh nghiệm của một số người dân ở đây, những chiếc tiểu chứa hài cốt này không phải là mộ cổ. Có người suy đoán, có thể trước đây, khi sửa đường, bên đơn vị thi công phát hiện được xương cốt từ thời trước để lại nên tập kết chôn ở khu vực này. Trước đó, khu vực này nhiều lần thay gạch nền nhưng không phát hiện ra 7 ngôi mộ này.

Hà Tùng Long