1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

6 cặp đôi “đáng ghen tị” nhất thế giới

(Dân trí) - Dưới đây là 6 cặp đôi giàu có nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tổng giá trị tài sản mà 6 cặp đôi này nắm giữ lên tới hơn 260 tỷ USD. Khi đã ở đỉnh cao danh vọng, tiền tài, quyền lực, người ta vẫn có thể sở hữu cả hạnh phúc, 6 cặp đôi này minh chứng cho điều đó…

6 cặp đôi “đáng ghen tị” nhất thế giới - 1

Họ đều là những cặp đôi quyền lực, cân bằng được hôn nhân và sự nghiệp. Họ là những cặp đôi đáng ghen tị nhất thế giới, bởi không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công tột đỉnh, họ còn nắm giữ được hạnh phúc viên mãn trong đời sống gia đình.

Từ Tây sang Đông, người ta vẫn thường nói rằng: Không ai có được tất cả. Vậy nhưng, những cặp đôi này đã chứng minh rằng, đôi khi, người ta vẫn có thể có được tất cả một cách trọn vẹn… Những cặp đôi này đã đồng hành bên nhau trên chặng đường dài, cùng nhau gây dựng sự nghiệp thành công...

Cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bündchen
Cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bündchen

Tổng giá trị tài sản: 540 triệu USD (gần 12.300 tỷ đồng)

Cặp đôi này không chỉ cùng nổi tiếng, thành công, mà còn sở hữu diện mạo hấp dẫn rất xứng đôi. Họ đã bên nhau trong cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và đều thuộc vào hàng top kiếm bộn tiền trong lĩnh vực mà mình hoạt động. Siêu mẫu người Brazil - Gisele Bündchen thuộc vào nhóm những người mẫu có cát-sê cao nhất thế giới, với thu nhập 30,5 triệu USD năm 2016.

Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady cũng nằm trong nhóm cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bộ môn bóng bầu dục Mỹ. Ngoài tiền lương chơi bóng, mỗi năm, Tom Brady cũng kiếm được hàng triệu USD từ quảng cáo.

Nữ ca sĩ Beyoncé và rapper Jay-Z
Nữ ca sĩ Beyoncé và rapper Jay-Z

Tổng giá trị tài sản: 1,16 tỷ USD (gần 26.400 tỷ đồng)

Beyoncé và Jay-Z là cặp đôi “ông hoàng - bà chúa” trong showbiz quốc tế với khả năng kiếm tiền “vô địch”, họ kết hôn từ năm 2008 và hiện có ba người con chung.

Cả hai đều làm giàu chủ yếu từ hoạt động sản xuất âm nhạc, các tour lưu diễn và kinh doanh dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, ngoài ra, họ cũng có những hoạt động kinh doanh khác bên ngoài thế giới showbiz như sở hữu công ty chuyên phục vụ chuyên cơ cho giới nhà giàu hay kinh doanh những mặt hàng xa xỉ.

Mùa hè này, cặp đôi vừa mua một căn biệt thự trị giá 88 triệu USD nằm ở thành phố Los Angeles (Mỹ), đây là một trong những thương vụ mua bán bất động sản lớn nhất trong lịch sử thành phố.

Tỷ phú Evan Spiegel và người mẫu Miranda Kerr
Tỷ phú Evan Spiegel và người mẫu Miranda Kerr

Tổng giá trị tài sản: 3,44 tỷ USD (gần 78.200 tỷ đồng)

Tỷ phú công nghệ người Mỹ Evan Spiegel hiện là một trong những tỷ phú trẻ tuổi giàu nhất thế giới với trị giá tài sản vào khoảng 3,4 tỷ USD. Đầu năm nay, Evan đã kết hôn với siêu mẫu Úc Miranda Kerr. Dù số tài sản 45 triệu USD của Miranda “không là gì” khi đem so sánh với gia sản của chồng, nhưng trong thế giới người mẫu, cô đã thuộc hàng “siêu giàu”.

Cả hai người đều trẻ trung, hấp dẫn, tài giỏi và cùng tự làm giàu được bằng nghề nghiệp của mình, họ thường được các tờ tạp chí đề cập tới như một trong những cặp đôi lý tưởng nhất.

Giống như những cặp đôi quyền lực và hạnh phúc khác cùng xuất hiện trong danh sách này, Evan và Miranda đều quan tâm tới lĩnh vực mà một nửa của mình đang hoạt động. Evan từng “đá chéo sân” khi xuất hiện trên trang bìa của tờ tạp chí thời trang Vogue Ý, Miranda thì rất tích cực quảng bá cho những sáng tạo công nghệ của chồng.

Tỷ phú Mark Zuckerberg và Priscilla Chan
Tỷ phú Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Tổng giá trị tài sản: 74,2 tỷ USD (gần 1,7 triệu tỷ đồng)

Người sáng lập - CEO của mạng xã hội Facebook đã trở thành tỷ phú từ năm 23 tuổi. Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vốn là một cặp từ thời Đại học. Họ đã ở bên nhau từ buổi đầu Mark bắt đầu khởi nghiệp.

Mark và Priscilla kết hôn năm 2012 và giờ đã có hai con gái. Bên cạnh việc tạo nên những biến đổi ngoạn mục trong đời sống xã hội trên khắp thế giới nhờ công cụ mạng xã hội, cặp đôi cũng tích cực tiến hành các chương trình thiện nguyện trong các lĩnh vực y tế, giáo dục… Giống như nhiều cặp đôi tỷ phú khác, họ cũng dự định sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình.

Tỷ phú Bill Gates và Melinda Gates
Tỷ phú Bill Gates và Melinda Gates

Tổng giá trị tài sản: 89,6 tỷ USD (hơn 2 triệu tỷ đồng)

Bill Gates và vợ hiện sở hữu khối tài sản lên tới gần 90 tỷ USD, họ cũng dự định sẽ cho đi phần lớn những gì mình có. Từ lâu, cặp đôi đã được biết đến với những dự án thiện nguyện lớn, tập trung vào việc cải thiện, nâng cao sức khỏe của người dân toàn cầu.

Năm 2016, cả Bill và Melinda đều đã được nhận Huân chương Tự do Tổng thống do cựu Tổng thống Mỹ Obama trao, để tôn vinh hoạt động thiện nguyện của hai người. Bill và Melinda đã có cuộc hôn nhân kéo dài 23 năm, họ có ba người con.

Tỷ phú Jeff Bezos và nữ nhà văn Mackenzie Bezos
Tỷ phú Jeff Bezos và nữ nhà văn Mackenzie Bezos

Tổng giá trị tài sản: 92,7 tỷ USD (hơn 2,1 triệu tỷ đồng)

Jeff Bezos - người giàu nhất thế giới, người sáng lập ra trang thương mại điện tử lớn hàng đầu thế giới - đã gắn bó bên vợ suốt hơn 24 năm. Jeff đã quen bà Mackenzie khi hai người cùng làm việc tại một công ty đầu tư. Một năm sau, hai người cùng bỏ việc và bắt đầu gây dựng trang thương mại điện tử riêng.

Chia sẻ với tạp chí Vogue, nữ nhà văn Mackenzie cho biết tính cách của vợ chồng bà bổ trợ cho nhau. Về phần mình, ông Jeff rất hay đem lại những niềm vui bất ngờ cho vợ bằng những món quà mà mọi phụ nữ đều yêu thích, như trang phục, trang sức…

>> 9 người đẹp showbiz hẹn hò “tỷ phú USD”
>> Bí mật đằng sau những cuộc tình “thời thượng” nhất Hollywood

Bích Ngọc
Theo Business Insider