1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

(Dân trí) - Những địa danh dưới đây khiến người ta nhớ về con tàu xấu số Titanic.

Có nhiều cách để người ta ghi nhớ về thảm họa Titanic khiến hơn 1500 người thiệt mạng. Một trong những cách dễ nhất chính là xem bộ phim cùng tên, được sản xuất năm 1997 và là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nhất. Nhưng cũng có những địa danh giúp người ta nhớ về con tàu xấu số theo những cách rất riêng.

Ngọn hải đăng tưởng niệm Titanic, New York, Mỹ
 
 
5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic
 
5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

Molly Brown, người sống sót nổi tiếng nhất trong vụ đắm tàu Titanic, khẳng định ngọn hải đăng được xây dựng là để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Ban đầu, quả cầu trên đỉnh ngọn hải đăng được thiết kế để đánh báo hiệu về thời gian trong ngày bằng cách được thả xuống vào mỗi buổi trưa. Hiện nay nó không còn hoạt động và ngọn hải đăng đã được di chuyển vào sâu trong đất liền. Tuy nhiên người ta vẫn có thễ dễ dàng nhận ra cách mà ngọn hải đăng đưa ra tín hiệu để giúp tàu bè tránh khỏi những va chạm.

Bảo tàng Titannic, Tennessee, Mỹ

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

Địa điểm ở Tennessese cho phép khách du lịch thăm quan trên mô hình bản sao của Titanic, kèm theo một tảng băng trôi. Ngoài một bức tường tưởng niệm, địa điểm này còn có sảnh chính với kích thước y như thật, cùng một khu vực cho trẻ em. Các khu vực hiển thị thông tin đều được bảo tàng đầu tư kỹ lưỡng, nhưng chính bản sao con tàu Titanic mới là điều làm nên sự khác biệt cho nơi này.

Đài tưởng niệm RMS Titanic, New York, Mỹ

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

Được đặt ở sân trước của "Titanic Joe" Colletti, đài tưởng niệm này giúp mọi người ghi nhớ về con tàu hơi nước lớn nhất thế giới, cùng người hâm mộ vĩ đại nhất của nó. Colletti đã thu thập các mảnh vụn và đồ vật từ tàu Titanic trong suốt nhiều năm, thậm chí ông còn liên hệ với một số người sống sót. Đài tưởng niệm này được trang trí bằng các thiên thần nhỏ và nhiều mảnh báo, cùng với một mô tả chi tiết về con tàu. Colletti đã tặng cả bộ sưu tập của mình cho Hiệp hội lịch sử Titanic.

Đài tưởng niệm Titanic ở Addergoole, Mayo, Ireland

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic
 
Khi con tàu Titanic chìm, hơn 1000 người đã thiệt mạng. Địa điểm có nhiều người thiệt mạng nhất trong thảm họa này là Addergoole, Ireland. Được gọi là Addergoole 14, một nhóm nhỏ những người trẻ tuổi đã rời bỏ nơi này với mong muốn tìm kiếm cuộc sống khấm khá hơn nơi đất Mỹ. 11 người  trong số đó thiệt mạng và chỉ có 3 người sống sót. Với cộng đồng nhỏ bé như Addergoole, đây là một mất mát vô cùng lớn. Ngày nay, có một công viên được dành để tưởng nhớ tới các nạn nhân, với  tiếng chuông nhà thờ được rung 14 lần vào ngày 15/4 hàng năm.
 
Đài tưởng niệm ban nhạc Titanic, đồi Broken, Australia
 
 
5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

5 địa danh giúp bạn hồi tưởng về con tàu bạc mệnh Titanic

Mọi người đều biết câu chuyện về ban nhạc vẫn tiếp tục chơi khi con tàu Titanic chìm, nhưng không ai nghĩ tới việc dựng tượng đài cho họ, từ một thành phố cách đó nửa vòng thế giới. Thành phố Broken Hill không có liên hệ gì tới các nhạc công thiệt mạng trong vụ Titanic, nhưng khi tin tức về thảm họa tới đây, một nhóm nhạc địa phương đã quyết định dựng tượng đài bằng đá để tưởng nhớ các nhạc công dũng cảm. Tượng đài này vẫn còn cho tới ngày nay, dù không còn nhiều người biết về nguồn gốc của nó.

Phan Hạnh

Theo Atlas