4 cô gái "chủ nhà" dự đoán "làm nên chuyện" tại Hoa hậu VN 2016

(Dân trí) - Sau 14 năm, cuộc thi HHVN đã chính thức trở lại TPHCM. Chính vì thế, những người đẹp đến từ thành phố mang tên Bác cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. So với những nhan sắc đến từ các vùng miền khác, các thí sinh “chủ nhà” sở hữu vẻ đẹp hiện đại.

Huỳnh Thị Thùy Dung (SBD 015)

Sinh ra và lớn lên tại TP Hồ Chí Minh, cô gái sinh năm 1996 - Huỳnh Thị Thùy Dung đang là một ẩn số hứa hẹn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.
Sinh ra và lớn lên tại TP Hồ Chí Minh, cô gái sinh năm 1996 - Huỳnh Thị Thùy Dung đang là một ẩn số hứa hẹn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Ngoài danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại thương, đây là lần đầu Thùy Dung dự thi một đấu trường nhan sắc tầm quốc gia. Cô sở hữu gương mặt sáng sân khấu với những đường nét thuần Việt.
Ngoài danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại thương, đây là lần đầu Thùy Dung dự thi một đấu trường nhan sắc tầm quốc gia. Cô sở hữu gương mặt sáng sân khấu với những đường nét thuần Việt.

Từ những vòng đầu tiên, Hoa khôi Ngoại thương 2016 gây chú ý bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo. Ở phần thi Người đẹp Tài năng, Thuỳ Dung thể hiện một ca khúc tiếng Anh cùng đàn guitar nhận được nhiều sự ủng hộ của các thí sinh khác.
Từ những vòng đầu tiên, Hoa khôi Ngoại thương 2016 gây chú ý bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo. Ở phần thi Người đẹp Tài năng, Thuỳ Dung thể hiện một ca khúc tiếng Anh cùng đàn guitar nhận được nhiều sự ủng hộ của các thí sinh khác.

Thí sinh Huỳnh Thị Thùy Dung thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Bên cạnh đó, người đẹp còn có thể sử dụng tiếng Nhật sau hai năm theo đuổi môn ngoại ngữ mới mẻ tại trường Đại học Ngoại thương TP HCM.
Bên cạnh đó, người đẹp còn có thể sử dụng tiếng Nhật sau hai năm theo đuổi môn ngoại ngữ mới mẻ tại trường Đại học Ngoại thương TP HCM.

Hoàng Thị Phương Thảo (SBD 206)

Hoàng Thị Phương Thảo - sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM - sở hữu chiều cao ấn tượng 1m74. Năm 2014, với vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng giúp Phương Thảo xuất sắc vượt qua các thí sinh khác trở thành Hoa khôi của cuộc thi “Nữ sinh Việt Nam duyên dáng”.
Hoàng Thị Phương Thảo - sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM - sở hữu chiều cao ấn tượng 1m74. Năm 2014, với vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng giúp Phương Thảo xuất sắc vượt qua các thí sinh khác trở thành Hoa khôi của cuộc thi “Nữ sinh Việt Nam duyên dáng”.

Bên cạnh đó, Phương Thảo còn khiến nhiều người bất ngờ với thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào: một trong 10 thanh niên tiêu biểu được lựa chọn tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với chủ đề “Học kỳ trên biển” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp với Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 5/2015, nhận huân chương chiến sĩ Trường Sa…
Bên cạnh đó, Phương Thảo còn khiến nhiều người bất ngờ với thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào: một trong 10 thanh niên tiêu biểu được lựa chọn tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với chủ đề “Học kỳ trên biển” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp với Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 5/2015, nhận huân chương chiến sĩ Trường Sa…

Từng lỡ hẹn với Hoa hậu Việt Nam, lần này quay trở lại với cuộc thi, Phương Thảo quyết tâm không bỏ qua cơ hội quý giá này.
Từng lỡ hẹn với Hoa hậu Việt Nam, lần này quay trở lại với cuộc thi, Phương Thảo quyết tâm không bỏ qua cơ hội quý giá này.


Cô cũng hi vọng có cơ hội kết thêm nhiều bạn mới và hành trình này sẽ trở thành một cột mốc đáng nhớ nữa thời sinh viên của mình.

Cô cũng hi vọng có cơ hội kết thêm nhiều bạn mới và hành trình này sẽ trở thành một cột mốc đáng nhớ nữa thời sinh viên của mình.

Nguyễn Vũ Hoài Trang (SBD 276)

Nguyễn Vũ Hoài Trang năm nay 21 tuổi và là sinh viên năm 3 trường ĐH Tài Chính – Marketing. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ ước mơ của mình là tiếp viên Hàng không.
Nguyễn Vũ Hoài Trang năm nay 21 tuổi và là sinh viên năm 3 trường ĐH Tài Chính – Marketing. Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ ước mơ của mình là tiếp viên Hàng không.

Trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoài Trang đã từng lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2015.
Trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoài Trang đã từng lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2015.

Dù có nhiều kinh nghiệm so với các thí sinh khác, Huyền Trang chưa bao giờ cho phép mình chủ quan tại cuộc thi lần này.
Dù có nhiều kinh nghiệm so với các thí sinh khác, Huyền Trang chưa bao giờ cho phép mình chủ quan tại cuộc thi lần này.

Bên cạnh việc tự rèn luyện, cô thường xuyên trao đổi, học hỏi các thí sinh khác. Điều này khiến cô luôn tự tin ở mỗi phần trình diễn của mình.
Bên cạnh việc tự rèn luyện, cô thường xuyên trao đổi, học hỏi các thí sinh khác. Điều này khiến cô luôn tự tin ở mỗi phần trình diễn của mình.

Trần Thị Phương Thảo (SBD 299)

Trần Thị Phương Thảo sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Quốc tế học, trường Đại học Sư phạm TP HCM. Phương Thảo gây ấn tượng bởi nét đẹp khá Tây cùng chiều cao 1m70.
Trần Thị Phương Thảo sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Quốc tế học, trường Đại học Sư phạm TP HCM. Phương Thảo gây ấn tượng bởi nét đẹp khá Tây cùng chiều cao 1m70.

Chính bởi nét đẹp khá Tây, người đẹp từng được khuyên không phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng cô vẫn quyết tâm trao cho mình cơ hội, thử sức với đấu trường nhan sắc này.
Chính bởi nét đẹp khá Tây, người đẹp từng được khuyên không phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng cô vẫn quyết tâm trao cho mình cơ hội, thử sức với đấu trường nhan sắc này.

Năm 2014, Phương Thảo đoạt giải “Sinh viên tài năng” tại cuộc thi “Nét đẹp Sư phạm mở rộng”. Cùng năm ấy, cô đoạt giải “Nữ sinh phong cách” trong cuộc thi “Nữ sinh Việt Nam duyên dáng”.
Năm 2014, Phương Thảo đoạt giải “Sinh viên tài năng” tại cuộc thi “Nét đẹp Sư phạm mở rộng”. Cùng năm ấy, cô đoạt giải “Nữ sinh phong cách” trong cuộc thi “Nữ sinh Việt Nam duyên dáng”.

Phương Thảo thu hút ánh nhìn đối phương bởi phong cách kiêu sa, thanh lịch và nụ cười tỏa sáng của mình. Đây cũng là cô gái đầy nghị lực, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ khi học lớp 12, Phương Thảo đã vừa đi học vừa nhận các sô trình diễn áo dài, múa, biểu diễn thời trang... để trang trải cuộc sống và giúp đỡ mẹ. Dù rất cần công việc, thu nhập để lo cuộc sống nhưng cô có một nguyên tắc là không bao giờ diễn ở quán bar, mặc đồ hở hang hay đến những nơi mà bản thân nhận thức được môi trường ở đó phức tạp. Cô dự thi Hoa hậu Việt Nam mong muốn bản thân trưởng thành hơn như món quà dành tặng mẹ.
Phương Thảo thu hút ánh nhìn đối phương bởi phong cách kiêu sa, thanh lịch và nụ cười tỏa sáng của mình. Đây cũng là cô gái đầy nghị lực, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ khi học lớp 12, Phương Thảo đã vừa đi học vừa nhận các sô trình diễn áo dài, múa, biểu diễn thời trang... để trang trải cuộc sống và giúp đỡ mẹ. Dù rất cần công việc, thu nhập để lo cuộc sống nhưng cô có một nguyên tắc là không bao giờ diễn ở quán bar, mặc đồ hở hang hay đến những nơi mà bản thân nhận thức được môi trường ở đó phức tạp. Cô dự thi Hoa hậu Việt Nam mong muốn bản thân trưởng thành hơn như món quà dành tặng mẹ.

Phương Nhung

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016