1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

4 chương trình truyền hình kỳ lạ từng được sản xuất

(Dân trí) - Dưới đây là những chương trình có nội dung kì lạ nhất từng được sản xuất và công chiếu.

Để một chương trình truyền hình được lên sóng đòi hỏi rất nhiều công sức. Việc đầu tiên là phải có nhà đầu tư, sau đó là những người có thể sản xuất chương trình và cuối cùng là khâu duyệt cho lên sóng. Với những yêu cầu cao như vậy, thật khó tưởng tượng khi từng có những show truyền hình với chất lượng tệ hại lại được thực hiện. Dưới đây là những chương trình truyền hình kì lạ nhất từng được sản xuất.

Chương trình Heil Honey I'm Home
 
Những chương trình truyền hình quốc tế kỳ lạ nhất từng được sản xuất

Đây là chương trình sitcom của nước Anh có tuổi thọ cực ngắn. Nhân vật chính trong phim là Hitler và người tình Eva Braun trong bộ dạng đầy châm biếm, họ sống trong một căn hộ ngay cạnh những người Do Thái. Bộ phim này chỉ mang lại cảm giác vui cười trong vòng 3 phút đầu, và dù không gây phản cảm như nhiều người nghĩ, bộ phim này chỉ đơn giản là rất... "ngu ngốc". Điều kì lạ gây thắc mắc chính là việc loạt sitcom này được duyệt phát sóng ngay từ đầu. Có 8 tập phim đã được quay, nhưng chỉ một tập đầu tiên được chiếu và sau đó nó đã bị quên lãng hoàn toàn.

Chương trình Small Wonder
 
Những chương trình truyền hình quốc tế kỳ lạ nhất từng được sản xuất

Việc Small Wonder được duyệt chiếu là một kì tích. Bộ phim truyền hình này có chủ đề khoa học viễn tưởng về một kĩ sư chế tạo robot. Tác phẩm thành công nhất của kĩ sư này là Vicki, robot mang hình dáng của một cô bé sống cùng gia đình họ. Theo đúng nguyên mẫu của các phim thập niên 80, gia đình này phải giữ kín bí mật về Vicki với những người xung quanh, dù cô bé này thể hiện rất nhiều đặc điểm khác người thường như chuyển động cứng nhắc hay tiếng nói đều đều không cảm xúc. Điều đáng ngạc nhiên là bộ phim lại rất thành công ở bên ngoài nước Mỹ, với các phim ăn theo được sản xuất tại Nhật Bản và Ấn Độ.

Chương trình 90 Day Fiancé
 
Những chương trình truyền hình quốc tế kỳ lạ nhất từng được sản xuất

Loạt chương trình này vừa kết thúc mùa thứ hai trên kênh TLC. Nội dung chương trình cũng kì lạ như chính cái tên của nó (Hôn thê trong 90 ngày). Trong đó, người xem sẽ được theo dõi hàng loạt cặp đôi với một người là công dân Mỹ, còn người kia là người nước ngoài. Nhân vật nước ngoài sẽ chỉ có 90 ngày để cưới hoặc rời khỏi Mỹ khi visa hết hạn. Hầu hết các nhân vật đều không quen biết nhau và thời hạn 90 ngày để quyết định đã gây một áp lực rất lớn cho họ, đó là chưa kể tới camera theo sát các cặp đôi. Từ rào cản văn hóa tới các bất ngờ khó chịu, chương trình này mang lại một cảm giác kì quái và có phần lạm dụng nhân vật trong đó.

Chương trình OnGameNet
 
Những chương trình truyền hình quốc tế kỳ lạ nhất từng được sản xuất

OnGameNet là kênh truyền hình dành riêng cho giải trí điện tử của Hàn Quốc. Nội dung duy nhất của kênh truyền hình này là các cuộc thi đấu game, với các đội tuyển chuyên nghiệp, huấn luyện viên, nhà tài trợ, bình luận viên và cả người hâm mộ. Về cơ bản, đó là giấc mơ của rất nhiều người chơi game hiện nay. Nước Mỹ cũng có một kênh tương tự là G4, nhưng nó đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2014. Tuy nhiên chương trình này hoàn toàn thất bại do nội dung của G4 và OnGameNet đều không thu hút được lượng lớn khán giả, hoặc những người ít dính dáng tới game.

Phan Hạnh
Theo Richest