1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

222 năm ngày giỗ Đức y tổ Hải Thượng Lãn Ông

(Dân trí)- TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ giỗ lần thứ 222 của Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Tại buổi giỗ, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế và nhân dân TP đã dâng hương tưởng niệm lên Đức Y tổ Lê Hữu Trác tại đền thờ của ông tọa lạc tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

 
Tượng bán thân Đức y tổ bằng đồng tại đền thờ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tượng bán thân Đức y tổ bằng đồng tại đền thờ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh ngày 11/12/1720 tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông là một danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc. Ngoài ra ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng văn hóa lớn của thời đại.

Suốt mấy mươi năm lưu tâm nghiên cứu, đem hết tài năng và tinh thần tận tụy chữa bệnh và giảng dạy, Hải Thượng Lãn Ông đã lĩnh hội được nguyên lý uyên thâm của Đông y, thu lượm kinh nghiệm phong phú về chẩn trị, đúc kết lại thành một hệ thống kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn lâm sàng trong một tác phẩm lớn là Bộ Y Tông Tâm Lĩnh nêu đầy đủ lý thuyết và hướng dẫn thực hành mang tính tổng kết, phổ biến kinh nghiệm rất có giá trị, có chủ ý hướng tới bệnh tật của các tầng lớp dân nghèo.

Cuộc đời của ông là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc, là tấm gương sáng về y đức- y đạo – y thuật cho muôn đời sau noi theo. Sau khi ông mất, được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”.

Hiện nay, đền thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại TP Cần Thơ là một trong hai đền thờ lớn Đức y tổ của cả nước. Đền thờ tại TP Cần Thơ được lập vào năm 1967 để người dân ghi nhớ công đức và học tập theo tấm gương của danh y. Năm 2013, TP Cần Thơ tổ chức khánh thành trùng tu lại đền thờ của ông trên khuôn viên 237m2. Đền thờ cũng đã được công nhận là di tích Lịch sử- văn hóa cấp TP.

                                                                                                Huỳnh Hải