10 nhạc phẩm gây “ám ảnh” tâm trí người nghe

(Dân trí) - Đôi khi, có những giai điệu âm nhạc vang lên trong đầu khiến bạn không sao kiểm soát nổi, bạn không chủ ý muốn nhớ đến giai điệu đó, nhưng giai điệu vẫn cứ vang lên như một sự… ám ảnh.

Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Goldsmiths (Anh) đã vừa phát hiện ra “bí mật” khiến một số nhạc phẩm có thể gây… ám ảnh tâm trí người nghe. Thường những nhạc phẩm có sức mạnh khó cưỡng này thuộc thể loại pop với những giai điệu dễ nghe, dễ nhớ, được lặp đi lặp lại.

Những giai điệu này khá giống với những nhạc phẩm… thiếu nhi ở chỗ chúng được sáng tác theo một cấu trúc, tổ hợp âm giai sao cho dễ nghe, dễ nhớ nhất.

Sau khi nghe những bản hit như của Lady Gaga, tâm trí người nghe có thể sẽ bị ám ảnh bởi giai điệu của bài hát một cách khó lý giải.
Sau khi nghe những bản hit như của Lady Gaga, tâm trí người nghe có thể sẽ bị ám ảnh bởi giai điệu của bài hát một cách khó lý giải.

Những nhạc phẩm pop đình đám như “Bad Romance” của Lady Gaga, hay “Move Like Jagger” của nhóm Maroon 5 là những ví dụ điển hình nhất cho những nhạc phẩm có khả năng gây “ám ảnh” tâm trí người nghe. Những nhạc phẩm này thường có nhịp điệu nhanh với những tổ hợp giai điệu không quá lạ lẫm, để trở nên quen thuộc, dễ nghe, dễ nhớ.

Chẳng hạn như nhạc phẩm “Move Like Jagger”, ca khúc này có những cao độ lên - xuống theo nhịp rất cơ bản. Điều này cũng có thể bắt gặp trong rất nhiều nhạc phẩm thiếu nhi với những nhịp cao - thấp đều đặn để các em nhỏ dễ thuộc. Những nhạc phẩm pop gây “ám ảnh” đôi tai người nghe thường là những nhạc phẩm có cấu trúc đơn giản, không quá “trúc trắc”.

Nghiên cứu đã được công bố trong chuyên san về tâm lý thẩm mỹ nghệ thuật - Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts (Mỹ) - sau khi tiến hành khảo sát với 3.000 người để tìm ra những nhạc phẩm khiến họ bị “ám ảnh” nhất.

Top 10 nhạc phẩm được cho là bắt tai nhất, dễ gây ám ảnh nhất đối với người nghe nhạc:

“Bad Romance” của Lady Gaga đứng ở vị trí hàng đầu, ngoài ra, hai nhạc phẩm khác của cô là “Alejandro” và “Poker Face” lần lượt đứng ở vị trí thứ 8 và thứ 9.
“Bad Romance” của Lady Gaga đứng ở vị trí hàng đầu, ngoài ra, hai nhạc phẩm khác của cô là “Alejandro” và “Poker Face” lần lượt đứng ở vị trí thứ 8 và thứ 9.

“Cant Get You Out Of My Head” của nữ ca sĩ người Úc Kylie Minogue đứng vị trí thứ 2.
“Can't Get You Out Of My Head” của nữ ca sĩ người Úc Kylie Minogue đứng vị trí thứ 2.

“Dont Stop Believing” của nhóm nhạc Mỹ - Journey - đứng thứ 3.
“Don't Stop Believing” của nhóm nhạc Mỹ - Journey - đứng thứ 3.

Đứng thứ 4 là “Somebody That I Used To Know” do nam ca sĩ người Bỉ Gotye thể hiện.
Đứng thứ 4 là “Somebody That I Used To Know” do nam ca sĩ người Bỉ Gotye thể hiện.

“Moves Like Jagger” của nhóm Maroon 5 cũng nằm trong top 10 với vị trí thứ 5.
“Moves Like Jagger” của nhóm Maroon 5 cũng nằm trong top 10 với vị trí thứ 5.

“California Gurls” của Katy Perry (trái) và “Behemian Rhapsody” của nhóm nhạc Queen (phải) lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 7.
“California Gurls” của Katy Perry (trái) và “Behemian Rhapsody” của nhóm nhạc Queen (phải) lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 7.

“Single Ladies” của Beyonce và “Rolling in the Deep” của Adele cùng đứng ở vị trí thứ 10.
“Single Ladies” của Beyonce và “Rolling in the Deep” của Adele cùng đứng ở vị trí thứ 10.

Lady Gaga - Bad Romance

Bích Ngọc
Theo Daily Mail