Tuyển sinh đại học 2020: Xu hướng đánh giá năng lực lên ngôi

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TP HCM đã bắt đầu từ chiều 6/1. TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP HCM cho hay, kỳ thi này dành cho thí sinh đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT và học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đã có bằng tốt nghiệp THPT quốc gia.

Tuyển sinh đại học 2020: Xu hướng đánh giá năng lực lên ngôi - 1

Xu hướng tuyển sinh bằng đánh giá năng lực sẽ lên ngôi. (Ảnh: Quang Vinh)

Giảm tốn kém

Cũng theo thông tin từ Trường ĐHQG TPHCM, ở đợt 1, thí sinh sẽ đăng ký thi từ ngày 6/1 đến ngày 28/2. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 tại TPHCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng và Nha Trang. Ngoài ra, thí sinh “lỡ hẹn” với đợt 1 có thể đăng ký tiếp đợt 2 trong thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 30/5, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tại TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang. Thí sinh có thể đăng ký cả hai đợt thi rồi lựa chọn kết quả lần thi cao nhất để xét tuyển vào trường.

Ngoài các trường thành viên của ĐHQG TPHCM, hiện kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực cũng được nhiều trường ĐH, CĐ sử dụng để xét tuyển. Đơn cử như mùa tuyển sinh 2020, ĐH Đà Nẵng có một số chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi này. Cụ thể, ở đợt thi đánh giá năng lực dành cho thí sinh các các tỉnh, thành miền Trung đầu tiên dự kiến tổ chức vào ngày 29/3, hình thức tổ chức giống như một kỳ thi ĐH. Phía ĐH Đà Nẵng sẽ đảm nhận việc chuẩn bị cơ sở vật chất, cử cán bộ, giảng viên làm trưởng điểm thi và coi thi. ĐHQG TPHCM sẽ cử cán bộ, giảng viên làm Phó trưởng điểm thi, thư ký. Đề thi sẽ do ĐHQG TPHCM đảm nhiệm. Bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về ĐHQG TPHCM chấm.

PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng chia sẻ: Việc hai ĐH phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực thí sinh như trên tạo điều kiện cho thí sinh có thêm một phương án dự thi tuyển sinh ĐH. Các thí sinh ở miền Trung thi vào các trường sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM sẽ giảm tốn kém chi phí đi lại.

Trước đó, mùa tuyển sinh năm 2019 đã chứng kiến sự nở rộ của các kỳ thi đánh giá năng lực. Ngoài một số kỳ thi đã quen thuộc của ĐH FPT, ĐH Hoa Sen, ĐHQG TPHCM, một số trường khác cũng tự tổ chức thi riêng.

Theo PGS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, hiện nay, đối với phương thức xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia, điểm sàn xét tuyển vẫn áp dụng với khối ngành sư phạm và sức khỏe; xét tuyển bằng kết quả học bạ cũng có sàn riêng. Nhưng, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hiện chưa có mức sàn nào. Ông Nghĩa nhận định: Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM tổ chức khá ổn định, được nhiều trường sử dụng kết quả. Thi đánh giá năng lực sẽ là xu hướng được nhiều trường lựa chọn để tuyển sinh.

Giảm phụ thuộc vào kỳ thi chung

Như đã thông tin, ở thời điểm hiện tại, nhiều trường ĐH đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến thực hiện trong năm 2020. Đáng chú ý, năm học 2020 - 2021, các trường đã giảm mạnh chỉ tiêu xét điểm thi THPT quốc gia, nghiêng về lựa chọn riêng, tự sử dụng các kỳ thi cũng như phương thức riêng.

Theo kế hoạch tuyển sinh dự kiến, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu xét điểm thi quốc gia xuống còn khoảng 40%. Đồng thời, tăng chỉ tiêu xét điểm thi năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức lên 40%. Theo đại diện Trường ĐH Công nghệ thông tin TPHCM: Năm 2020, trường dành khoảng 40% tổng chỉ tiêu cho xét điểm kỳ thi chung và dự kiến có thể tiếp tục giảm thêm 10% trong năm tới.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TPHCM cho biết: Dự kiến năm 2020, nhà trường sẽ dành khoảng 20-50% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức. Việc tăng chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức từ kết quả thi đánh giá năng lực là hướng đi chính của nhà trường trong tương lai.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khoảng 3-4 năm trước đó, điểm thi THPT quốc gia gần như là phương thức tuyển sinh truyền thống và duy nhất của hầu hết các trường ĐH, đặc biệt là các trường ĐH khối công lập. Nhưng vài năm gần đây, phương thức này đang dần bị thay thế bởi nhiều cách thức tuyển sinh mới, như xét học bạ, ưu tiên xét tuyển, xét chứng chỉ quốc tế, tổ chức kỳ thi riêng… Điều này không chỉ diễn ra ở các trường tư thục mà cả công lập và ngay cả các ĐH quốc gia.

Lý giải về hiện tượng này, TS Nguyễn Đức Nghĩa nhìn nhận, việc giảm chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 chính là xu hướng đón đầu của các trường ĐH cho đợt tuyển sinh 2021. Theo đó, năm 2020 là năm cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức theo Luật Giáo dục hiện hành. Theo Luật Giáo dục mới, kỳ thi này sẽ thay đổi nhiều, từ đó tác động đến việc tuyển sinh của các trường. Với xu hướng này thì các trường sẽ ngày càng giảm tỉ lệ xét kết quả kỳ thi chung và tăng thêm các hình thức xét tuyển khác. Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức các kỳ thi riêng, đặc biệt là kỳ thi đánh giá năng lực sẽ ngày càng mở rộng hơn để các trường có nguồn tuyển.

Theo Dung Hòa

Đại Đoàn Kết