Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố học phí năm 2020

Lê Phương

(Dân trí) - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố các khoản phí nhập học và mức tạm thu học phí sinh viên nhập học năm 2020 – 2021.

Theo đó, có 2 mức học phí cho hai đối tượng sinh viên. Cụ thể, sinh viên có hộ khẩu TPHCM đóng 14,3 triệu đồng mỗi năm, sinh viên hộ khẩu tỉnh thành khác là 28,6 triệu đồng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố học phí năm 2020 - 1

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Theo PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mức học phí này áp dụng với sinh viên trúng tuyển và nhập học năm nay, căn cứ theo Nghị định 86 năm 2015 của Chính phủ về học phí từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021.

Trước đó, nhà trường cũng thông tin, tổng chi phí đào tạo cho một sinh viên của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là hơn 31 triệu đồng. Năm nay, trường tuyển 1.350 chỉ tiêu đại học chính quy, phân bố 50% cho thí sinh có hộ khẩu TP HCM, còn lại cho các tỉnh thành khác.

PGS.TS Ngô Minh Xuân từng cho biết, chi phí đào tạo khoa học sức khoẻ tốn 4-5 lần so với ngành khác nhưng học phí ở Việt Nam quá thấp. Học phí ở Mỹ là 50.000 USD, một số nước châu Âu khoảng 40.000 USD, ở Đông Âu 20.000 USD trong khi ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ khoảng 600 USD.

Được biết, năm nay trường ĐH Y dược TPHCM thu học phí từ 40-70 triệu đồng mỗi năm tuỳ ngành, cao nhất ngành Răng Hàm Mặt, Y khoa. Học phí tăng 10% trong mỗi năm tiếp theo. Còn Khoa Y- ĐH Quốc gia TPHCM thì thu từ 55-88 triệu đồng, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Học phí Y dược ở các đại học tư thục cao hơn gấp nhiều lần trường công. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thu 50-160 triệu mỗi năm với các ngành Dược học, Y khoa, Răng Hàm Mặt. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thu 30-78 triệu đồng mỗi năm, trong đó ngành Y đa khoa 78 triệu đồng, Dược học 42 triệu đồng và Y dự phòng hơn 30 triệu đồng.