Bình Định:

Trường ĐH Quy Nhơn đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường đa ngành, đa lĩnh vực

(Dân trí) - Đến năm 2030, Trường ĐH Quy Nhơn sẽ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập quốc tế, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á…Đó là định hướng phát triển chiến lược được PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường ngày 19/12 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, đến năm 2030, Trường ĐH Quy Nhơn sẽ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập quốc tế, định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn cho biết để đạt được mục tiêu chiến lược này, trường sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thiện Đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐH Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020, triển khai các lĩnh vực hoạt động mới như: công nghệ phần mềm, dịch vụ du lịch, kinh tế biển, khoa học sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng thời, đáp ứng các nội dung tự chủ đại học gồm: tự chủ về cơ cấu tổ chức, tự chủ về chuyên môn, tự chủ về tài chính. Tiếp tục thu hút, đãi ngộ nhân tài và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên, quản lý; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong nhà trường, gắn nghiên cứu với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực....

Cũng theo ông Mỹ, lúc mới thành lập, trường chỉ đào tạo 5 ngành sư phạm với quy mô khoảng 4.000 sinh viên. Đến nay, trường có 16 khoa, đào tạo 39 ngành thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế…, với quy mô xấp xỉ 16.000 sinh viên chính quy và khoảng 5.000 sinh viên không chính quy.

Ngoài ra, trường đã và đang đào tạo 17 chuyên ngành thạc sĩ, 3 chuyên ngành tiến sĩ với quy mô gần 1.000 học viên. Ngoài ra, Trường còn đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho hơn 1.000 lưu học sinh Lào.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐH Quy Nhơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên trường đạt được trong suốt 40 năm qua.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐH Quy Nhơn.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐH Quy Nhơn.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, đặc biệt là tự chủ đại học; phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng mới theo chuẩn ASEAN và tiến hành việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo; làm tốt việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngành sư phạm; phát triển hài hòa giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ hoạt động của nhà trường với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội”.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã trao Chứng nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017 cho Trường ĐH Quy Nhơn.

Dịp này, tập thể Trường ĐH Quy Nhơn được trao tặng Cờ thi đua năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Bằng khen của Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông.

UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn.
UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn.

Trường ĐH Quy Nhơn đã được Bộ GD&ĐT đưa vào nhóm 11 trường đào tạo sư phạm trọng điểm trên cả nước, được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục; xếp thứ 19 trong Top 100 trường đại học Việt Nam (theo xếp hạng của Webometrics).

Doãn Công