Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cảnh báo hơn 2.200 sinh viên bỏ học

(Dân trí) - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa có quyết định cảnh báo 1.200 sinh viên hệ Đại học, 1.000 sinh viên hệ Cao đẳng do tự ý bỏ học học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Theo Quyết định được PGS.TS Lê Văn Tán, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ký đầu tháng 12 này, có hơn 2.000 sinh viên trường này đã bị kỷ luật cảnh báo do tự ý bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2019-2020. Kèm theo các quyết định này là danh sách gồm đầy đủ tên sinh viên, mã số sinh viên, ngày sinh và tên các lớp học.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cảnh báo hơn 2.200 sinh viên bỏ học - 1

Quyết định cảnh báo của trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đối với sinh viên khoá 2017-2021

Trong đó, bậc đại học có 282 sinh viên khoá 2016-2020, 393 sinh viên khoá 2017-2021, 507 sinh viên khoá 2018-2022, một số sinh viên hệ đại học liên thông vừa làm vừa học. Phần lớn trong số này là sinh viên học ở các ngành Anh văn, Chế tạo máy, Cơ khí, Điện, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.

Bậc cao đẳng có 162 sinh viên khoá 2017-2020, 897 sinh viên khoá 2018-2021 ở các ngành Anh văn, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ may, Kế toán.

Quyết định của trường ĐH này nhằm cảnh báo với sinh viên, nếu tiếp tục tự ý bỏ học có thể bị xem xét đuổi học. Bởi quy chế đào tạo học tín chỉ của Đại học Công nghiệp TP HCM, sau mỗi năm học, sinh viên bị buộc thôi học nếu tự ý bỏ hai học kỳ liên tiếp.

Được biết, mỗi năm trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển khoảng 6.000-7.000 chỉ tiêu đại học.

Lê Phương