TPHCM: Điện thoại đổ chuông trong giờ làm bài, thí sinh bị đình chỉ

(Dân trí) - Một thí sinh tại TPHCM bị đình chỉ thi ngay môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia khi điện thoại bất ngờ đổ chuông khi vừa làm bài được khoảng 1 tiếng.

Sự việc diễn ra vào sáng ngày 25/6, tại điểm thi Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhận, TPHCM. Ở môn thi đầu tiên là môn Văn, sau khi thí sinh làm bài được khoảng hơn 1 tiếng thì tại một phòng thi có tiếng điện thoại đổ chuông. Sau đó, xác định được đó là điện thoại của nam sinh N.V.H.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hàn Thuyên, Phú Nhận, TPHCM trước giờ làm bài
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hàn Thuyên, Phú Nhận, TPHCM trước giờ làm bài

Hai giám thị tại phòng thi đã lập tức lập biên bản xử lý vi phạm quy chế thi với thí sinh N.V.H. Nam sinh này bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi quy định về mang thiết bị truyền tin, điện thoại di động vào phòng thi.

Trưởng điểm thi tại Trường THPT Phú Nhận xác nhận điểm thi này có xảy ra sự việc thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.

Ghi nhận đến thời điểm này, đây là trường hợp đầu tiên tại TPHCM vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ sau hai ngày thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TPHCM, môn Ngọai ngữ chiều nay vắng 354 thí sinh, buổi thi diễn ra bình thường. Trưa mai, ngày 27/6, sau buổi thi cuối cùng Sở GD-ĐT sẽ tổ chức họp thông tin chính thức về kỳ thi THPT năm nay tại TPHCM.

Lê Đăng Đạt