Thừa Thiên Huế cho học sinh vùng trũng bị lũ lụt nghỉ học ngày 20/11

(Dân trí) - Qua trao đổi với PV trưa 20/11, TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết mưa lớn đã khiến nhiều vùng trũng ngập lụt.

Theo đó do mưa lớn từ ngày 19/11 đã nhiều địa phương như huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy đã bị ngập lụt từ sáng 20/11.

Trước tình hình này, trong sáng 20/11, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo đến các Phòng Giáo dục địa phương, các trường học đề nghị chủ động cho học sinh nghỉ học ở những nơi thấp trũng và bị lũ lụt trong ngày 20/11 để đảm bảo an toàn cho các em.

Thực hiện chỉ đạo trên, nhiều trường học bị lụt trong ngày 20/11 đã cho học sinh nghỉ học, về sớm.

Trưởng Tiểu học và THCS Lộc Bình, huyện Phú Lộc trong sáng 20/11 đã cho học sinh về sớm vì lũ (ảnh: Hiển Xuân)
Trưởng Tiểu học và THCS Lộc Bình, huyện Phú Lộc trong sáng 20/11 đã cho học sinh về sớm vì lũ (ảnh: Hiển Xuân)

Được biết trong tháng qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị lũ lụt nặng làm gián đoạn thời gian đến trường của học sinh.

Đại Dương