Thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa: 27 điểm 10 môn Toán, 51 điểm 10 môn tiếng Anh

Viết Hảo

(Dân trí) - Chiều 29/7, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021.

Theo đó, kết quả điểm thi như sau: có 4.187 bài thi môn Ngữ văn (31,4%), 7.925 bài thi môn Toán (59,5%), 5.376 bài thi môn tiếng Anh (40,4%) có điểm từ trung bình trở lên.

Về các bài thi đạt từ 8-10 điểm, gồm: 61 bài thi Ngữ văn, 1.643 bài thi môn Toán, 1.605 bài thi môn tiếng Anh.

Đáng chú ý là môn Toán có 27 bài thi đạt điểm 10; môn tiếng Anh có 51 bài thi đạt điểm 10.

Thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa: 27 điểm 10 môn Toán, 51 điểm 10 môn tiếng Anh - 1

Thí sinh tại TP Nha Trang dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, đối với đề thi vào lớp 10 công lập năm nay, nhiều giáo viên và học sinh nhận định đề thi vừa phải, bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Sở, bảo đảm 4 mức độ bao gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

“Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ tâm lý, sức khỏe đến kiến thức, kỹ năng làm bài của thí sinh”, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó GĐ Sở GD&ĐT cho hay.

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, Khánh Hòa có hơn 13.000 học sinh dự thi, đã diễn ra trong 2 ngày 16-17/7, với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Riêng học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 là hơn 11.100 học sinh. Học sinh không trúng tuyển sẽ được định hướng học nghề, học Trung tâm GDTX hoặc vào các trường THPT tư thục, ngoài công lập.