Huế:

Thí sinh xếp hàng dài nộp hồ sơ xác nhận nhập học

(Dân trí) - Ngày 3/8, TS. Hoàng Tịnh Bảo, Trưởng Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế cho biết công tác xác nhận nhập học với các thí sinh trúng tuyển vào Đại học Huế đang diễn ra tích cực suôn sẻ.

Theo đó, từ sáng 1/8 cho đến hết 17h chiều 7/8 là thời gian xác nhận nhập học vào Đại học Huế đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thí sinh sẽ đến Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Huế tại số 2 đường Lê Lợi, TP Huế để làm thủ tục hay nộp qua đường bưu điện.

Qua ghi nhận trong những ngày đầu tiên xác nhận nhập học, một lượng lớn thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ mọi miền đã đổ về Ban Khảo thí Đại học Huế để nộp hồ sơ. Đi kèm với các em là các bậc phụ huynh. Tuy thủ tục khá đơn giản nhưng nhiều em vẫn cảm giác lo lắng và hồi hộp. Vì số lượng thí sinh đổ về rất đông, nhất là ngày 2 và 3/8 nên các em phải xếp hàng vào nộp. Các tình nguyện viên đã giúp đỡ nhiệt tình cho các “tân sinh viên”.


Các thí sinh trúng tuyển xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ xác nhận nhập học sáng 3/8 tại Đại học Huế

Các thí sinh trúng tuyển xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ xác nhận nhập học sáng 3/8 tại Đại học Huế

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế xếp hàng nộp hồ sơ xác nhận nhập học

Đối với phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia 2017, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu 2017;

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu 2017. Riêng đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp Trung học phổ thông (học bạ), thí sinh xác nhận bằng Phiếu xác nhận nhập học tại Đại học Huế.

Trao đổi với PV, TS. Hoàng Tịnh Bảo, Trưởng Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế cho hay song song trong những ngày này, Đại học Huế đang gửi về nhà các thí sinh trúng tuyển giấy báo trúng tuyển đại học. Bắt đầu từ ngày 23/8 các em sẽ cầm giấy báo trúng tuyển và các giấy tờ khác đến trực tiếp đến các trường Đại học, Khoa trực thuộc và Phân hiệu của Đại học Huế làm thủ tục vào trường.

Được biết ngay trong đợt xét tuyển lần 1, Đại học Huế đã có 100,4% số thí sinh trúng tuyển so với chỉ tiêu. Có tổng cộng 13.012 thí sinh trúng tuyển trên 12.488 chỉ tiêu. Tuy nhiên vẫn còn một số ngành tại các trường Đại học trực thuộc Đại học Huế như Đại học Nông lâm, Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm… vẫn còn ít thí sinh. Dự kiến từ ngày 8/8 Đại học Huế sẽ thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1.

Thí sinh xếp hàng dài chờ đợi
Thí sinh xếp hàng dài chờ đợi
Theo ghi nhận số thí sinh trúng tuyển vào Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đi nộp hồ sơ sớm và đông nhất vì phần lớn các bạn ở Huế
Theo ghi nhận số thí sinh trúng tuyển vào Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đi nộp hồ sơ sớm và đông nhất vì phần lớn các bạn ở Huế
Các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình
Các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình
Nhiều phụ huynh đi theo con
Nhiều phụ huynh đi theo con
Công tác nhận hồ sơ tất bật bởi thí sinh đông
Công tác nhận hồ sơ tất bật bởi thí sinh đông
Các cán bộ Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế làm việc hết công suất
Các cán bộ Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế làm việc hết công suất

Không khí phía ngoài Ban Khảo thí Đại học Huế rất sôi động bởi nhiều nhóm phụ huynh trò chuyện về việc học của con em.

Không khí phía ngoài Ban Khảo thí Đại học Huế rất sôi động bởi nhiều nhóm phụ huynh trò chuyện về việc học của con em.

Các tân sinh viên nở nụ cười sau khi nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Đây là năm kỷ lục của Đại học Huế khi đợt xét tuyển lần 1 đã có hơn 100% thí sinh trúng tuyển vào so với chỉ tiêu
Các "tân sinh viên" nở nụ cười sau khi nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Đây là năm "kỷ lục" của Đại học Huế khi đợt xét tuyển lần 1 đã có hơn 100% thí sinh trúng tuyển vào so với chỉ tiêu

Đại Dương