Thí sinh Khánh Hòa: “Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế đã làm hết sức để bảo vệ thí sinh”

Hải Đăng

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của thí sinh tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT “đặc biệt” do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thí sinh Khánh Hòa: “Bộ GDĐT, Bộ Y tế đã làm hết sức để bảo vệ thí sinh” - 1

Thí sinh tại TP Nha Trang, Khánh Hòa đến sớm, đi thi trong thời tiết mát mẻ sáng 9/8

Sáng 9/8, cùng với thí sinh cả nước, Khánh Hòa có hơn 13.100 thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời tiết mát mẻ sau trận mưa lớn đêm qua.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm nay Khánh Hòa có hơn 13.100 thí sinh đăng ký dự thi, với 31 điểm thi chính thức. Đến nay đã huy động 1.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên để phục vụ cho kỳ thi.

6h ngày 9/8, ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang, Khánh Hòa), nhiều thí sinh đã đến điểm thi rất sớm để ổn định tâm lý, tranh thủ xem lại bài. Các thí sinh đều đeo khẩu trang, được nhân viên y tế (Sở Y tế Khánh Hòa) đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Tâm trạng thí sinh đi thi cũng đan xen nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng đa phần đều thể hiện sự quyết tâm để vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất. Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi đều dành cho con những lời động viên, những cái bắt tay thật chặt.

Thí sinh Nguyễn Đăng Bảo đến điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang) từ rất sớm, khoảng 6h15 sáng. Chia sẻ trước khi vào thi môn Ngữ Văn và đi thi trong hoàn cảnh rất “đặc biệt”, thí sinh Nguyễn Đăng Bảo cho biết cũng hơi lo nhưng sẽ quyết tâm vượt qua kỳ thi.

“Em cũng hơi lo lắng khi dịch bệnh xuất hiện tại một số tỉnh trên cả nước. Tuy nhiên kỳ thi này bắt buộc phải diễn ra để cho bọn em còn tiếp tục đi học cao hơn, lên đại học”, Đăng Bảo chia sẻ.

Thí sinh Khánh Hòa: “Bộ GDĐT, Bộ Y tế đã làm hết sức để bảo vệ thí sinh” - 2

Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang)

Trong khi đó, thí sinh Khang Hy, cũng dự thi tại điểm thi THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang) cho biết, năm nay thí sinh có thêm nhiều thời gian để ôn thi, ôn tập nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ thi. “Em đã sẵn sàng cho kỳ thi. Em thấy Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế đã làm hết sức mình để bảo vệ cho các thí sinh, để kỳ thi diễn ra tốt đẹp”, Khang Hy chia sẻ.

Liên quan đến các trường hợp thí sinh thi đợt 2, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi tiến hành rà soát thì đến chiều 8/8 Khánh Hòa có ít nhất 13 thí sinh phải chuyển sang thi đợt 2.

Trong số 13 em này thì có một số thí sinh liên quan đến trường hợp quân nhân của Sư đoàn phòng không 377 (TP Cam Ranh) và một số thí sinh có người nhà về từ vùng dịch Đà Nẵng. Ngành Y tế đánh giá những em này tiềm ẩn khả năng không an toàn liên quan dịch Covid-19 nên quyết định tạm thời dừng thi, chuyển sang thi đợt 2.